100 sinh viên đầu tiên trúng tuyển có điều kiện vào ĐH Ngoại ngữ Hà Nội

100 sinh viên đầu tiên trúng tuyển có điều kiện vào ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
TPO - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố danh sách và điều kiện trúng tuyển dành cho các đối tượng học sinh giỏi của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020.

Theo đó, trường ĐH Ngoại ngữ thông báo về việc trúng tuyển đại học chính quy có điều kiện đối với các học sinh đạt giải chính thức kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, kì thi chọn học sinh giỏi cấp ĐH Quốc gia Hà Nội, học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Nhà trường công nhận trúng tuyển ĐH chính quy có điều kiện đối với 10 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 – 2020;

Công nhận trúng tuyển ĐH chính quy có điều kiện đối với 63 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi chọn học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia năm học 2020;

Công nhận trúng tuyển ĐH chính quy có điều kiện đối với 27 học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 (theo phụ lục đính kèm 3);

Điều kiện trúng tuyển, những học sinh này phải đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Tốt nghiệp THPT Quốc gia; Có nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Học sinh thuộc diện trúng tuyển có điều kiện hoàn thiện hồ sơ tuyển thẳng trước ngày 1/7 và gửi về phòng đào tạo của trường.

Xem danh sách các sinh viên đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Ngoại ngữ Hà Nội tại đây

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.