Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo'

TPO - Hình ảnh Claudia Romani mặc bikini đen 2 mảnh với áo khoác lưới ở biển Miami (Mỹ) mới đây khiến cánh mày râu phải xuýt xoa vì quá nóng bỏng và gợi cảm.
Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 1

Cựu người mẫu Playboy "đốt mắt" người nhìn với bikini

Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 2 Người đẹp sinh năm 1982 từng có mặt trên tạp chí Playboy hồi năm 2016 và "gây bão" bởi quá nóng bỏng và gợi cảm. Claudia cũng từng xuất hiện trên bìa tạp nhiều tạp chí danh tiếng như GQ, Maxim...
Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 3

Do sở hữu ngoại hình "bốc lửa" và gương mặt xinh đẹp, cô từng lọt danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới của tạp chí FHM Đan Mạch

Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 4

Người đẹp nước Ý từng là người mẫu nổi tiếng tại quê nhà. Năm 2012, vì tình yêu với bóng đá, cô đã đi học và hoàn thành lớp học trọng tài. Bằng của cô đủ điều kiện cầm còi tại Serie A và Serie B. Từ khi trở thành trọng tài, cô được biết đến là nữ trọng tài xinh đẹp và gợi cảm nhất nhì làng bóng. Năm 2014, cô được bầu chọn là nữ trọng tài sexy nhất thế giới.

Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 5

Hiện Claudia Romani sinh sống ở Miami. Ngoài trọng tài, công việc cô tập trung chính là người mẫu nội y. Bên cạnh đó, cô cũng được biết đến với vai trò là diễn viên truyền hình thực tế

Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 6

Một số hình ảnh khoe thể hình "bỏng rẫy" của cô với bikini

Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 7
Mỹ nhân Claudia Romani phô đường cong nảy nở 'gây chao đảo' ảnh 8
 
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.