Thiếu nữ 16 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ 100 lần trong ba năm

TPO - Một thiếu nữ 16 tuổi được mệnh danh là “người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ trẻ nhất Trung Quốc”, với 100 lần “dao kéo” trong ba năm.

Zhou Chuna là một cái tên khá nổi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, với hơn 300.000 người theo dõi. Cô thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng trong nước nhờ công khai quá trình “lột xác” từ một cô gái nhan sắc bình thường thành “búp bê sống” trong 3 năm nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Thiếu nữ 16 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ 100 lần trong ba năm ảnh 1 Zhou Chuna sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Zhou không phải là trường hợp duy nhất thay đổi ngoại hình khi còn trẻ, nhưng khó ai bì kịp thiếu nữ này với số lượng ca “dao kéo” mà cô đã thực hiện trong thời gian ngắn. Theo đó, chỉ trong 3 năm, Zhou trải qua 100 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Dù phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng do nghiện “dao kéo” như mất trí nhớ và bị sẹo vĩnh viễn…, cô gái 16 tuổi cảm thấy tất cả những gì đã qua đều xứng đáng.

Theo chia sẻ của Zhou trên mạng xã hội, cô từng rất xấu, có đôi mắt quá nhỏ, trong khi mũi lại quá to. Vì ngoại hình “vịt bầu”, cô bị không ít bạn bè chế giễu. Họ đặt cho cô những biệt danh đáng xấu hổ, đưa ra những lời đùa cợt tàn nhẫn và luôn giao cho cô những công việc khó khăn nhất khi trực nhật, trong khi những bạn học xinh đẹp lại được ưu ái hơn nhiều. Sau đó, Zhou nhận ra, cuộc sống của cô sẽ không khá hơn trừ khi cải thiện vẻ ngoài.

Năm 13 tuổi, Zhou nài nỉ cha mẹ cho phẫu thuật cắt mắt hai mí. Ban đầu, cha mẹ cô phản đối, nhưng trước sự kiên quyết của con gái, hai người cuối cùng cùng mềm lòng. Nhiều người cố gắng khuyên can Zhou với lý do phẫu thuật thẩm mỹ sẽ khiến cô trông già hơn tuổi thật, còn gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, những gì Zhou quan tâm chỉ là cách mọi người đối xử với cô bắt đầu thay đổi.

“Mọi người trở nên thân thiện hơn sau khi tôi cắt mắt hai mí. Tôi đã nếm được ‘trái ngọt’ của phẫu thuật thẩm mỹ”, Zhou cho biết, đồng thời nhấn mạnh đó là động lực để cô tiếp tục “dao kéo” lần hai, rồi lần ba và nhiều hơn nữa.

Thiếu nữ 16 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ 100 lần trong ba năm ảnh 2 Zhou công khai quá trình "dao kéo" lên mạng xã hội.

Thiếu nữ 16 tuổi tiết lộ, đã chi một khoản tiền không nhỏ cho chứng nghiện “dao kéo”, khoảng 4 triệu nhân dân tệ (14,2 tỷ đồng). Phần lớn trong số đó do cha mẹ cô chu cấp. Họ sở hữu một công ty làm ăn có lãi.

Cha mẹ cô không đồng ý với việc làm của con gái. Tuy nhiên, Zhou dọa sẽ nghỉ học và tự tìm cách kiếm tiền để “dao kéo” nếu cha mẹ không chịu hỗ trợ cho cô. Bằng cách thỏa hiệp, ít nhất cha mẹ của Zhou biết con gái được phẫu thuật bởi các bác sĩ chuyên nghiệp, tại các bệnh viện có chứng nhận.

“Tôi sẽ không bao giờ hài lòng với ngoại hình của tôi. Tôi luôn nghĩ, mình sẽ đẹp hơn sau lần phẫu thuật thẩm mỹ tiếp theo. Có người từng hỏi liệu tôi có hối hận vì phẫu thuật thẩm mỹ hay không, nhưng điều hối tiếc duy nhất của tôi là đã không bắt đầu dao kéo sớm hơn”, thiếu nữ 10x khẳng định.

Thiếu nữ 16 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ 100 lần trong ba năm ảnh 3 Zhou trước và sau thẩm mỹ.

Bất chấp thái độ kiên quyết của Zhou, thực tế lại khác hẳn. Cơ thể cô đang dần trả giá cho việc lạm dụng “dao kéo”. Cụ thể, hút mỡ khiến một số bộ phận trên người cô chảy xệ, nhiều vết mổ để lại sẹo, một số vết mổ không bao giờ lành và đáng lo ngại nhất là trí nhớ giảm sút rõ rệt do thường xuyên gây mê.

Dẫu vậy, Zhou cho rằng chừng đó chưa đủ để khiến cô từ bỏ thói quen của mình. “Tôi không thể không phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi có thể không ăn hay uống nước, nhưng tôi không thể sống nếu không phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thích phẫu thuật thẩm mỹ, không ngại dùng thuốc mê. Khi tôi thức dậy, tôi biết bản thân sẽ xinh đẹp hơn chỉ sau bảy ngày nữa. Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ xấu xí”, cô nói.

Với “thành tích” phẫu thuật thẩm mỹ trên, Zhou được gọi với biết danh “người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ trẻ nhất Trung Quốc”.

Thiếu nữ 16 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ 100 lần trong ba năm ảnh 4 Bất chấp các tác dụng phụ nghiêm trọng, Zhou không từ bỏ "dao kéo".
Thiếu nữ 16 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ 100 lần trong ba năm ảnh 5 Cô tin sau mỗi lần phẫu thuật thẩm mỹ, cô sẽ đẹp hơn.
Theo Theo My Joy Online
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.