Tài tử 'Gia đình là số 1' bị bắt vì hiếp dâm, quấy rối 2 nữ nhân viên tại nhà

Việc Kang Ji Hwan bị bắt là cú sốc với truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc.
Việc Kang Ji Hwan bị bắt là cú sốc với truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc.
TPO - Ngay trong đêm 9/7, tài tử Kang Ji Hwan bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi hiếp dâm và quấy rối tình dục hai nữ nhân viên ngay tại nhà riêng trong tình trạng say rượu.

Sáng 10/7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Kang Ji Hwan bị bắt vì vướng các cáo buộc nghiêm trọng về tấn công tình dục.  

Theo thông tin ban đầu, tài tử sinh năm 1977 đã tham gia buổi liên hoan cùng công ty và về nhà cùng 2 nữ nhân viên để tiếp tục uống rượu.  

Sau đó, sao phim “Gia đình là số 1” đã vào phòng ngủ của hai cô gái và có hành vi cưỡng bức một người (gọi tắt là A) và quấy rối tình dục người còn lại (gọi tắt là B).

Ngay đêm đó, vào khoảng 21 giờ 41 phút, một trong hai nạn nhân đã nhắn tin cho một người bạn cầu cứu với nội dung đã uống rượu tại nhà Kang Ji Hwan và đang bị mắc kẹt tại đây. Người bạn này sau đó đã báo cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nhà, nam diễn viên Kang Ji Hwan vẫn đang trong tình trạng say rượu. Tại đồn cảnh sát, Kang Ji Hwan thừa nhận đã uống rượu và không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra sau đó. “Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở ngay căn phòng nơi A đang ngủ”, nghệ sĩ này cho biết.

Dự kiến sẽ có cuộc thẩm vấn tiếp theo vào sáng nay (10/7). Nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết việc điều tra vẫn chưa hoàn tất nên trừ việc Kang Ji Hwan bị bắt vì cưỡng hiếp và quấy rối tình dục, phía cảnh sát không thể công bố thêm bất kỳ điều gì.

Kang Ji Hwan sinh năm 1977 và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc  với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Cố lên Geum Soon, Quán cà phê tình nhân, Gia đình là số 1, Bạn gái tôi là điệp viên, Tứ hải huynh đệ, Đặc vụ catwalk, 90 ngày tình yêu lên ngôi, Lời nói dối định mệnh, Khi sếp tái sinh…

Hiện, Kang Ji Hwan đang đảm nhiệm vai chính trong phim “Joseon Survival” (Sống sót thời Joseon). Bộ phim bắt đầu lên sóng từ ngày 8/6, đã chiếu tới tập 10 và vẫn còn 6 tập chưa phát sóng. Công tác quay phim cũng chưa hoàn thành.

Theo Sports Chosun, đoàn làm phim có khả năng phải hoãn chiếu, thay diễn viên và quay lại toàn bộ các tập phim chưa lên sóng. Việc này sẽ gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế.

MỚI - NÓNG