Mẫu ngoại cỡ Jordyn Woods mặc áo tắm bé xíu lộ cả phần nhạy cảm gây choáng

TPO - Jordyn Woods tung ảnh mặc áo tắm 1 mảnh bé xíu lên trang cá nhân khiến người nhìn choáng váng.
Mẫu ngoại cỡ Jordyn Woods mặc áo tắm bé xíu lộ cả phần nhạy cảm gây choáng ảnh 1 Nổi tiếng sở hữu body "bốc lửa" và phong cách thời trang gợi cảm táo bạo, Jordyn Woods vẫn khiến fan ngỡ ngàng khi đăng ảnh mặc đồ bơi không che hết phần nhạy cảm lên Instagram có 11 triệu lượt theo dõi. Mẫu ngoại cỡ Jordyn Woods mặc áo tắm bé xíu lộ cả phần nhạy cảm gây choáng ảnh 2 Theo Dailymail, bộ áo tắm người đẹp sinh năm 1997 mặc là sản phẩm mang thương hiệu Inamorata của nàng mẫu nội y đình đám Emily Ratajkowski's  Mẫu ngoại cỡ Jordyn Woods mặc áo tắm bé xíu lộ cả phần nhạy cảm gây choáng ảnh 3 Phần sau như không mặc gì khiến người nhìn phải đỏ mặt. Jordyn Woods từng là bạn rất thân, ở chung nhà với Kylie Jenner - nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới 2018 theo thống kê Forbes, là em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian. Sau lùm lùm dính líu tình ái với bạn trai của Khloe Kardashian - chị gái Kylie Jenner hồi năm 2018, Kylie Jenner đuổi Jordyn Woods ra khỏi nhà, cắt đứt liên lạc. Nàng mẫu đã phải quay trở về sống cùng mẹ và tiếp tục công việc mà không có sự hậu thuẫn của gia đình nhà Kardashian. Mẫu ngoại cỡ Jordyn Woods mặc áo tắm bé xíu lộ cả phần nhạy cảm gây choáng ảnh 4 Trước đó 1 ngày, cô cũng tung ảnh mặc áo tắm hoạ tiết da báo, phô đường cong thể hình nảy lửa Mẫu ngoại cỡ Jordyn Woods mặc áo tắm bé xíu lộ cả phần nhạy cảm gây choáng ảnh 5 Chia sẻ trên Extra TV mới đây, cô cho biết 2019 là một năm "khắc nghiệt" đối với mình. "Một năm dài nhất và cũng là ngắn nhất trong cuộc đời của tôi. Đó là năm của sự trưởng thành, rất nhiều điều để học hỏi... những trải nghiệm từ cuộc sống đã dạy tôi rất nhiều điều", Jordyn Woods nói.
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.