Vợ mang bầu, tài tử Trung Quốc đối diện án 20 năm tù vì bị tố xâm hại

Cao Vân Tường đối diện mức án nhiều năm tù nếu bị kết tội.
Cao Vân Tường đối diện mức án nhiều năm tù nếu bị kết tội.
Trả lời phỏng vấn báo chí, luật sư có tiếng tại Trung Quốc cho rằng Cao Vân Tường có thể lĩnh án từ 10 đến 20 năm nếu bị luận tội ở Australia.

Vụ việc nam diễn viên Cao Vân Tường bị cảnh sát Australia bắt giữ vì cáo buộc xâm hại tình dục đang gây xôn xao tại Trung Quốc. Theo nguồn tin từ Sina, người phụ nữ 36 tuổi tố cáo Cao Vân Tường là một nghệ sĩ Hoa kiều đang sống tại Sydney.

Hôm 29/3, phía Cao Vân Tường nộp đơn xin bảo lãnh nhưng bị cơ quan điều tra từ chối. Tối 29/3, cố vấn pháp luật quốc tế cao cấp Trung Quốc, luật sư Vương Thiên Kỳ đã trả lời phỏng vấn Sina về những mức phạt dành cho Cao Vân Tường nếu anh bị luận tội.

Luật sư Vương Thiên Kỳ cho biết: “Theo luật pháp Australia, xâm hại tình dục gồm hai mức. Ở mức đầu tiên, bị đơn có thể ngồi tù tối đa 14 năm. Trong trường hợp xâm hại tình dục có tình tiết tăng nặng, đó là khi nạn nhân bị tổn thương thể xác nghiêm trọng, tối đa phải lĩnh án 20 năm tù”.

Theo luật sư Vương Thiên Kỳ, vụ việc của Cao Vân Tường xảy ra tại phòng khách sạn. Người chứng kiến chỉ có người trong cuộc vì thế cảnh sát cần lời khai từ hai phía.

“Cảnh sát Australia chắc chắn yêu cầu người báo án không tắm, không thay đổi quần áo phục vụ cho quá trình thu thập chứng cứ. Ở vụ án này, việc bảo toàn chứng cứ tại hiện trường là điều quan trọng nhất”, ông nói.

Về việc đơn xin bảo lãnh của Cao Vân Tường bị từ chối, luật sư Vương nhận định: “Việc chấp thuận đơn bảo lãnh hay không phụ thuộc vào phía tòa án. Trường hợp đơn bảo lãnh bị bác bỏ cho thấy phía cơ quan điều tra e ngại nghi phạm có thể bỏ trốn”.

Vương Thiên Kỳ khẳng định nếu bị kết án ở Australia, Cao Vân Tường sẽ phải chấp hành án ở nước ngoài, không thể về nước.

Vợ mang bầu, tài tử Trung Quốc đối diện án 20 năm tù vì bị tố xâm hại ảnh 1 Hình ảnh Đổng Tuyền khi vừa trở về từ Australia hôm 14/3. Cô được cho đang mang thai lần thứ hai.

Sina cho biết ngày 6/4 tới, phiên thẩm vấn đầu tiên có mặt Cao Vân Tường sẽ diễn ra tại Sydney. Trong khi đó, vào chiều 29/3, phía công ty quản lý nam diễn viên đưa ra thông báo mong truyền thông không nên vội vàng kết luận trước khi có kết quả chính thức từ cơ quan điều tra.

Cao Vân Tường sinh năm 1982 tại Thiên Tân. Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, Cao Vân Tường sớm trở thành sao nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt. Những bộ phim ấn tượng của anh có Mị Nguyệt Truyện, Lục Trinh truyền kỳ, Cung. 

Anh đã kết hôn với nữ diễn viên Đổng Tuyền vào năm 2011. Trước khi bị tạm giữ, Cao Vân Tường và vợ đã cùng tới Australia quay phim mới. Một số nguồn tin cho biết Đổng Tuyền đang mang thai em bé thứ hai. Cô sốc và tổn thương vì tai tiếng của chồng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG