'Người tình âm nhạc' của Long Nhật qua đời ở tuổi 44 vì ung thư

Nam ca sĩ giấu kín bệnh tình. Chỉ một tuần trước khi qua đời anh mới thông báo cho gia đình, bạn bè.
Nam ca sĩ giấu kín bệnh tình. Chỉ một tuần trước khi qua đời anh mới thông báo cho gia đình, bạn bè.
Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng, nam ca sĩ Vương Bảo Tuấn đã trút hơi thở tại nhà riêng vào sáng ngày 19/5.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Long Nhật chia sẻ thông tin về sự ra đi đột ngột của Vương Bảo Tuấn. Anh viết: "Người tình âm nhạc của Long Nhật, người bạn tri kỷ, người anh, người bạn lớn của Long Nhật đã từ trần lúc 10h sáng ngày 19/5 (15/4 âm lịch), hưởng dương 44 tuổi. Đau xót và tuyệt vọng".

NSƯT Trịnh Kim Chi đau lòng cho biết: "Sáng nay gia đình đưa Tuấn về nhà và em đã ra đi lúc 10h. Tin này bất ngờ cho nhiều người thương yêu em, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, nguyện cầu linh hồn em an lành nơi chín suối".

Chia sẻ với PV, NSƯT Trịnh Kim Chi thông tin thêm, Vương Bảo Tuấn mắc bệnh  ung thư trực tràng mấy tháng nay nhưng giấu kín, không cho gia đình, người thân hay đồng nghiệp biết. Nam ca sĩ tự đến bệnh viện khám rồi chạy chữa.

Một tuần trở lại đây, khi bệnh tình trở nặng, gia đình mới biết bệnh của Bảo Tuấn thì đã quá muộn. “Nhiều lần rủ Tuấn đi diễn chỗ này, chỗ kia, Tuấn toàn bảo em đang đi khám bệnh. Hỏi thì Tuấn nói dối bệnh. Không ngờ em mắc bệnh nặng vậy mà không cho ai biết. Thương em lắm”, NSƯT Trịnh Kim Chi buồn bã nói.

Ca sĩ Vương Bảo Tuấn (1975-2019) trải qua một tuổi thơ vất vả. Mẹ của Vương Bảo Tuấn mất khi anh mới 7 tuổi. Cha qua đời sau đó 5 năm. Vương Bảo Tuấn cùng chị gái ở với bà nội. Bà nội làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi hai chị em Vương Bảo Tuấn ăn học nhưng một năm sau bà nội cũng qua đời. Chị gái phải đi làm thêm còn Bảo Tuấn cũng vừa học vừa làm.

'Người tình âm nhạc' của Long Nhật qua đời ở tuổi 44 vì ung thư ảnh 1

Long Nhật là người chăm nom Vương Bảo Tuấn trong những ngày cuối đời.

Trước khi trở thành ca sĩ, Vương Bảo Tuấn từng làm MC cho nhiều chương trình như  Sắc màu tình yêu, Ấm mãi trái tim của đài truyền hình Tây Ninh, đài Đồng Nai và đặc biệt dẫn chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Sau này, Vương Bảo Tuấn còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh trong vai trò diễn viên qua các bộ phim:  Tình yêu trong sáng, Lời thề đất mũi...

Năm 2004, Long Nhật và Vương Bảo Tuấn gặp gỡ, đặt một mối nhân duyên trong cuộc sống của hai người, Long Nhật bắt đầu tỏa sáng trong sự nghiệp với những CD được biên tập bởi Vương Bảo Tuấn. Long Nhật khẳng định Vương Bảo Tuấn là một người anh, người bạn có vị trí quan trọng trong cuộc đời bên cạnh bà xã của mình.

Năm 2014, Vương Bảo Tuấn quay lại với niềm đam mê ca hát của mình với DVD chủ đề  Thuyền giấy chiều mưa gồm những ca khúc:  Đam mê, Tình nghèo có nhau, Thuyền giấy chiều mưa...

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.