Minh Tuyết gây bão khi cover nhạc phẩm viết riêng cho Như Quỳnh

TPO - Nữ danh ca tâm sự: Tuy không theo đuổi dòng nhạc bolero hay cải lương, song tâm hồn âm nhạc của chị vẫn dành một góc yêu thương cho bolero và cải lương. Và chị đã cover nhạc phẩm “Lênh đênh phận buồn”, ca khúc của Thái Thịnh, nói về cuộc đời Như Quỳnh, một trong những “nữ hoàng” của dòng bolero.

Tình yêu bolero với Minh Tuyết bắt nguồn từ thuở ấu thơ. Chị kể: “Thuở nhỏ, mỗi khi cúp điện ba tôi thường đốt đèn dầu và bắt đầu đánh đàn guitar cho chị em chúng tôi hát, những bản nhạc thời ấy thường là nhạc tiền chiến và bolero. Có đôi lúc chúng tôi còn dàn dựng sân khấu để diễn tuồng cải lương mà chúng tôi yêu thích như: “Đêm lạnh chùa hoang”, “Đường gươm Nguyên Bá”… Và tôi thường bị bỏ vào vai nam chính. Lý do: Chị Hà Phương có giọng hát giống cô Lệ Thủy, còn chị Cẩm Ly thì có giọng hát giống cô Phượng Liên nên em đành giả dạng Nam nhi”.

Minh Tuyết gây bão khi cover nhạc phẩm viết riêng cho Như Quỳnh ảnh 1

3 chị em Minh Tuyết đều thành danh trên con đường nghệ thuật

Nhưng lớn lên, đi trên con đường âm nhạc, Minh Tuyết không bao giờ phải giả nam nữa, chị là biểu tượng quyến rũ trên sân khấu ca nhạc hải ngoại với những tình khúc thời thượng. Song Minh Tuyết không quá xa lạ với nhạc xưa hay nhạc bolero.

Trong gameshow “Tuyệt đỉnh song ca”, chính Minh Tuyết từng hát bolero thị phạm thí sinh bằng một vài câu trong nhạc phẩm nổi tiếng “Con đường xưa em đi”. Nhiều khán giả khen Minh Tuyết hát “Con đường xưa em đi” ngọt đến tê người.

Minh Tuyết gây bão khi cover nhạc phẩm viết riêng cho Như Quỳnh ảnh 2

Minh Tuyết hát thị phạm "Con đường xưa em đi" trong "Tuyệt đỉnh song ca"

Lần này, trong lúc ngẫu hứng xem lại tiết mục “Lênh đênh phận buồn” trong Paris by night 122 do Như Quỳnh trình bày, Minh Tuyết đã tập hát karaoke ngay sau đó, “vì quá thích”, chị diễn tả cảm xúc. Minh Tuyết nhấn mạnh đây không phải sở trường âm nhạc của chị nên chỉ hát để chia sẻ niềm đam mê với những tâm hồn yêu âm nhạc và nhắn nhủ tới “5000 anh em”: “Nếu yêu thương thì like cho em nó vui. Không yêu thương thì lướt qua. Xin đừng buông lời khó nghe”.

Kết quả, Minh Tuyết nhận về toàn những lời dễ nghe. Một khán giả chỉ ra: Tuy nhạc bài này hơi cao so với giọng Minh Tuyết song công nhận Minh Tuyết hát rất cảm xúc. Fan còn cổ vũ Minh Tuyết nên quan tâm đến dòng nhạc bolero sẽ nhất định ghi dấu ấn. Có người khen: Trước đây, nghe Như Quỳnh hát “Lênh đênh phận buồn” thì mê bản của Như Quỳnh. Nay nghe Minh Tuyết hát “Lênh đênh phận buồn” đã thích luôn cả bản của Tuyết.

Minh Tuyết gây bão khi cover nhạc phẩm viết riêng cho Như Quỳnh ảnh 3

"Lênh đênh phận buồn" là ca khúc Thái Thịnh viết về cuộc đời Như Quỳnh 

Nghe Minh Tuyết ca “Lênh đênh phận buồn”, vui nhất chính là fan Như Quỳnh. Họ kêu gọi nhau vào thả tim cho Minh Tuyết và cùng hy vọng một ngày hai ngôi sao của hai dòng nhạc sẽ song ca một bản bolero. Minh Tuyết và Như Quỳnh từng song ca trên sân khấu Thúy Nga với nhạc phẩm “Mơ một  tình yêu”. Nhiều năm sau, họ lại có dịp hát lại nhạc phẩm này cho khán giả trong nước, ở chương trình “Đêm tình nhân 6”.

Minh Tuyết gây bão khi cover nhạc phẩm viết riêng cho Như Quỳnh ảnh 4

Như Quỳnh, Minh Tuyết trong "Đêm tình nhân 6"

Một điểm đáng yêu và đáng trọng ở Minh Tuyết, khi cover ca khúc viết riêng cho đàn chị, nữ ca sỹ đã đàng hoàng viết lời xin phép Trung tâm Thúy Nga và nhạc sỹ Thái Thịnh, tác giả “Lênh đênh phận buồn”. Đồng thời, Minh Tuyết cũng gửi lời chúc đến đàn chị: “Cầu chúc cho chị Như những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, sẽ hiện hữu trong những ngày sắp tới của chị”.

MỚI - NÓNG