Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại

TPO - Trương Hồ Phương Nga ngày càng xinh đẹp và đang tận hưởng cuộc sống bên cô bạn thân Thùy Dung sau 1 năm tại ngoại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại gần 1 năm, kể từ ngày 29/6/2017 sau 2 năm ngồi nhà giam vì cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ.

Theo dõi những hình ảnh trên trang cá nhân có thể thấy Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã cân bằng lại cuộc sống. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi, du lịch cùng người bạn thân thiết Thùy Dung.

Thùy Dung cũng là người có liên quan tới cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đại gia Cao Toàn Mỹ. Sau gần 1 năm tại ngoại, cả hai vẫn gắn bó thân thiết, bên nhau.

Theo tìm hiểu của PV, hiện Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga chưa chính thức trở lại hoạt động nghệ thuật hay bắt đầu công việc nào mới. Trước đó, Phương Nga tiết lộ cô dự định làm MC.

Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 1 9 tháng sau tại ngoại, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lần đầu tới rạp chiếu phim.
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 2 Nhan sắc của người đẹp dần rạng rỡ trở lại.
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 3 Phương Nga và Thùy Dung ngày càng thân thiết hơn sau tại ngoại liên quan tới vụ án với đại gia Cao Toàn Mỹ.
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 4  
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 5 Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau.
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 6  
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 7  
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 8  
Nhan sắc hiện tại Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau gần 1 năm tại ngoại ảnh 9  
Theo Ảnh: FBNV
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.