80 đại học phía nam tham dự ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (áo trắng ở giữa) tham quan các sản phẩm sáng chế của sinh viên
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (áo trắng ở giữa) tham quan các sản phẩm sáng chế của sinh viên
TPO - Ngày 21/7, tại TPHCM, Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp- 2020”. Tham dự có hơn 20 Sở GD&ĐT, 80 trường đại học và hơn 500 em sinh viên, học sinh khu vực phía Nam. 
Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, sau 2 năm tổ chức, cuộc thi đã nhận được 350 dự án đến từ các cơ sở giáo dục, 150 dự án đến từ các trường THPT.
70% các dự án đã có sản phẩm, 30% dự án là ý tưởng hoặc sản phẩm đang ở mức sản xuất thử, nhiều dự án đã được doanh nghiệp lớn mua lại đưa vào sản xuất đại trà.
"Thông qua lễ phát động, tôi mong muốn tất cả học sinh, sinh viên hãy tập trung thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sức trẻ, nhiệt huyết của mình, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vì cộng đồng. Đồng thời, biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng của mình để đưa ra các sáng kiến, các giải pháp giải quyết các vấn đề của cộng đồng, của xã hội và hình thành nên những ý tưởng sáng tạo, những dự án khởi nghiệp mang tính đột phá không chỉ để tham dự cuộc thi mà còn mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội", ông Độ nhấn mạnh.

Được biết, cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" do Bộ GD&ĐT tổ chức. Đây là lần thứ ba cuộc thi được diễn ra.

Cuộc thi có 8 lĩnh vực bao gồm: Khoa học công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội...

Thời gian nhận đề tài kéo dài từ này đến ngày 15/10. Các dự án đạt giải sẽ được nhận bằng khen, giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT, tiền thưởng và các gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai dự án. 


MỚI - NÓNG