Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu qua đời

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu.
Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu.
TPO - Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu mất ở tuổi 47 vào trưa 30/9 tại nhà riêng sau thời gian điều trị ung thư đường tiết niệu.

Cách đây 1 giờ đồng hồ, nhạc sĩ Phương Uyên thông báo trên trang cá nhân: “Hiếu vừa ra đi rồi anh em ơi!”.

Nhạc sĩ Phương Uyên cho biết, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu rơi vào hôn mê sáng 30/9 và qua đời lúc 14h30 cùng ngày tại nhà riêng ở Tp.HCM, hưởng dương 47 tuổi.

Cũng theo thông tin từ nhạc sĩ Phương Uyên, 6h30 sáng mai (1/10) sau khi được liệm tại nhà thì linh cữu nhạc sĩ Xuân Hiếu sẽ được để ở nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất.

Đầu tháng 6/2019, nhạc sĩ Phương Uyên lần đầu tiên chia sẻ về việc nghệ sĩ Xuân Hiếu bị ung thư. Phương Uyên tiết lộ, Xuân Hiếu bị ung thư cách đây hơn một năm, nhưng anh không chia sẻ thông tin này, kể cả với vợ con, mà âm thầm chữa bệnh.

Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ đã chuyển tiền hồ trợ nhạc sĩ Xuân Hiếu thực hiện phẫu thuật, trong đó ca sĩ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... ủng hộ mỗi người 100 triệu đồng. Ca sĩ Cẩm Vân tổ chức đêm nhạc quyên góp được 500 triệu đồng trao cho Xuân Hiếu.

Xuân Hiếu sinh năm 1972, là một trong những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng ở Việt Nam. Năm 19 tuổi, anh gia nhập ban nhạc Đại Dương và là thành viên nhỏ tuổi nhất. Đến năm 1996, anh tham gia thành lập nhóm Sài Gòn Jazz với ca sĩ Tuyết Loan, trình diễn hàng tuần ở Nhà hát Tp.HCM.

Xuân Hiếu phát hành khoảng 10 album như: Riêng một góc trời, Cát bụi, Hãy về đây bên anh, My story... Anh cũng cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.