Nhà trọ Balanha 9: Mẹ đơn thân Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con

Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con
Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con
TPO - Nhà trọ Balanha tập 9 phát sóng 21h30 tối 8/4 trên VTV3. Bách ba hoa với nữ giám đốc sản xuất thì bị đạo diễn bắt gặp. Hân rớt nước mắt vì bé Sữa khóc ngằn ngặt nhưng cô không đủ tiền mua sữa cho con.

Bách (Xuân Nghị) lại giở chiêu tán gái ngọt như mía lùi: “Một tuần vừa qua không dài cũng không ngắn. Anh cảm nhận được đó là 7 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh cảm nhận được tình cảm, sự hạnh phúc mà em ban tặng cho anh. Lan à, giây phút này khi nhìn vào đôi mắt em, anh đoán được một điều rằng. Và nếu như anh mạo muội dùng đôi môi này hôn vào má của em, em sẽ dùng cánh tay này tát vào má anh phải không”.

Nhà trọ Balanha 9: Mẹ đơn thân Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con ảnh 2 Bách lại tán gái thành thần
Cô gái cười: “Cái gì cũng biết”. Chưa kịp nói thêm, Bách nhanh tay cầm tay Lan tự tát vào mặt Bách, rồi nhanh chóng hôn vào má và nói: “Mình hết nợ nhau nhé”. Đúng lúc đó đạo diễn phim gọi cửa yêu cầu Lan mở cửa, nếu không anh ta sẽ đạp cửa xông vào.
Nhà trọ Balanha 9: Mẹ đơn thân Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con ảnh 3 Bách bị bắt gặp
Nhân (Trần Nghĩa) tìm gặp Mai dancer để nói chuyện cũ. Nhân bảo ngày cô chuyển đi cậu có tìm đến nhưng không kịp. Nhân đưa lại món quà và tiền thừa cho Mai, nói cậu rất vui vì được gặp lại cô dù hoàn cảnh trớ trêu. Nhân bắt gặp Mai đi qua đêm cùng đàn ông lạ.
Nhà trọ Balanha 9: Mẹ đơn thân Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con ảnh 4 Nhân tìm gặp bằng được cô bạn cũ, giờ làm nghề mua vui cho đàn ông
Bé Sữa khóc, Hân định đi pha sữa nhưng lại phát hiện hộp sữa hết nhẵn. Cô vội tìm tiền nhưng chưa còn đủ 100 ngàn.
Nhà trọ Balanha 9: Mẹ đơn thân Hân khóc vì không đủ tiền mua sữa cho con ảnh 5 Hân bó tay vì không đủ tiền mua sữa cho con
Hân gạt nước mắt nhìn con rồi lại nhìn hộp sữa chỉ còn lại một lớp mỏng dính dưới đáy hộp. Cô chưa đi làm nên không có tiền nuôi con.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.