Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang
TPO - Nữ diễn viên hết lời khen ngợi chồng và tiết lộ lý do Trường Giang không cho cô phụ công việc kinh doanh.

Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang

Mới đây, Nhã Phương đã có mặt tại một sự kiện thời trang với tư các khách mời. Tại đây, cô đã chia sẻ với công chúng và báo giới đôi điều về cuộc sống hiện tại của mình. Cô không ngớt lời khen ngợi Trường Giang. "Tôi rất muốn phụ chồng làm quán nhưng lại không có khiếu kinh doanh. Nhiều khi thấy chồng bận nhiều việc quá tôi cũng muốn phụ nhưng anh ấy luôn bảo: "Khi nào vợ không làm nghệ thuật nữa, anh sẽ cho vợ vào phụ làm quán". Bắt tay vào kinh doanh sẽ khiến đầu óc mệt mỏi, không còn tập trung được diễn xuất nữa, nên Trường Giang không muốn tôi làm. Anh ấy muốn tôi cứ thoải mái, tự do muốn làm gì thì làm. Trường Giang hỗ trợ hết mình để tôi có điều kiện shopping, làm đẹp, lo cho con thật tốt. Việc kiếm tiền, mệt đầu để anh ấy làm. Chồng cho đặc quyền đó nên tôi cứ thế hưởng thụ thôi. Khi nào có ý định bớt làm nghệ thuật lại tôi sẽ phụ giúp anh ấy kinh doanh. Còn việc lớn nhất bây giờ tôi cần làm là ở nhà chăm con, lo cho con khỏe mạnh, giáo dục con văn minh nhất. Bây giờ, tôi nịnh con nhiều hơn nịnh chồng nữa. Con tôi đi học rồi, từ sáng đến chiều mới về nên tôi có nhiều thời gian để làm việc hơn trước đây. Tuy nhiên, hiện tại lại đang dính dịch bệnh, thời điểm nhạy cảm nên tôi tạm cho con ở nhà để chăm con chứ không đưa đến trường". (Theo Tổ quốc)

Hoa khôi Thể thao Thu Hương tiết lộ mối quan hệ với vợ cũ của chồng

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang ảnh 1  

Tại talkshow Chuyện Ngại Nói Với Xuân Lan mới đây, khi nói về chủ đề "Người cũ của chồng", Thu Hương cho biết hiện tại vợ cũ (chị Tần) và con trai riêng của chồng đang sống ở Mỹ, mối quan hệ của cô và chị Tần rất tốt đẹp. “Tôi từng nói với anh Nam là chắc kiếp trước tôi với chị Tần là chị em hoặc có nợ nần gì đó với nhau nên chị Tần mới trông anh ấy giúp tôi tận 10 năm, không thì chồng tôi sẽ ‘hư’ lắm đấy. Vợ chồng giống như duyên phận, mặc dù hết duyên nhưng vẫn mãi mãi là người thân vì giữa họ còn có con chung nên tôi luôn tôn trọng mối quan hệ cũ của chồng”. (XEM CHI TIẾT)

Hồng Diễm tiết lộ lần đầu được ‘trên cơ’ Hồng Đăng trong phim mới

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang ảnh 2  

Trong “Hướng dương ngược nắng”, Hồng Diễm vào vai Minh Châu, con gái lớn vợ chồng ông Đạt (NSND Mạnh Cường) bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà). Có vẻ ngoài nữ tính nhưng bên trong Minh Châu là cô gái nổi loạn. “Đây là lần đầu tiên Hồng Diễm thấy hình ảnh trong phim được “trên cơ” Hồng Đăng, cảm thấy sung sướng. Vai diễn này khác hẳn với các hình ảnh trước đây của Diễm. Không còn hình ảnh nhu mì, hiền lành mà là cô gái cá tính quyết liệt, thậm chí ghê gớm hơn cả Hồng Diễm ngoài đời”, Hồng Diễm tiết lộ. (XEM CHI TIẾT)

Trung Quốc cấm cửa ‘Thợ săn quái vật’ vì một câu thoại trong phim

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang ảnh 3  

“Monster Hunter” (Thợ săn quái vật), bộ phim kinh phí lớn của Sony Pictures dựa trên thương hiệu trò chơi điện tử cùng tên của Capcom, đã bị rút khỏi các cụm rạp ở Trung Quốc vì một câu thoại khiến cộng đồng mạng ở đất nước tỷ dân phẫn nộ. Theo Huffpost, tác phẩm do Paul W.S. Anderson đạo diễn kể về một nhóm quân nhân bị kéo vào thế giới có những con quái vật khổng lồ. Phim ra mắt tại Trung Quốc vào thứ Sáu (4/12) và ngay lập tức thổi bùng “làn sóng” tẩy chay trong mạng xã hội. Cụ thể, trong cảnh quay hai quân nhân nói đùa với nhau khi lái xe băng qua sa mạc, nhân vật do rapper người Mỹ gốc Á Jin Au-Yeung (nghệ danh MC Jin) yêu cầu người còn lại nhìn vào đầu gối của anh và hỏi: “Đây là loại đầu gối nào? Người Trung Quốc đó”. (XEM CHI TIẾT)

Thanh Thanh Hiền ly hôn Chế Phong - con trai Chế Linh sau 7 năm chung sống

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang ảnh 4  

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền khẳng định, chị và Chế Phong hiện tại không còn là vợ chồng sau 7 năm chung sống bên nhau. ''Đến thời điểm này tôi nghĩ đã thích hợp để nói rõ vấn đề mà độc giả quan tâm. Không nên giữ kín một mối quan hệ đã hết vì rất dễ gây hiểu lầm, gây phiền toái cho chính tôi và anh Phong", Thanh Thanh Hiền nói. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, khi xây dựng đời sống hôn nhân là bản thân phải có sự chuẩn bị chu đáo cho mình về tâm lý, sức khoẻ, kinh tế, đường hướng tương lai. Với cuộc hôn nhân thứ nhất, người ta rất dễ mắc sai lầm do yếu tố tuổi trẻ, sự lãng mạn, ngây thơ khờ khạo. Cho nên khi đến với cuộc hôn nhân thứ 2, người ta có sự chín chắn, từng trải hơn thì sự lựa chọn cũng phải kỹ càng hơn. Riêng với Thanh Thanh Hiền, đổ vỡ ở cuộc hôn nhân thứ 2 là một điều khủng khiếp. Bởi nó xảy đến vào lúc mà chị rất tin tưởng vào sự bền vững và không còn một ý niệm nào về việc chia ly nữa. (XEM CHI TIẾT)

Cựu thí sinh Olympia khiến Lại Văn Sâm ‘tròn mắt’ vì khả năng ‘ngoài trái đất’

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang ảnh 5  

Chàng sinh viên Đỗ Thành Đạt đã thực hiện màn kỷ lục vô tiền khoáng hậu và được ghi nhận số điểm cao nhất Siêu Trí Tuệ Việt Nam – Mùa 2. Đỗ Thành Đạt từng dự thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 và giành vòng nguyệt quế tuần cuối cùng của Quý III và vào vòng thi tháng. Tại đây, anh chàng quê Thái Bình đối diện với thử thách trí nhớ khiến giám khảo Tóc Tiên phải thốt lên: “Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Mùa 2" có những cái ngưỡng mà mình nghĩ là maximum độ khó rồi thì lại có những đề thi khác, những cái vấn đề khác nó còn khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều và bài thi của Đỗ Thành Đạt là ví dụ”. (XEM CHI TIẾT)

Thanh Thanh Hiền chia sẻ về cuộc sống hiện tại

Showbiz 6/12: Nhã Phương không ngớt lời khen ngợi ông xã Trường Giang ảnh 6  

Trong bài pv mới đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền nói: “Nghệ sĩ chúng tôi lại là nghề đặc trưng của sự vui vẻ hoan hỷ thì lại không thể nào vui vẻ hoan hỷ trong tình cảnh như vậy và xã hội như thế. Văn hóa văn nghệ, giải trí phải đi sau kinh tế, người ta phải đầy đủ một chút thì người ta mới bắt đầu liên hoan, người ta mới có thể thưởng thức văn nghệ được. Khi nào mà kinh tế ổn định, xã hội ổn định trở lại lúc ấy nghề nghiệp của mình mới có thể tưng bừng được. Còn chuyện gia đình, nhà nào chả có chuyện này chuyện kia, tôi cũng không ngoại lệ. Có một thời gian dài mất hơn một tháng, tôi không đi đâu và không làm gì chỉ ở nhà thôi. Tôi rút hết lên Sóc Sơn ở trên đấy liền một tháng không về Hà Nội. Ở đấy tôi trồng cây nuôi gà... Thu nhập của tôi lúc đó mất hẳn và tôi chỉ ngồi ước được đi diễn bằng 1/10 như trước kia. Rồi sau đó nhịp sống lại dần trở lại, tôi cũng dần ổn định và trở lại bình thường. Ai cũng vậy thôi không riêng gì mình. Mình khó khăn vậy nhưng nghĩ lại còn có nhiều người khó khăn hơn, mình chỉ có mỗi cái "vốn tự có" là giọng hát và đi diễn, không phải kinh doanh bán hàng, không thuê nhà, không phải trả cho nhân viên...” (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.