NSND Công Lý: 'Tôi cảm động vì sau ly hôn, hai vợ đầu cư xử rất văn minh'

"Tôi rất cảm động vì cả Thục Khuê và Thảo Vân sau khi ly hôn vẫn cư xử với tôi lẫn gia đình tôi rất văn minh", NSND Công Lý bộc bạch.
Vợ ba thân thiết với hai vợ đầu

Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Tên tuổi của anh được biết đến khá sớm, khi đảm nhận các tiểu phẩm trong Gala Cười, Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm... Trong đó, vai diễn gây ấn tượng sâu đậm nhất mà mỗi khi nhắc đến Công Lý không ai có thể bỏ qua là vai "Cô Đẩu" trong "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân".

Mặc dù chính thức biên chế ở Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng Công Lý còn tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình. Thời gian gần đây, anh còn đóng vai trò phó đạo diễn một số bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng.
NSND Công Lý: 'Tôi cảm động vì sau ly hôn, hai vợ đầu cư xử rất văn minh' ảnh 1 Thục Khuê - vợ đầu của Công Lý (áo tím) trong một lần đi ăn chung cùng Công Lý và Ngọc Hà.
Là một nghệ sĩ thành danh khá sớm nhưng Công Lý lại khá lận đận về đường tình duyên. Trong dàn Táo Quân, có lẽ Công Lý là người lận đận nhất khi đã trải qua hai lần đò và đã có hai con riêng với hai người vợ. NSND Công Lý kết hôn với Thục Khuê khi anh còn khá trẻ. Thời điểm đó, vợ anh đang công tác ở Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Đến năm 2001, cả hai đón con gái đầu lòng Thục Anh (tên thường gọi là bé Kiến). Thục Khuê được nhiều người nhìn nhận xinh xắn, cá tính và chu đáo. Chỉ tiếc là cuộc hôn nhân của họ đã không thể kéo dài. Khi ly hôn, Thục Khuê nhận nuôi con gái và vẫn tiếp tục công việc ở Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2004, Công Lý kết hôn với MC Thảo Vân. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ hạnh phúc vì có một người vợ đảm đang, biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Một năm sau kết hôn, cả hai đón chào sự ra đời của con trai Gia Bảo (tên thường gọi là Tít). Những tưởng, hạnh phúc sẽ kéo dài khi cả hai đều tâm đầu ý hợp và rất được lòng bố mẹ hai bên.
NSND Công Lý: 'Tôi cảm động vì sau ly hôn, hai vợ đầu cư xử rất văn minh' ảnh 2 Thảo Vân chụp hình chung với Công Lý và Ngọc Hà.
Tuy nhiên, đến tháng 9/2010, hai người chính thức ly hôn. Dù chỉ ở bên nhau 6 năm, hôn nhân của cặp đôi vẫn luôn được xem là chuyện tình văn minh trong giới showbiz Việt. Cặp đôi chưa bao giờ tiết lộ lý do chia tay và dành cho nhau những sự trân trọng sau khi ly hôn. Cho đến bây giờ, Công Lý vẫn phải thừa nhận, anh không thể đưa ra được một lý do vì sao lại chia tay Thảo Vân. Có một điều rất đặc biệt là Ngọc Hà - vợ ba của Công Lý rất thân thiết với hai người vợ đầu cùng các con riêng của anh. 5 năm yêu nhau, Ngọc Hà đã không ít lần cùng đi ăn uống và gặp gỡ Thục Khuê, Thảo Vân. Công Lý thậm chí còn cho biết, vào những dịp đặc biệt, nếu anh quá bận bịu với công việc, Ngọc Hà còn là người chủ động đưa các con anh đi ăn hoặc mua quà mà các con thích. Không làm vợ chồng vẫn có thể làm bạn! Chia sẻ với Dân trí, Công Lý bộc bạch: "Tôi rất cảm động vì cả Thục Khuê và Thảo Vân sau khi ly hôn vẫn cư xử với tôi lẫn gia đình tôi rất văn minh. Vì họ đều nghĩ đến cái chung chứ không có những hằn học cá nhân. Việc bé Kiến và bé Tít thân thiết và tình cảm với nhau được như ngày hôm nay cũng chính nhờ những cư xử rất văn minh ấy. Trong sâu thẳm, họ nghĩ gì tôi không biết. Nhưng họ biết đặt tương lai của các con lên trên hết. Để làm sao, khi các con về bố, về mẹ, về ông bà... đều cảm thấy thoải mái, không phải gợn nghĩ một điều gì cả. Tất nhiên, có những câu chuyện của người lớn mà sau này các con lớn lên sẽ hiểu. Nhưng điều tôi mừng hơn cả là dù bố mẹ chia tay nhau nhưng không con nào cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu thốn sự dạy dỗ của người bố lẫn người mẹ". Theo Công Lý, bố mẹ anh cũng xem Thục Khuê và Thảo Vân như con gái. Mỗi khi có những việc trọng đại của gia đình, bao giờ ông bà cũng gọi điện để thông báo hoặc mời họ về tham gia. Những dịp lễ tết, cả hai cũng luôn dẫn các con đến chúc tết, biếu quà như một cách thể hiện tình cảm.
NSND Công Lý: 'Tôi cảm động vì sau ly hôn, hai vợ đầu cư xử rất văn minh' ảnh 3 Thảo Vân khoác tay Công Lý chụp hình trong hậu trường Táo Quân.
Thực tế, Công Lý không phải là người khéo léo trong việc thể hiện tình cảm bên ngoài. Nhưng anh là người sống rất chân tình, mộc mạc và nhiệt tình với mọi người. Bao nhiêu năm Công Lý cùng tham gia Táo Quân cùng Thảo Vân là bấy nhiêu lần người ta thấy hai người trò chuyện với nhau như những người bạn. Thậm chí, Thảo Vân còn nhiều lần trêu đùa hoặc khoác tay chồng cũ chụp hình cùng đồng nghiệp không một chút giữ kẽ. "Tôi chưa bao giờ không làm bạn với anh Công Lý. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là bạn", Thảo Vân tâm sự. Bản thân MC Thảo Vân cũng từng tiết lộ rằng, lý do quan trọng đầu tiên mà chị luôn giữ mối quan hệ thật tốt với bố và bên nội của con trai chính là vì con, sau đó mới đến mình. Vì khi chúng ta giữ được mối quan hệ tốt lành thì mình sẽ hạnh phúc thêm.
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG