'Mẹ chồng' Lan Hương với 40 năm bình yên quý giá bên NSƯT Đỗ Kỷ

NSND Lan Hương – NSƯT Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng hiếm có của làng giải trí đất Bắc.
NSND Lan Hương – NSƯT Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng hiếm có của làng giải trí đất Bắc.
TPO - Dù đã lên chức ông bà, cặp vợ chồng 30 năm vẫn mặn nồng Lan Hương – Đỗ Kỷ thường cùng nhau đi sự kiện trên chiếc xe cub đỏ đơn sơ.

Là một diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt, một năm trước gây “bão” với vai mẹ chồng tai quái trong “Sống chung với mẹ chồng”, NSND Lan Hương còn có một vai trò quan trọng khác – vợ của NSƯT Đỗ Kỷ.

Dù đã  con cháu đề huề, vợ chồng Lan Hương – Đỗ Kỷ vẫn giữ được tình cảm mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít lần, họ được bắt gặp đi cùng nhau trên chiếc xe cub đỏ cũ.

Chia sẻ về bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc, NSND Lan Hương cho biết, họ luôn xem nhau như bạn bè đồng nghiệp.

Theo “mẹ chồng khó tính”, NSƯT Đỗ Kỷ thuộc tuýp người ít nói, không hay dùng những lời hoa mỹ, ngày lễ, sinh nhật vợ có thể tặng hoa, cũng có thể quên. Tuy nhiên, bà không bao giờ giận, mà luôn tâm niệm hài lòng với những gì mình có, và biết hy sinh. “Tôi trân trọng hạnh phúc mình có và lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có người chồng cùng nghề hiểu và thông cảm cho mình", NSND Lan Hương nói.

'Mẹ chồng' Lan Hương với 40 năm bình yên quý giá bên NSƯT Đỗ Kỷ ảnh 1 30 năm kết hôn, vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ vẫn mặn nồng.

Nữ diễn viên sinh năm 1963 bộc bạch, không dám gọi quãng thời gian 40 năm bên chồng (10 năm yêu và 30 năm kết hôn) là hạnh phúc, mà đó là “sự bình yên rất đỗi quý giá”.

Tình yêu của họ không hoa, không nến, ít những lời tình cảm “anh/em yêu em/anh”, nhưng vẫn tròn đầy, ấm áp từ những điều giản dị nhất như trò chuyện, đèo nhau qua phố phường trên chiếc xe cub cũ, đến cùng nhau ăn cơm…

“Với tôi đến giờ, chưa thấy mình về thì chồng gọi hỏi sắp về chưa hoặc anh thương vợ đi lại tay lái yếu mà đèo vợ đi làm, đi chỗ này chỗ kia là câu nói anh yêu em anh ấy nói mỗi ngày rồi”, NSƯT Lan Hương khẳng định.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.