Tài tử Nhậm Đạt Hoa bị đâm vào bụng khi dự sự kiện

Tài tử Nhậm Đạt Hoa bị đâm vào bụng khi dự sự kiện
"Trùm phim xã hội đen" Hong Kong bị thương ở bụng và ngón tay, trong chuyến công tác ở Quảng Đông, Trung Quốc ngày 20/7.

Theo Sina, khi Nhậm Đạt Hoa phát biểu trên sân khấu, một người đàn ông cầm dao chạy tới đâm vào bụng, tay nam diễn viên, khiến anh chảy nhiều máu và được đưa vào viện điều trị. Đại diện của Nhậm Đạt Hoa nói nam diễn viên hiện tỉnh táo, vết thương đã được băng bó. 

 Nhậm Đạt Hoa bị tấn công trên sân khấu. Video: Weibo.

Trên On, quản lý của Nhậm Đạt Hoa nói: "Anh ấy chưa về Hong Kong và vẫn được chăm sóc ở bệnh viện, tình trạng ổn định. Cảm ơn mọi người quan tâm, lo lắng cho anh ấy". Sự việc có thể liên quan vấn đề nợ lương của công ty tổ chức sự kiện. Một số người bất mãn với chủ công ty này và muốn trả thù, khiến Nhậm Đạt Hoa bị liên lụy.

Tài tử Nhậm Đạt Hoa bị đâm vào bụng khi dự sự kiện ảnh 1 Nhậm Đạt Hoa được đưa vào bệnh viện. Ảnh: Hk01.

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong, được mệnh danh "Ông trùm phim xã hội đen" vì đóng nhiều vai "lão đại". Sát phá langTuế nguyệt thần thâuGiấc mộng mãnh hổSòng bạc (Casino)... là những phim tiêu biểu của tài tử.

Nhậm Đạt Hoa và người mẫu Kỳ Kỳ kết hôn năm 1997, có con gái là Nhậm Tình Giai, năm nay 15 tuổi. Tình Giai cao 1,8 m, được nhiều công ty giải trí săn đón. Cô gái từng lên trang bìa một số tạp chí thời trang, được đông đảo khán giả khen ngợi xinh đẹp, có khí chất của người mẫu chuyên nghiệp.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.