Mỹ Tâm là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức liveshow riêng ở Hàn Quốc

Mỹ Tâm là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức liveshow riêng ở Hàn Quốc.
Mỹ Tâm là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức liveshow riêng ở Hàn Quốc.
TPO - Live concert đầu tiên của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc mang tên “Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st” diễn ra vào hai khung giờ 16h và 20h ngày thứ 7 (15/9) tại sân vận động Jangchung ở Dongdaemun Hàn Quốc với quy mô dự kiến lên tới 8,000 khán giả.

Nhắc đến Mỹ Tâm, nhiều người nghĩ ngay đến hàng loạt những kỷ lục mà cô gặt hái được trong suốt gần 20 năm bước chân vào nghệ thuật như nghệ sĩ sở hữu số lượng đĩa bán chạy nhất, nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế nhất, nhiều liveshow sân vận động đẳng cấp với số lượng khán giả lên đến hàng chục ngàn người nhất, nhiều lần xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật đẳng cấp trong khu vực và thế giới… Và sắp tới đây, cô lại tiếp tục trở thành ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức concert riêng tại nhà thi đấu Jangchung (Hàn Quốc), nơi từng diễn ra các chương trình có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu xứ sở kim chi như K-Will, Seungri của Big Bang,… và là trường quay cho các sự kiện âm nhạc hoành tráng đến từ 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là KBS, MBC, SBS.

Live concert đầu tiên của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc mang tên “Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st” diễn ra vào hai khung giờ 16h và 20h ngày thứ 7 (15/9) tại sân vận động Jangchung ở Dongdaemun Hàn Quốc với quy mô dự kiến lên tới 8,000 khán giả. Nơi đây từng diễn ra concert của hàng loạt các tên tuổi lớn như Seungri của nhóm Bigbang, Yoonmirae, Air Pink, Kim Jung Soo,... và cũng là trường quay cho các sự kiện âm nhạc lớn của các đài truyền hình hàng đầu xứ kim chi như KBS, MBC, SBS. 

Mỹ Tâm là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức liveshow riêng ở Hàn Quốc ảnh 1 Sân vận động Jangchung ở Dongdaemun Hàn Quốc với quy mô dự kiến lên tới 8,000 khán giả.
Được biết, để tổ chức được live concert tại sân vận động Jangchung, ca sĩ phải đáp ứng các điều kiện quy định khắt khe về mức độ phủ sóng trong khu vực cũng như nguồn lực về tài chính. Bởi ngoài chi phí thuê địa điểm, các ca sĩ, nhà tổ chức concert đều phải chi trả 6% tổng thu nhập từ số lượng vé bán ra. Chính vì vậy, nếu không phải là những nghệ sĩ có tên tuổi thuộc hàng top đầu hạng A, đủ khả năng để bán “cháy” hàng ngàn vé với mức giá đắt nhất thì khó có thể tổ chức concert tại đây. Đặc biệt, live concert “Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st” diễn ra vào dịp cuối tuần, rơi vào thời điểm 1 tuần trước ngày lễ lớn nhất tại Hàn Quốc – lễ Trung Thu. Chính vì thế, việc đáp ứng toàn bộ yêu cầu để thực hiện được show diễn ngay tại sân vận động Jangchung vào khoảng thời gian bận rộn nhất của đất nước Hàn Quốc đã giúp Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên thực hiện được điều không tưởng này ngay trên đất khách quê người.

Được biết, việc tổ chức và thực hiện live show đầu tiên vào ngày 15/9 lần này của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc do toàn bộ ekip Hàn Quốc đảm nhiệm, trong đó nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin sẽ biên tập và giữ vai trò đạo diễn và cùng với Mỹ Tâm để mang đến những tiết mục cảm xúc nhất. Nữ ca sĩ cho biết, đây là dự án nghệ thuật mà cô dồn tâm huyết trong nhiều tháng qua để đáp lại tình cảm của khán giả trong và ngoài nước dành cho album “Tâm 9”.

Mỹ Tâm là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức liveshow riêng ở Hàn Quốc ảnh 2 Bên trong sân vận động Jangchung.
Trước đó, vào ngày 9/9, Mỹ Tâm cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong DMC Festival diễn ra tại quảng trưởng trụ sở chính nhà đài SangAm MBC. Đây là lễ hội âm nhạc được tổ chức hàng năm bởi đài MBC với sự quy tụ của rất nhiều ngôi sao lớn trong nền âm nhạc Hàn Quốc. Được biết, vào năm 2015, lễ hội này đã thu hút rất nhiều thành tích khủng với 24.650.000 người xem trên toàn thế giới, có tới 300.000 khách tham dự và tổng thời gian chuẩn bị cho sự kiện lên tới 321 ngày. Trong chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc vào tháng 9, Mỹ Tâm cũng sẽ xuất hiện trong lễ hội văn hoá và kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9 tại quảng trường KwangHwaMun và tham gia biểu diễn tại sự kiện của World Bellydance diễn ra tại Art Center (Yongsangu Cheong) diễn ra vào ngày 14/9 để kỷ niệm 20 năm bộ môn Bellydance được du nhập và phổ cập rộng rãi tại Hàn Quốc.
MỚI - NÓNG