Trác Thúy Miêu luôn ở thế đàn chị với chồng kém 8 tuổi

Trác Thúy Miêu luôn ở thế đàn chị với chồng kém 8 tuổi
"Hôm nào tôi vui, tôi nói chuyện với chồng y như dẫn chương trình Bolero vậy. Tôi đã qua tuổi giận hờn rồi. Còn chồng tôi chỉ là con nít, không có quyền giận hờn", Trác Thúy Miêu chia sẻ.

Trác Thúy Miêu được biết đến là một nữ nhà báo, MC nổi tiếng tại Việt Nam, với khả năng ăn nói sắc sảo, thâm thúy và kiến thức sâu rộng ở nhiều mảng văn hóa. Chị đã từng trải qua một đời chồng rồi lại chia tay.

Tuy nhiên, sau đó, Trác Thúy Miêu đã kết hôn với một trai trẻ kém mình 8 tuổi.

Tại chương trình Hát câu chuyện tình tuần này (13/1), Trác Thúy Miêu đã chia sẻ quan điểm tình yêu với chồng và cách giữ chồng khiến nhiều chị em phụ nữ ghen tị.

Thừa nhận mình bị trúng tiếng sét ái tình trước, nhưng Trác Thúy Miêu luôn ở thế đàn chị với chồng. Từ khi quen nhau, chị không thay đổi cách xưng hô với chàng trai của mình là "chị em", vì: "Đề phòng sau này có cãi nhau, đứa nào lớn hơn đứa đó có quyền".

Trác Thúy Miêu cũng chia sẻ về lúc mới yêu, Chị nói:

"Là con trai, ai mà dám nghĩ tới chuyện phụ nữ lớn tuổi thích mình. Vì thế, khi tôi thể hiện tình cảm, anh ấy chỉ dám nghĩ "chị này lớn hơn mình những 8 tuổi, nên chắc chị ấy thương mình như con cháu trong nhà thôi".

Thôi thì, đàn bà con gái mình vốn yêu trẻ thơ mà".

Trong sinh hoạt vợ chồng, Trác Thúy Miêu khá cảm tính. Chị kể: "Hôm nào tôi vui, tôi nói chuyện với chồng y như dẫn chương trình Bolero vậy. Còn hôm nào buồn thì sẽ khó như ngồi ghế giám khảo.

Tôi đã qua tuổi giận hờn rồi. Còn chồng tôi chỉ là con nít, không có quyền giận hờn".

Trác Thúy Miêu cũng không quên ca ngợi chồng trẻ của mình: "Chồng tôi thực sự là người đàn ông tuyệt vời. Tôi tin vào anh ấy. Nếu chồng tôi mà kém cỏi tới mức tự ti trước năng lực của vợ thì tôi sẽ không bao giờ lựa chọn làm chồng".

Theo Theo Soha
MỚI - NÓNG