Nhiều ý kiến trái chiều về phát ngôn của Tuấn Hưng vụ sốt vé AFF

Tuấn Hưng là fan hâm mộ trung thành của môn thể thao vua.
Tuấn Hưng là fan hâm mộ trung thành của môn thể thao vua.
TPO - Những chia sẻ của Tuấn Hưng về cơn sốt vé trận Việt Nam với Malaysia nhận được ý kiến trái chiều.

Trước cảnh hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng, chen lấn, xô đẩy để “săn” vé trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia, Tuấn Hưng đã có bài đăng trên trang cá nhân khá dài xoay quanh câu chuyện này.

Anh viết: “Ngắm nhìn cảnh bà con buồn rủ xô đi tìm vé xem trận Việt Nam với Malaysia quả thật đó là một điều hạnh phúc, là một tín hiệu đáng mừng đối với nhà tổ chức. Không có gì sung sướng bằng khi vé chưa kịp phát hành mà khán giả đã phát sốt lên như vậy. Tuy nhiên dường như lượng vé không đủ để cung cấp nên khắp nơi thấy than trời vì không mua được vé. Gặp ai cũng thấy hỏi vé rồi xin vé rồi mua vé...

Hiệu ứng U23 rồi giờ tới tuyển quả thật quá đỗi vui mừng. Bóng đá là thế, càng đông khán giả các cầu thủ càng hưng phấn cống hiến. Nhiều khi đá 200% sức của mình.

Tôi đã vài lần có dịp được tới những sân cỏ ở những nền bóng đá phát triển và tôi thấy yếu tố sân nhà được họ phát huy mạnh mẽ tối đa. Khán giả của đội chủ nhà tạo nên một không khí lúc tưng bừng lúc ngột ngạt xin cho đối thủ của họ không đủ tập trung để đá bóng. Điều này thực sự rất nên khai thác đối với nữ cổ động viên khổng lồ mà mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Nên cổ động bài bản hơn nữa. Và mong sao tinh thần của khán giả đến sân cũng hòa đồng hơn nữa để biến Mỹ Đình thành chảo lửa với bất kỳ đối thủ nào. Còn nữa, không biết anh em có đi không, nhưng tôi nghĩ người MC đọc tên thay người hay đọc tên cầu thủ ghi bàn cần phải máu lửa hơn tạo đà cho khán giả hưng phấn. Có thế ngày hội bóng đá của chúng ta mới thêm phần ý nghĩa và hứng khởi. Với tình trạng vé sốt thế này thì khả năng khán giả ngoại tỉnh khó lòng có vé đến sân”.

Nhiều ý kiến trái chiều về phát ngôn của Tuấn Hưng vụ sốt vé AFF ảnh 1

Bài chia sẻ của Tuấn Hưng trên facebook cá nhân nhận nhiều ý kiến trái chiều

Bên dưới dòng trạng thái của Tuấn Hưng, nhiều khán giả để lại những bình luận trái chiều. Một số người bày tỏ sự không hài lòng về các thức bán vé hiện nay. “Thời đại 4.0 mà vẫn bán kiểu này thì rõ ràng tiếp tay cho sự nhập nhằng, phe vé”- một người viết.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.