Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019

TPO - Vai diễn kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm trong phim 18+ “Ba người chồng” mang lại cho nữ diễn viên ít tên tuổi Tăng Mỹ Tuệ Tư giải ảnh hậu Kim Tượng 2019.

Tối 14/4 (theo giờ địa phương), Lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong lần thứ 38 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc). Một trong những điểm nhấn của Kim Tượng 2019 là giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về cái tên kém nổi Tăng Mỹ Tuệ Tư.

Tăng Mỹ Tuệ Tư (Zeng Mei Hui Zi - Chloe Maayan) sinh năm 1988 tại Trung Quốc. Cô bắt đầu bước chân vào nghề diễn xuất vào năm 2004, từng được khán giả biết đến qua các tác phẩm như Lạc Lối Ở Bắc Kinh (Lost in Beijing), Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu (Long Day's Journey into Night), Thời Khắc Của Sao Diêm Vương (The Pluto Moment)... nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Hơn thế, nữ diễn viên 31 tuổi theo đuổi dòng phim nghệ thuật nên càng ít phổ biến so với nhiều nghệ sĩ cùng thời.

Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 1 Tăng Mỹ Tuệ Tư là ảnh hậu Kim Tượng 2019.

Tăng Mỹ Tuệ Tư đã vượt qua những ngôi sao tên tuổi hàng đầu Hong Kong để trở thành ảnh hậu Kim Tượng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim 18+ “Ba người chồng” (Tam phu – Three Husbands).

Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 2 Poster "Ba người chồng".

Trong phim, nữ diễn viện họ Tăng vào vai A Muội – một phụ nữ trẻ thiểu năng, mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục mãn tính, khiến cô luôn trong tình trạng ham muốn tình dục và sẽ phát điên nếu không được thỏa mãn.

A Muội sống và hành nghề mại dâm trên một chiếc thuyền đánh cá. Cô có hai người chồng già, những người chịu trách nhiệm tìm khách đáp ứng nhu cầu tình dục cho vợ. Sau này, một chàng công nhân đem lòng yêu A Muội và chi khoản tiền lớn để trở thành người chồng thứ ba của cô. 4 người lớn và một đứa trẻ hợp thành gia đình kỳ lạ sống qua ngày tại một bến cảng ở Hong Kong.

Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 3 Nhân vật do Tăng Mỹ Tuệ Tư đóng là một kỹ nữ mắc chứng cuồng dâm có ba người chồng.

“Ba người chồng” là tác phẩm cuối cùng trong “Kỹ nữ tam bộ khúc” về đề tài gái bán hoa ở Hong Kong của đạo diễn Trần Quả. Trước đó, vị đạo diễn này từng gây nhiều tranh cãi với “Durian, Durian” (2000), “Hollywood - Hong Kong” (2001).

Cũng như hai tác phẩm “đàn anh”, “Ba người chồng” khiến cả khán giả lẫn các nhà phê bình phim chuyên nghiệp “sốc” bởi những cảnh “nóng” liên tiếp và nặng đô. Dù vậy, phim không bị đánh giá là khiêu dâm. Sau những cảnh khỏa thân và quan hệ tình dục tràn ngập, người xem càng thấm thía sự đau đớn, dằn vặt của phận người trong từng nhân vật, đặc biệt là A Muội. 

Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 4 A Muội không thể sống thiếu tình dục, hành nghề kỹ nữ không chỉ để mưu sinh mà còn thỏa mãn sự khao khát.

Khi nhập vai A Muội, Tăng Mỹ Tuệ Tư chấp nhận hi sinh vóc dáng thon thả, tăng 14kg trong vòng một tháng vì đạo diễn yêu cầu nhân vật đẫy đà, phì nhiêu, tràn đầy năng lượng của một người mắc bệnh lý.

Trong thời gian quay phim, nữ diễn viên họ Tăng cũng phải phô bày thân thể trước ống kính và sự chứng kiến của nhiều người. Chưa kể, cô còn phải đối phó với những cơn say sóng và các tình huống khó khăn khác khi ở trên thuyền suốt một tháng.

Vượt qua tất cả, Tăng Mỹ Tuệ Tư lột tả xuất sắc một A Muội trống rỗng, vật vã, điên dại vì ham muốn tình dục.

Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 5 Tăng Mỹ Tuệ Tư tăng 14kg trong một tháng để hóa thân vào nhân vật.
Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 6 Một phụ nữ thiểu năng, đắm chìm trong nhục dục cũng phải rơi lệ bởi sự đau đớn, giằng xé trong tâm hồn.

Nữ diễn viên 8x không hề hối hận. Cô từng chia sẻ tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 31 (TIFF 31), đã quyết định nhận vai ngay sau khi đọc kịch bản, bất chấp những thách thức phải đối mặt trên con đường sự nghiệp và cả cuộc sống riêng trong tương lai.

“Tôi từng làm việc cùng Thang Duy. Chị ấy đã trải qua giai đoạn khó khăn sau Sắc Giới. Khi quyết định đóng “Tam Phu”, tôi từng đắn đo việc mọi người sẽ nghĩ gì về mình, nhưng muốn vươn mình ra biển lớn phải dám làm điều khác biệt… Tuy nhiên sau này, nếu có ý định kết hôn, những cảnh nóng trong phim sẽ là những vết thương khó xóa”, Tăng Mỹ Tuệ Tư nói.

Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 7 Tăng Mỹ Tuệ Tư tại TIFF 31. Cô tiết lộ, lúc này cô đã giảm rất nhiều cân so với khi đóng "Ba người chồng".
Vai kỹ nữ mắc bệnh cuồng dâm xuất sắc thắng Kim Tượng 2019 ảnh 8 Sau bộ phim, nữ diễn viên phải nỗ lực lấy lại vóc dáng thon gọn ban đầu.

Không chỉ nữ chính, đạo diễn Trần Quả cũng chuẩn bị rất kỹ càng cho “đứa con tinh thần”. Ông cho biết, gặp Tiểu Mỹ (tên thân vật của Tăng Mỹ Tuệ Tư) hơn 10 năm trước và xác định cô chính là A Muội mà ông tìm kiếm. Tuy nhiên, thời điểm đó, ngôi sao 31 tuổi chưa đủ phù hợp, không chỉ về độ chín trong diễn xuất, mà còn cả bản lĩnh để vượt qua rào cản về quan niệm xã hội.

Thực tế đã chứng minh, Trần Quả và Tăng Mỹ Tuệ Tư đã lựa chọn đúng đắn. “Ba người chồng” càn quét nhiều giải thưởng trong nước và liên hoan phim quốc tế. Phim từng giành giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Hong Kong lần thứ 25 ở các hạng mục quan trọng, bao gồm “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Tác phẩm này cũng gây tiếng vang tại TIFF 31 với đề cử “Phim hay nhất” và nhiều đề cử khác. Riêng Tăng Mỹ Tuệ Tư còn được vinh danh “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong giải Kim Mã của điện ảnh Đài Loan 2018.

Theo Theo SCMP, Harpers Bazaar China
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.