Mê đắm dàn mẫu 'cực phẩm' trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue

TPO - Sau thời gian dài trì hoãn do COVID-19, ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit Issue 2020 chính thức lên sạp vào ngày 21/7, với sự xuất hiện của dàn người đẹp áo tắm nóng bỏng, gợi cảm nhất.

Ngày 21/7, ấn phẩm năm 2020 của Sports Illustrated Swimsuit Issue (SI Swimsuit) – tạp chí áo tắm nổi tiếng nhất nước Mỹ và cả thế giới – chính thức lên sạp. Thông thường, lịch phát hành của ấn phẩm thường niên này rơi vào tháng Năm. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ, Sports Illustrated Swimsuit Issue 2020 phải lùi lịch muộn hơn hai tháng.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1964, Sports Illustrated Swimsuit Issue ban đầu chỉ là ấn phẩm phụ của tạp chí thể thao Sports Illustrated, do biên tập viên Andre Laguerre nghĩ ra để “lấp chỗ trống” cho những tháng mùa đông, thời điểm các sự kiện thể thao hoạt động cầm chừng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của dàn người đẹp trong những bộ đồ bơi nóng bỏng nhất đã tạo tiếng vang lớn, thu hút lượng độc giả đông đảo. Từ năm 1997, SI Swimsuit chính thức trở thành phiên bản độc lập, tách biệt với tạp chí hàng tuần thông thường.

Mỗi năm một ấn phẩm, SI Swimsuit góp phần không nhỏ lăng xê cho loạt tên tuổi đình đám sau này như Elle Macpherson, Tyra Banks, Heidi Klum, Carolyn Murphy, Chrissy Teigen, Kate Upton, Nina Agdal… Được xuất hiện trên SI Swimsuit, cao hơn là trở thành gương mặt trang bìa là niềm khao khát của bất kỳ người mẫu trẻ nào. Kể từ năm 2010, tạp chí này tiến hành chọn lựa gương mặt của năm dựa vào phiếu bầu, đánh giá của các biên tập viên cùng xem xét quá trình làm việc như đại sứ thương hiệu. Những người đẹp của tạp chí áo tắm lớn nhất hành tinh này không nhất thiết phải là các “chân dài” chuyên nghiệp, mà còn được lựa chọn từ những người nổi tiếng và vận động viên có tầm ảnh hưởng, không giới hạn tuổi tác, hình thể, tôn giáo.

Mê đắm dàn mẫu 'cực phẩm' trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue ảnh 1

Năm nay, trang bìa SI Swimsuit có sự xuất hiện của không chỉ một, mà đến 3 mỹ nhân: Kate Bock, Jasmine Sanders và Olivia Culpo. Trong ảnh, ba người đẹp đình đám trong ba bộ đồ bơi kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng màu đen, đứng tạo dáng trên bãi biển. Ảnh do nhiếp ảnh gia Yu Tsai chụp tại Bali, Indonesia. Ngoài trang bìa chính có sự góp mặt của cả ba, tạp chí bổ sung thêm ba trang bìa phụ dành riêng cho từng người mẫu, từ đó đánh dấu mốc đầu tiên cho thương hiệu: Ba phụ nữ quyền lực.

Ở phần mô tả, SI Swimsuit giới thiệu, ba gương mặt trang bìa đều là những phụ nữ phi thường, đại diện tiêu biểu cho phong trào nữ quyền. “Ba người đẹp tạo nên trang bìa Sports Illustrated Swimsuit Issue 2020 vốn là độc nhất, nhưng có mối liên kết tồn tại giữa họ về tham vọng, mục tiêu và những gì họ đại diện”, bà MJ Day, Tổng Biên tập SI Swimsuit, cho biết.

Kate Bock sinh năm 1993 tại Vancouver, Canada. Mỹ nhân tóc vàng sở hữu chiều cao “khủng” 1m80, thân hình mảnh mai, săn chắc với số đo ba vòng lần lượt là 86-61-90cm. Hơn thế nữa, cô biết cách cuốn hút người khác với đôi mắt xanh sâu như biển cả. Kate Bock là một trong những “chân dài” gắn bó lâu năm với SI Swimsuit, liên tục xuất hiện trong ấn phẩm từ năm 2013 đến nay. “8 lần xuất hiện liên tiếp trên SI Swimsuit là cả một chiến công không hề nhỏ. Những gì Kate Bock mang đến cho tạp chí hơn cả thâm niên. Cô ấy giàu lòng nhân ái, tận tâm, hóm hỉnh và thực sự là báu vật”, SI Swimsuit nhận xét trong bài phỏng vấn riêng Kate Bock.

Jasmine Sanders sinh năm 1991 là siêu mẫu nổi tiếng thế giới người Mỹ gốc Đức. Jasmine được biết đến với biệt danh “búp bê Barbie sống”, sở hữu chiều cao 1m75 và số đo ba vòng 86-61-89cm. Gia nhập làng mẫu từ năm 13 tuổi, Jasmine có đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để làm chủ mọi khung hình. Năm 2019, cô được SI Swimsuit vinh danh là Rookie of the Year (Tân binh của năm). Chỉ sau một năm, cô được thăng hạng trở thành gương mặt trang bìa được nhiều cô gái ao ước. “Ngoài việc cực kỳ lộng lẫy, cô ấy là người thẳng thắn, dám nói lên suy nghĩ, vừa hài hước lại không kém phần cuồng loạn. Cô ấy đơn giản là người tuyệt vời để ở bên cạnh”, theo SI Swimsuit.

Mê đắm dàn mẫu 'cực phẩm' trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue ảnh 2

Olivia Culpo sinh năm 1992 tại Mỹ. Cô đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2012 và đồng thời trở thành Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm đó. Là một trong những nữ hoàng sắc đẹp sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất, chỉ 1m66, nhưng không vì thế mà Olivia kém nổi bật. Số đo ba vòng của cô là 81 - 63 - 89 cm. Cô được tạp chí Maxi bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới năm 2019. Olivia gia nhập gia đình SI Swimsuit lần đầu vào năm 2018. “Gây bão mạng xã hội toàn cầu bằng phong cách gợi cảm, táo bạo, Hoa hậu Hoàn vũ 2012 đã tạo dựng được sự nghiệp đa diện từ người mẫu, diễn viên, đến nhà từ thiện và doanh nhân. Cô ấy là hiện thân của tất cả mọi thứ mà SI Swimsuit muốn truyền tải: trí tuệ, nhan sắc và niềm đam mê”, SI Swimsuit nói về Olivia.

Mê đắm dàn mẫu 'cực phẩm' trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue ảnh 3
 

Ngoài bộ ba gương mặt trang bìa, SI Swimsuit 2020 cũng giới thiệu đến dàn mỹ nhân “tân binh” quyến rũ.

Valentina Sampaio sinh năm 1996, là người mẫu và diễn viên gốc Brazil. Tháng 8/2019, cô trở thành người mẫu chuyển giới công khai đầu tiên của Victoria's Secret. Đến năm nay, người đẹp tiếp tục đi vào lịch sử làng mẫu khi là tân binh chuyển giới đầu tiên của SI Swimsuit. Cô cao 1m77, số đo ba vòng 84-63-86cm.

Kim Riekenberg sinh năm 1994, là “chân dài” đang lên trong làng mẫu thế giới đến từ Đức. Cô thuộc tuýp “mình dây”, cao đến 1m79 và số đo ba vòng là 84-61-89cm.

Lorena Duran sinh năm 1993 tại Tây Ban Nha. Cao 1m75, Lorena là người mẫu ngoại cỡ, sở hữu hình thể đẫy đà, với các số đo “khủng” 94-74-107cm.

Anita Marshall là "tân binh" ngoại cỡ tiếp theo của SI Swimsuit 2020. Cô cao 1m80, số đo ba vòng lần lượt là 107-79-119cm. Người đẹp sinh năm 1991 tại Boston, Massachusetts, Mỹ.

Brooks Nader sinh năm 1996 tại Baton Rouge, Louisiana, Mỹ. “Tân binh” 9x cao 1m75, thân hình mảnh mai với số đo ba vòng là 81-63-89cm.

Mê đắm dàn mẫu 'cực phẩm' trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue ảnh 4

Hwang Hyun-joo là “tân binh” gốc Á duy nhất của SI Swimsuit 2020. Người mẫu trẻ sinh năm 1992, đến từ Hàn Quốc. Cô cao 1m74 và có số đo ba vòng là 76-61-88,5cm.

Josephine Skriver sinh năm 1993 tại Đan Mạch. So với hầu hết các “tân binh” còn lại, Josephine đã tạo dựng được danh tiếng nhờ góp mặt trong dàn siêu mẫu nội y của Victoria’s Secret từ năm 2011. Xuất thân từ hãng nội y danh tiếng, Josephine có thân hình mảnh mai. Cô cao đến 1m80, nhưng số đo ba vòng khá “khiêm tốn”: 76-56-86cm.

Thêm một mỹ nhân ngoại cỡ nữa trong dàn “tân binh” của tạp chí áo tắm danh tiếng. Đó là Marquita Pring, sinh năm 1990, đến từ New York, Mỹ. Cô cao 1m80, số đo ba vòng là 101-84-110cm.

Mê đắm dàn mẫu 'cực phẩm' trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit Issue ảnh 5
Tin liên quan