Phạm Băng Băng và em trai chính thức bị cấm xuất cảnh

Phạm Băng Băng và em trai chính thức bị cấm xuất cảnh
Cảnh sát tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) điều tra hành vi trốn thuế, gian lận kinh doanh trong các công ty của Phạm Băng Băng, Phạm Thừa Thừa.

Theo The Economic Observer, giới chức Trung Quốc đang điều tra nghi án trốn thuế trong giới nghệ sĩ Trung Quốc, trong đó có Phạm Băng Băng. Một số người trong công ty của cô gần đây bị cảnh sát triệu tập, cưỡng chế cư trú. Phạm Băng Băng và em trai cô đều bị cấm xuất cảnh.

Hồi cuối tháng 5, nhà sản xuất chương trình truyền hình kiêm MC Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng trốn thuế, sử dụng chiêu trò "hợp đồng âm dương" - nghĩa là một hợp đồng trình cơ quan chức năng còn bản khác được giấu kín. Cát-xê diễn viên nhận được trên giấy tờ công khai thấp hơn số tiền cô thực lĩnh. Lúc đó, phía Phạm Băng Băng khẳng định Thôi Vĩnh Nguyên vu khống cô. Tiếp đến, cơ quan thuế Giang Tô điều tra các hoạt động kinh doanh của nữ diễn viên. Vì sự việc này, cổ phiếu các công ty mà Phạm Băng Băng làm cổ đông như Hoa Nghị Huynh Đệ, Talent Television & Film giảm mạnh.

Cũng theo The Economic Observer, Phạm Băng Băng là ngôi sao đắt giá hàng đầu Trung Quốc, thường dẫn đầu danh sách sao gốc Hoa ảnh hưởng nhất của Forbes. Chưa đầy 5 năm qua, cô kiếm được khoảng một tỷ nhân dân tệ (147 triệu USD). Nữ diễn viên nắm giữ 12 công ty, trong đó cô làm đại diện pháp nhân cho 5 công ty. Ngoài kinh doanh lĩnh vực phim ảnh, nữ diễn viên đầu tư bất động sản, rượu vang. Cô còn làm đại diện của nhiều thương hiệu như JAYJUN, Adidas, Fanbeauty, ReFa...

Phạm Băng Băng và em trai chính thức bị cấm xuất cảnh ảnh 1 Lý Thần (trái) bên bố mẹ Phạm Băng Băng và em trai cô - Phạm Thừa Thừa.

Em trai Băng Băng - Phạm Thừa Thừa - sở hữu một công ty ở Vô Tích, chủ yếu sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. Dưới sức ảnh hưởng của chị, dù mới gia nhập làng giải trí khoảng một năm, Phạm Thừa Thừa đã thành ngôi sao được săn đón. Anh đại diện cho một số thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm. Trong đó có một hợp đồng đại diện trị giá 12 triệu nhân dân tệ (1,76 triệu USD).

Từ khi yêu Phạm Băng Băng, tài tử Lý Thần bắt tay kinh doanh cùng cô. Hai người thành lập công ty Ái Mỹ Thần, trong đó Lý Thần làm tổng giám đốc. Nam diễn viên cầu hôn người đẹp hồi tháng 9/2017.

Theo On, có ít nhất 14 nghệ sĩ Trung Quốc bị cơ quan thuế Trung Quốc điều tra gần đây, ngoài Phạm Băng Băng còn có Châu Tấn, Dương Mịch, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Tiểu Cương, Hoàng Bột, Lý Dịch Phong...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.