Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Cẩm Vân thời trẻ bên Trịnh Công Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cẩm Vân thời trẻ bên Trịnh Công Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
TPO - Ca sĩ Cẩm Vân hồi tưởng lần cuối gặp Trịnh Công Sơn trong show trực tuyến nhân sinh nhật cố nhạc sĩ tối 28/2.

Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn

Vào sinh nhật năm 2001, nhạc sĩ đã yếu, chỉ thều thào trò chuyện. Thấy Cẩm Vân đến, ông nói: "Vân ơi, anh muốn nghe em hát bài Sóng về đâu". Chị đã hát không có micro lẫn nhạc đệm. 

Chị cũng nhớ kỷ niệm thuở đầu gặp nhạc sĩ. Năm 1984, Cẩm Vân - khi đó đã nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng - tham gia một đêm nhạc có Trịnh Công Sơn góp mặt. Giữa buổi, khán giả đề nghị chị hát một ca khúc nhạc Trịnh. Ca sĩ ngại ngùng, định từ chối vì không thuộc lời. Nhạc sĩ lên sân khấu đứng cạnh, động viên chị hát vì có ông nhắc lời. "Lúc đó, anh đã ngà ngà say. Hình ảnh anh đứng một bên nhắc cho tôi hát Diễm xưa đọng lại trong tâm trí tôi mãi sau này", ca sĩ kể. 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mối thâm tình với vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu. Mỗi lần gặp chị, ông thường chỉ tay vào má, giả vờ bảo Cẩm Vân hôn để trêu chồng chị. Bình thường, Khắc Triệu vốn hay ghen, nhưng trước Trịnh Công Sơn, tay trống chỉ cười xòa vì biết rõ tình cảm cố nhạc sĩ dành cho gia đình anh.(Theo VnExpress)

Thương Tín xuất viện, NSND Kim Cương trao 100 triệu đồng hỗ trợ

Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn ảnh 1  

Theo lời bác sỹ bệnh viện cho biết Thương Tín sẽ phải điều trị thêm vài ngày nữa nhưng do nghệ sỹ muốn về phòng trọ cho thoải mái nên bệnh viện đồng ý cho xuất viện. Tuy nhiên bệnh viện vẫn theo dõi và Thương Tín vẫn phải tự điều trị theo phác đồ mà bệnh viện đã cung cấp. Còn theo Á hậu - NSƯT Trịnh Kim Chi vào sáng nay, NSND Kim Cương đã gửi cho Thương Tín 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà NSND đã vận động từ các Mạnh thường quân ủng hộ cho Thương Tín. Á hậu Trịnh Kim Chi cũng đã tạm ngừng vận động quyên góp cho Thương Tín, Trịnh Kim Chi cho biết sẽ tổng kết và công khai toàn bộ số tiền mà mọi người đã ủng hộ cho Thương Tín thông qua tài khoản của cô vào chiều nay. (XEM CHI TIẾT)

Trấn Thành muốn gửi 'tiền cảm kích', Lâm Vĩ Dạ dành từ đặc biệt gửi tới 'người hùng'

Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn ảnh 2  

Đặc biệt, trên trang cá nhân của MC Trấn Thành, anh dành từ "siêu nhân" để miêu tả về anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Cùng đó, nam MC muốn gửi "tiền cảm kích" để khích lệ và cổ vũ cho 1 người trẻ sống khoẻ sống đẹp: "NGUYỄN NGỌC MẠNH - siêu nhân! Con bé 3 tuổi leo ra ban công rớt xuống từ tầng 12. Ổng sinh năm 1990. Đang ở gần đó, nghe người dân la lên. Không suy nghĩ, ổng trèo lên mái tôn cao hơn 2m trong tích tắc. Đỡ 1 vật nặng mười mấy ký từ tầng 12 là thành ra 120kg. Mà nguy cơ té hay thủng mái tôn rớt xuống mất mạng như chơi, vậy mà ổng cũng chụp kịp! (XEM CHI TIẾT)

Vợ chồng Mạc Văn Khoa lên tiếng về sở hữu biệt thự 50 tỷ đồng

Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn ảnh 3  

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân của mình, diễn viên Huy Khánh đăng tải một đoạn video giới thiệu việc mình được đàn em Mạc Văn Khoa mời đến biệt thự để dự tiệc sinh nhật. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng không khỏi trầm trồ và tiết lộ căn biệt thự có diện tích khoảng 500 mét vuông và có giá trị lên đến gần 50 tỷ đồng do có vị trí nằm ở khu đất "vàng". Tuy nhiên, đích thân Mạc Văn Khoa và bà xã là Vy Nguyễn đã đều lên tiếng xác nhận về thực hư thông tin sở hữu biệt thự 50 tỷ này. (XEM CHI TIẾT)

BTV Ngọc Trinh tái xuất sau thời gian vắng bóng trên sóng VTV

Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn ảnh 4  

Sáng 1/3, Ngọc Trinh đã xuất hiện trở lại với vai trò MC-BTV của bản tin Tài chính kinh doanh với phong thái tự tin, nhan sắc xinh đẹp thường thấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô trở lại sóng truyền hình sau thời gian dài vắng bóng từ giữa năm 2020. BTV Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong nhiều năm qua. Không chỉ làm MC của các bản tin kinh tế, Tài chính kinh doanh, cô còn đảm nhận vai trò tổ chức sản xuất chương trình. (XEM CHI TIẾT)

Quả cầu vàng 2021 diễn ra trong dịch bệnh và bê bối

Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn ảnh 5  

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 78 vừa chính thức diễn ra vào Chủ nhật (28/1 giờ Mỹ, tức sáng ngày 1/3 giờ Việt Nam). Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm truyền hình và điện ảnh xuất sắc nhất trong năm qua. Do dịch bệnh, lễ trao giải tiền Oscar uy tín nhất diễn ra muộn hơn hai tháng so với thông lệ. Quy mô sự kiện cũng bị thu hẹp. Thay vì “quy về một mối” như những năm trước, Quả cầu vàng 2021 được tổ chức từ xa, chia thành hai đầu cầu. Cụ thể, nữ diễn viên Tina Fey đảm nhận dẫn dắt sự kiện ở Phòng Cầu vồng ở thành phố New York, còn nhà sản xuất Amy Poehler phụ trách tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Los Angles, California. Trong khi đó, những nghệ sĩ được đề cử sẽ tham gia trực tuyến từ nhà và phòng khách sạn. (XEM CHI TIẾT)

Danh ca Lệ Thu tiết lộ nhiều điều bất ngờ trong show diễn cuối trước khi qua đời vì COVID-19

Showbiz 1/3: Cẩm Vân nhớ lần cuối gặp Trịnh Công Sơn ảnh 6  

Music Box số 26, chính là lần trình diễn cuối cùng của danh ca Lệ Thu, trước khi ra đi vì COVID. Bà xuất hiện trong chương trình của Thúy Nga với thần thái tươi vui, khỏe khoắn, giọng hát đầy nội lực. Tại đây, bà đã hát live một số ca khúc làm nên “thương hiệu” như Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Chiều tím (thơ: Đinh Hùng, Nhạc: Đan Thọ)… Ở tuổi 78, Lệ Thu chia sẻ: Bà không phải hạ tông khi hát, xưa hát tông nào nay vẫn thế, vẫn lên cao không gặp khó khăn. Với bà, tuổi tác chỉ là con số. Bà không cho rằng, có tuổi thì hát dở đi mà khẳng định, thời gian làm cảm xúc khi truyền tải bài hát trở nên đậm đà hơn. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...