Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica
TPO - Nhiều người cho rằng Adele đang thiếu tôn trọng khi diện bikini in hình quốc kỳ Jamaica.

Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica

Ngày 31/8, Adele đăng lên trang cá nhân bức ảnh ăn mừng lễ hội hóa trang tôn vinh văn hóa người dân vùng Caribbean. "Chúc mừng lễ hội Notting Hill Carnival ở London", cô viết. Đây là lần hiếm hoi giọng ca Rolling in the Deep diện bikini sau khi giảm hơn 45 kg. Dưới phần bình luận, "họa mi nước Anh" được đồng nghiệp, người hâm mộ khen trông thon gọn, khỏe khoắn. Diễn viên Lisa Rinna cho rằng Adele đang tạo tiếng vang trên Internet với bức ảnh trên. Bên cạnh bình luận khen ngợi sắc vóc, không ít người cho rằng Adele đang chiếm dụng văn hóa người da màu. Nhiều người cũng cho rằng Adele đang thiếu tôn trọng khi diện bikini in hình quốc kỳ Jamaica. (Theo Zing.vn)

Lần thứ 2 yêu cầu Netflix loại bỏ phim và chương trình vi phạm pháp luật Việt Nam

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica ảnh 1  

Ngày 25/8, truyền thông và cộng đồng mạng xã hội Việt Nam phát hiện và bất bình trước thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam xuất hiện trong phim “Put your head on my shoulder” (tựa Việt: Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta) cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam. Liên quan tới vấn đề này, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử vừa gửi công văn số 1665/PTTH&TTĐT ngày 28/8, trong đó Cục yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật VIệt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam. Văn bản này nhắc lại yêu cầu của văn bản số 1330 hôm 20/7. Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nêu, phía Netflix không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã nêu trong công văn 1330 trước đó. Do vậy, lãnh đạo Cục yêu cầu công ty Netflix ngay khi nhận được văn bản cần nghiêm túc rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Hari Won: Trấn Thành tặng túi hiệu 89 triệu đồng lần đầu hẹn hò và câu nói tỉnh người

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica ảnh 2

Trong chương trình “Sao Hoả Sao Kim” phát sóng tối 30/8, Hari Won đã chia sẻ nhiều câu chuyện về ông xã Trấn Thành cũng như sở thích của cô đối với chồng khiến khán giả ngạc nhiên. Bàn luận về chủ đề "Đàn ông mua quà đắt tiền cho bạn gái có phải dại gái hay không?", Hari Won cho rằng phụ nữ đã phải dành nhiều thời gian, tiền bạc đầu tư cho mỹ phẩm, quần áo để có thể xinh đẹp nhất trước mắt người đàn ông, vì vậy được nhận lại những món quà xứng đáng cũng không có gì là quá quắt. Nhắc lại những món quà của ông xã Trấn Thành, Hari Won từng nhận được túi 89 triệu đồng trong lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai. “Hồi chính thức trở thành bạn gái của chồng em thì hôm đi chơi anh tài xế đưa cho em rất nhiều món quà, trong số đó có chiếc túi hiệu rất giá trị mà lần đầu tiên trong đời em nhận. Em nhớ tới bây giờ luôn, nó có giá 89 triệu đồng. Suốt một tiếng đồng hồ em quá run không biết phải làm gì. Em muốn trả lại quà và lúc ấy anh Thành nói một câu mà em tỉnh người: ‘Đó là giá trị của em nên anh mới tặng em cái đó. Dĩ nhiên em phải nhận’”, nữ ca sĩ chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái Nga bất ngờ lên gameshow hẹn hò tìm trai Việt và cái kết bất ngờ

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica ảnh 3  

Kseniia Kholkina hay còn gọi là Khánh Linh trở thành nữ hành khách VIP của “Hành lý tình yêu” tập 12, phát sóng 20h tối 30/8 trên VTV3. Kseniia Kholkina sống ở Việt Nam 21 năm nay, thích đàn ông Việt vì dễ thương, hay ho và biết chăm sóc phụ nữ. Hẹn họ với cô là thầy giáo thanh nhạc Huỳnh Anh, kỹ sư xây dựng Bửu Hùng và bác sĩ Hoàng Linh. Huỳnh Anh ngay từ lúc xuất hiện đã khiến nữ chính xốn xang với bản tình ca và một cái nắm tay thật chặt. Tuy nhiên, với bí mật đầu tiên, Huỳnh Anh chưa nhận được sự đồng cảm của Khánh Linh “Anh rất giỏi nói xạo”. “Khi yêu nhau, tình yêu không phải là tất cả, quan trọng phải có niềm tin”, Khánh Linh chia sẻ. Anh chàng này giải thích rằng nói xạo này là “những lời nói dối chân thật”, nói xạo để người yêu mình không lo lắng khi có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, để cô gái ấy cảm thấy an tâm và vui vẻ, để mang đến những chuyện tốt nhất cho người phụ nữ của mình. Vì vậy nó không phải là điều gì phản cảm. Hari Won đồng cảm, kể câu chuyện vui trong chính nhà cô. Nhiều hôm chồng đi làm, Hari Won ở nhà đi chơi, đi cà phê vui muốn chết nhưng hễ chồng về tới nhà liên chạy ra kêu “nhớ chồng muốn chết”. (XEM CHI TIẾT)

Con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long phản đối chuyện yêu đương tuổi dậy thì

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica ảnh 4  

Chương trình Phụ nữ ngày nay phát sóng vào lúc 17h chủ nhật vừa qua trên THVL1 là cuộc bàn luận xoay quanh chủ đề “Phụ nữ 4.0 và phản ứng trạng thái của con”, với sự tham gia của nghệ sĩ Bình Tinh, diễn viên Mai Dũng, chuyên gia tâm lí Linh Trang cùng MC Liêu Hà Trinh. Chia sẻ tại chương trình, Bình Tinh cho rằng cha mẹ cấm đoán con cái “say nắng” là có lý. Bà mẹ một con này giải thích rằng, do hiện nay trẻ em được tiếp cận với công nghệ xã hội như điện thoại, máy tính bảng từ khá sớm nên việc ba mẹ cấm đoán con trong một vài chuyện cũng là biện pháp ngăn ngừa. “Nhưng ở tuổi này chúng ta phải xử lí thật là khéo léo, vì các anh chị ở tuổi này rất là chướng và khó chịu. Nếu chúng ta không can thiệp thì con cái rất dễ đi vào con đường hư hỏng”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Không đồng ý với suy nghĩ của đàn em, Mai Dũng phản bác: “Không, anh thì không nghĩ như vậy. Nếu đó là một bé trai mà mình cấm đoán thì tội nghiệp cho nó quá”. Chưa nói hết lời thì Bình Tinh lên tiếng phản ứng: “Anh, con trai đâu có lỗ lã gì đâu!”. Lúc này, Mai Dũng cho rằng trai hay gái thì cũng như nhau, không ai “lỗ lã” hơn ai: “Mình nên cho con có những trải nghiệm, nếu cứ o ép, bảo bọc, đến khi gặp chuyện là con sẽ bị sốc, lúc đó mới mệt”. (XEM CHI TIẾT)

8.000 con kiến là khách mời đặc biệt của đại lễ hội âm nhạc thế giới

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica ảnh 5  

Lễ hội âm nhạc trực tuyến ANTYfest được thực hiện bởi ban tổ chức Đêm nhạc Ural (Nga) - lễ hội âm nhạc thường niên ở TP.Yekaterinburg của tỉnh Sverdlovsk, miền đông xứ sở bạch dương. Năm nay, do sự bùng phát của dịch COVID-19 nên lần đầu tiên trong lịch sử, ban tổ chức đã gộp 11 lễ hội âm nhạc (trong đó có Lễ hội Pohoda ở Slovakia, Lễ hội nhạc rock Busan ở Hàn Quốc, Đêm nhạc Ural của Nga...) thành lễ hội âm nhạc trực tuyến ANTYfest với khán giả là khoảng 8.000 con kiến từ khắp nơi trên thế giới. Theo đó, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tiết mục của mình tại nhà riêng của họ và truyền trực tuyến qua iPad đến ban tổ chức. Ban tổ chức bố trí một số màn hình kích thước nhỏ đặt vào trong các mô hình sân khấu – để ở địa điểm tổ chức ngoài trời của Đêm nhạc Ural hằng năm. Sau đó, họ sẽ quay các mô hình sân khấu thu nhỏ này và phát trực tuyến trên YouTube (Ural Music Night) để người xem có thể theo dõi. (XEM CHI TIẾT)

Tân Hoa hậu Hồng Kông là người đẹp lai, cao 1m60 gây tranh cãi

Showbiz 31/8: Adele bị phản ứng khi mặc áo tắm in quốc kỳ Jamaica ảnh 6  

Tối 30/8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020 được tổ chức dưới hình thức chương trình thực tế, phát sóng trực tuyến trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vượt qua 9 thí sinh khác, người đẹp Tạ Gia Di đã giành vương miện Hoa hậu. Tạ Gia Di còn giành giải phụ "Người đẹp ăn ảnh nhất". Tạ Gia Di từng làm công việc y tá tại Scotland. Cô lớn lên ở Scotland và mỗi năm về Hong Kong một lần. Trở thành Hoa hậu Hong Kong, Tạ Gia Di cho biết sẽ chăm chỉ trau dồi khả năng ngôn ngữ để giao tiếp với truyền thông và học diễn xuất. Tạ Gia Di mang hai dòng máu Trung - Anh, mặc dù được đánh giá khá cao với gương mặt xinh đẹp và nhan sắc trẻ trung, quyến rũ tuy nhiên cô vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì chỉ cao 1m60, thân hình chưa thực sự cân đối. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).