Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình
TPO - Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo hôn nhân trước vực thẳm ly hôn nhưng không thể tìm được tiếng nói chung.

Diễn viên Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình  

Ngọc Lan và Thanh Bình công bố ly hôn vào cuối năm 2019. Kể từ đó, Ngọc Lan làm mẹ đơn thân, một mình nuôi bé Louis. Trong buổi họp báo phim truyền hình Trói Buộc Yêu Thương, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng tất cả các cặp đôi trước khi chia tay nhau đều sẽ có một khoảng thời gian rất dài để đấu tranh. Không có ai muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình hết, ai cũng muốn sống tới "răng long đầu bạc". Gia đình tôi cũng vậy, cũng có khoảng thời gian để níu kéo nhau. Tôi nghĩ rằng đó là tình hình chung của tất cả các gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi không cùng chung quan điểm, không còn tiếng nói chung nên dẫn tới việc phải đi tìm tiếng nói chung với một nửa khác”.

Ninh Dương Lan Ngọc bật mí về sở thích của mình với bạn trai trong phòng ngủ

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình ảnh 1  

Trong tập 9 của chương trình Chị em chúng mình, Ninh Dương Lan Ngọc quyết định bật mí “gu” của mình và bạn trai trong phòng ngủ, thậm chí cô nàng còn khẳng định mình muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương. Nhắc tới Gái ngoan – Gái hư, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ rằng người ta từng nói Lan Ngọc là thứ con gái lẳng lơ, nên không bao giờ có chồng được. Tuy nhiên với sự bản lĩnh của mình, Lan Ngọc gần như cũng không bận tâm bởi điều tiếng thị phi đó. Còn Thúy Ngân cho rằng nhiều khi mọi người quy chụp cứ mặc đồ kín đáo là gái ngoan, còn mặc đồ hở là gái hư. “Có những người ăn vận ‘kín cổng cao tường’ nhưng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Còn nhiều người họ mặc đồ gợi cảm, đi bar, hút thuốc… nhưng về nhà họ đối xử tử tế với gia đình, bạn bè. Vậy là ngoan hay hư?”- Thuý Ngân đưa ra quan điểm. (XEM CHI TIẾT)

Fans ‘tá hỏa’ nghe Noo Phước Thịnh phát ngôn nhạy cảm trên livestream

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình ảnh 2  

Mới đây, Noo Phước Thịnh phát sóng trực tiếp giao lưu cùng khán giả. Với nội dung chia sẻ về MV mới “Em đã thương người ta hơn anh”, buổi livestream của nam ca sĩ gây chú ý với hơn 18.000 lượt yêu thích cùng 13.000 bình luận phấn khích từ fans. Tuy nhiên, trong lúc giao lưu, Noo Phước Thịnh bất ngờ buột miệng nói từ nhạy cảm khiến khán giả ‘tròn mắt’. Khi biết bản thân ‘nói hớ’, giọng ca 1988 lập tức che miệng khó xử. Ngay sau đó, nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại phong độ chia sẻ về MV và giao lưu với khán giả xóa tan phản ứng sững sờ trước đó. (XEM CHI TIẾT)

Cục trưởng Điện ảnh: Nhiều người không muốn ngồi Hội đồng duyệt phim quốc gia

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình ảnh 3  

Tháng 4/2021 mới hết nhiệm kỳ của Hội đồng thẩm định phim quốc gia, tuy thế Cục Điện ảnh chuẩn bị nhân sự từ bây giờ. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh than nhiều người không muốn vào Hội đồng là có thật. Hội đồng duyệt kịch bản điện ảnh chỉ duyệt tác phẩm do nhà nước đặt hàng, sử dụng kinh phí nhà nước; phim có yếu tố nước ngoài trong thành phần làm phim. Còn lại các hãng phim tự do sản xuất phim, chỉ tới khâu cấp phép phổ biến phim mới phải duyệt. Hội đồng thẩm định và phổ biến phim quốc gia thời gian qua nhận được nhiều ý kiến phản hồi, dư luận chê trách từ giới điện ảnh và dư luận xã hội. Gần nhất Hội đồng bỏ lọt hình ảnh phim đường lưỡi bò trong phim hoạt hình "Everest: Người tuyết bé nhỏ". Lãnh đạo Cục khi ấy phải thôi quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh. “Hiện nay hội đồng này đang chịu áp lực nặng, áp lực nhiều phía từ lãnh đạo, anh em trong ngành điện ảnh, của người xem và dư luận xã hội. Họ rất vất vả, chịu áp lực về tinh thần, thời gian tốn kém nhưng thù lao thấp ngỡ ngàng nhưng không thể nâng cao hơn do quy định của Bộ Tài. Người ngoài không biết hết nên có nhiều ý kiến, người trong cuộc chả sung sướng gì”, ông Vi Kiến Thành phân trần. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nhân xứ Hàn Oh In Hye qua đời nghi tự tử

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình ảnh 4  

Theo một nguồn tin của Naver thì người nhà Oh In Hye xác nhận cô qua đời vào tối 14/9. Nguồn tin này cho biết: “Chúng tôi đã hi vọng và cầu nguyện con bé vượt qua. Nhưng In Hye tội nghiệp đã không qua khỏi”. Trước đó, vào rạng sáng ngày 14/9, Oh In Hye được một người bạn tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng. Ngay sau đó nữ diễn viên được các nhân viên y tế sơ cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Vào thời điểm các bác sĩ có mặt tại nhà Oh In Hye, nữ diễn viên đã ngừng thở, ngưng tim và không có mạch đập. May mắn sau khi được sơ cứu bằng cách hô hấp nhân tạo, dấu hiệu sinh tồn của cô đã trở lại. Tuy nhiên nữ diễn viên vẫn chưa tỉnh nên sẽ phải điều trị tích cực trong bệnh viện. Đồng thời, sở cảnh sát Yeonsu, Incheon nơi Oh In Hye sinh sống cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cảnh sát cho rằng có thể nữ diễn viên đã cố tự sát. (XEM CHI TIẾT)

'Báu vật làng phim Nhật' tự tử chưa lâu, bạn thân chết ở nhà riêng gây chấn động

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình ảnh 5  

Thi thể nữ diễn viên Sei Ashina được gia đình phát hiện trong nhà riêng, nhiều khả năng là một vụ tự tử. Chưa rõ nguyên nhân cái chết của Sei Ashina. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu tại hiện trường, nhiều khả năng nữ diễn viên 8x đã tự tử. Hiện, nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Sei Ashina sinh ngày 22/11/1983 tại Fukushima, Nhật Bản. Cô gia nhập làng giải trí xứ hoa anh đào từ năm 2002 với tư cách người mẫu. Sau này, cô “lấn sân” sang phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách ở cả truyền hình, lẫn điện ảnh như Sekai no Owari (2004), Silk (2007), Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki (2005, vai Hime), Kamui Gaiden (2009), Bloody Monday 2 (2010), Perfect World (2018)… Sự ra đi đột ngột của Sei gây chấn động J-biz, nhất là chỉ mới hai tháng trước đó, “Báu vật của làng phim Nhật” Haruma Miura tự tử tại nhà riêng ở tuổi 30. Được biết, Sei Ashina và Haruma Miura là bạn diễn trong “Bloody Monday 2”. Ngoài đời, hai ngôi sao có mối quan hệ bạn bè thân thiết. (XEM CHI TIẾT)

Giáo viên phát video khiêu dâm khi dạy trực tuyến nữ sinh 'dậy sóng' cộng đồng mạng

Showbiz 15/9: Ngọc Lan thừa nhận từng níu kéo trước khi ly hôn với Thanh Bình ảnh 6  

Sự việc xảy ra trong tiết học thể dục trực tuyến tại một trường trung học dành cho nữ sinh ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhà trường tổ chức các tiết học trực tuyến cho học sinh để hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh. Cụ thể, khi tiết học vừa bắt đầu hôm 10/9, giáo viên chưa xuất hiện, còn camera hướng về góc tường có TV đang phát. Lúc học sinh lần lượt đăng nhập vào nhóm học online, màn hình TV chuyển sang chiếu nội dung khiêu dâm. Trong phòng trò chuyện, tài khoản của giáo viên đồng thời sáng lên, nhắn “Xin chào” với học sinh. Khoảng 30 giây sau, một phần cơ thể của giáo viên hiện ra trước màn hình và đoạn video nhạy cảm bị dừng. Theo Allkpop, tiết học trực tuyến có sự tham gia của học sinh 5 lớp khác nhau. Phụ huynh nhanh chóng phát hiện sự việc qua phản ứng “sốc” của con, và phản ánh lên nhà trường. Ngay sau đó, giáo viên bị tạm đình chỉ công việc. Một cuộc họp phụ huynh cũng được triệu tập vì sự cố trên. Tại đây, phụ huynh yêu cầu đình chỉ vĩnh viễn giáo viên phát video khiêu dâm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.