Phùng Ngọc Huy bán đồ ăn vặt ở Mỹ để mưu sinh

TPO - Nhiều khán giả bất ngờ khi Phùng Ngọc Huy hàng ngày livestream bán đồ ăn vặt để mưu sinh tại Mỹ.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy liên tục livestream trên trang cá nhân bán đồ ăn vặt tại Mỹ. Theo đó, anh cùng một người bạn kết hợp kinh doanh các món ăn vặt quen thuộc ở Việt Nam: đậu váng rang, đá me, bánh tráng, chả cá, khô cá lù đù, pate gan...

Có thể nói, sau chuỗi ngày xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi, suy sụp ở thời điểm Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy hiện tại lạc quan, tươi tắn hơn nhiều.

Phùng Ngọc Huy bán đồ ăn vặt ở Mỹ để mưu sinh ảnh 1  

Bên cạnh việc bán hàng online để mưu sinh, Phùng Ngọc Huy thường xuyên ra các sản phẩm âm nhạc mới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Phùng Ngọc Huy tích cực thu âm và quay MV. Anh được nhiều khán giả đón nhận và thương yêu.

Giữa lúc ồn ào về việc tranh chấp quyền nuôi con với ông bà ngoại bé Lavie cách đây chưa lâu, Phùng Ngọc Huy tiết lộ anh đã nhượng quyền chăm sóc con cho hai bảo mẫu. Được biết, kể từ khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy chưa thể về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phùng Ngọc Huy trước đó chia sẻ: “Khi Mai Phương vừa mới qua đời trong khi Huy chưa thể về Việt Nam, để tránh tạo thêm những chấn thương về tâm lý với bé Lavie, Huy đã nhờ hai chị em Mi tiếp tục chăm sóc trực tiếp cho bé Lavie kết hợp với sự chăm sóc của bên ông bà nội.

Hai chị em Mi đã hết lòng hết sức yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho bé. Sau đó, được sự tư vấn của Luật sư, Huy đã làm giấy ủy quyền chính thức thay mặt Huy để chăm nom, nuôi dưỡng cho bé Lavie trong thời gian Huy chưa thể về Việt Nam vì giấy tờ bị chậm trễ do tình hình dịch bệnh tại Mỹ. Giấy ủy quyền này đã được hợp thức hóa lãnh sự của Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ vào ngày 13/5/2020..."

Hiện tại nam ca sĩ đã dần ổn định sau thời gian lo thủ tục giành quyền nuôi con gái Lavie.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.