Orlando Bloom tiết lộ 'quan hệ vợ chồng' bị ảnh hưởng sau khi Katy Perry sinh con

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài tử Orlando Bloom tiết lệ cuộc sống hôn nhân với vị hôn thê Katy Perry bị ảnh hưởng sau khi con gái Daisy chào đời.

Trong cuộc phỏng vấn mới hồi đầu tuần (22/3), Orlando Bloom gây sự chú ý lớn khi thảo luận về đời sống tình dục của anh và vị hôn thê Katy Perry.

Orlando Bloom tiết lộ 'quan hệ vợ chồng' bị ảnh hưởng sau khi Katy Perry sinh con ảnh 1  

Theo đó, khi được hỏi về "quan hệ vợ chồng" với nữ ca sĩ 36 tuổi, tài tử 7x trả lời The Guardian: “Không đủ. Dù vậy, chúng tôi vừa có một em bé”.

Orlando và Katy cùng nhau chào đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2020. Bên cạnh đó, anh cũng là cha của con trai Flynn (10 tuổi), cùng với vợ cũ Miranda Kerr. Chia sẻ về những người là tình yêu lớn nhất trong đời, ngôi sao “Chúa nhẫn” cho biết: “Con trai tôi, Flynn, con gái tôi, Daisy Dove, một con chó được gọi là Mighty và sau đó, tất nhiên là vị hôn thê của tôi”.

Orlando Bloom tiết lộ 'quan hệ vợ chồng' bị ảnh hưởng sau khi Katy Perry sinh con ảnh 2 Đối với Orlando, các con là quan trọng nhất trong đời.

Anh cũng kể về nụ hôn tuyệt vời nhất cuộc đời anh là vào năm 17 tuổi, với một cô gái tên Debbie. Theo anh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh trước khi bắt đầu đóng vai chính đầu tiên trong sự nghiệp trong “Chúa tể của những chiến nhẫn” (The Lord Of The Rings) vào năm 1999. “Khi chuẩn bị bắt tay vào quay Chúa tể của những chiếc nhẫn, trước bất kỳ danh tiếng hay scandal nào, tôi tràn đầy hi vọng và ước mơ, phấn khích với những cuộc phiêu lưu phía trước”, anh nói.

Ngoài chia sẻ về chuyện tình cảm, Orlando cũng giới thiệu đến người hâm mộ góc nhìn thoáng qua về lối sống tiện nghi của anh với vợ sắp cưới và con gái ở California.

Anh chia sẻ, thức dậy vào khoảng 6h30, theo dõi tình trạng giấc ngủ thông qua ứng dụng nhẫn thông minh. Anh bắt đầu một ngày mới bằng việc nhìn chăm chú con gái 6 tháng tuổi Daisy. “Daisy là một em bé rất vui vẻ. Tôi sẽ hôn con bé và dành chút thời gian để kết nối. Tôi nhìn chằm chằm vào con bé, hát ca khúc 'Daddy love his Daisy Dove' để con bé nhớ rõ bố. Con trai tôi nói từ đầu tiên là “mẹ”, nhưng Daisy lại gọi “bố”. Thật tuyệt vời khi được làm cha lần nữa”, Orlando nói với The Times.

Sau đó, anh tiến hành tụng kinh Phật giáo khoảng 20 phút để lấy tinh thần cho những giờ tiếp theo trong ngày. Được biết, nam diễn viên lựa chọn Phật giáo từ năm 16 tuổi.

Orlando tiết lộ, cố gắng tránh xa điện thoại trong những giờ đầu tiên của ngày mới vì “không muốn bị hút vào lỗ đen của mạng xã hội”. Ông bố hai con thích tự chuẩn bị bữa sáng - hỗn hợp các nguyên liệu lành mạnh như dầu brain octane, protein dạng bột và diệp lục Collagen – trước khi đi bộ đường dài. Khi về nhà, anh bổ sung năng lượng với bữa ăn bao gồm cháo, sữa hạt phủ, quế, bột vani, câu kỷ tử, bột protein thuần chay và một cốc trà. Nếu con trai đến ở cùng, anh cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu bé.

Orlando Bloom tiết lộ 'quan hệ vợ chồng' bị ảnh hưởng sau khi Katy Perry sinh con ảnh 3 Flynn chủ yếu sống cùng mẹ.

Bữa trưa của ngôi sao màn bạc 44 tuổi hoàn toàn sử dụng nguyên liệu từ thực vật, do anh tự chuẩn bị hoặc nhờ một nhóm đầu bếp chuyên dụng. Anh chỉ ăn thịt đỏ mỗi tháng một lần.

Ngoài ra, anh không được phép mặc quần áo thể thao trong nhà. Trong ngày, anh có khả nhiều việc để làm như đọc kịch bản, làm việc với các dự án Amazon, chế tạo ô tô Lego, tập thể dục trong một giờ và ngồi suy nghĩ những điều lớn lao như nâng cao vai trò của người thiểu số và phụ nữ trên màn ảnh.

Ngôi sao “Romans” kết thúc một ngày với việc đưa con gái Daily lên giường ngủ, xem một bộ phim trước khi yên giấc vào lúc 23h.

Orlando Bloom tiết lộ 'quan hệ vợ chồng' bị ảnh hưởng sau khi Katy Perry sinh con ảnh 4 Nam diễn viên có cuộc sống rất khoa học, thức dậy vào 6h30 và đi ngủ vào 23h.
Orlando Bloom tiết lộ 'quan hệ vợ chồng' bị ảnh hưởng sau khi Katy Perry sinh con ảnh 5 Sau hơn 20 năm xây dựng sự nghiệp, Orlando hiện tại xem trọng cuộc sống gia đình yên bình hơn.

Hồi đầu tháng, anh từng chia sẻ về nghề nghiệp với The Big Issue. Nhìn lại quá khứ, Đại sứ thiện chí của UNICEF trải lòng, không quá coi trọng sự nổi tiếng trong giai đoạn đầu sự nghiệp vì không muốn suy nghĩ đó ngăn cản anh sống cuộc đời của mình.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG