Chàng trai Vàng Vật lý 2018 của Việt Nam chia sẻ trước giờ G

Nguyễn Văn Thành Lợi (thứ 5, từ trái qua) cùng 7 thí sinh tham dự APHO 2018
Nguyễn Văn Thành Lợi (thứ 5, từ trái qua) cùng 7 thí sinh tham dự APHO 2018
TPO - “Cảm xúc của em bây giờ không thể diễn tả bằng lời được. Do năm ngoái cũng đã được cọ xát qua kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á diễn ra ở Nga nên năm nay em tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, áp lực cũng rất cao khi bố mẹ, gia đình, thầy cô và bạn bè đều trông đợi, đặt niềm tin vào em”, Nguyễn Văn Thành Lợi chia sẻ.

14h hôm nay (12/5), lễ bế mạc kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á lần thứ XIX sẽ diễn ra tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo thông tin chúng tôi nắm được, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành “cơn mưa” Huy chương với: 4 Vàng, 3 Bạc, 2 Đồng.

Theo đó, 4 thí sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Vật Lý châu Á lần này gồm các em: Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước; Trần Đức Huy, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; Nguyễn Ngọc Long học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa; Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hai thí sinh giành Huy chương Bạc gồm: Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Văn Duy, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm.

Hai Huy chương Đồng còn lại thuộc các thí sinh: Lê Cao Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa; Lê Kỳ Nam, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh.

Như vậy, 5 thí sinh xuất sắc sẽ được chọn làm thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật Lý Quốc tế - IPhO2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha từ ngày 21-29/7/2018 gồm: Nguyễn Văn Thành Lợi, Trần Đức Huy, Nguyễn Ngọc Long, Trịnh Duy Hiếu, Nguyễn Xuân Tân.

Không giấu được niềm vui ngay sau khi biết kết quả tối qua, em Nguyễn Văn Thành Lợi chia sẻ: “Cảm xúc của em bây giờ không thể diễn tả bằng lời được. Do năm ngoái cũng đã được cọ xát qua kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á diễn ra ở Nga nên năm nay em tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, áp lực cũng rất cao khi bố mẹ, gia đình, thầy cô và bạn bè đều trông đợi, đặt niềm tin vào em”.

Theo Lợi, kỳ thi này em và các bạn Việt Nam có nhiều lợi thế hơn khi được dự thi ngay tại Việt Nam, không phải di chuyển nhiều, thời tiết thuận lợi, được đông đảo người thân cổ vũ nên sức khỏe, tâm lý của các thí sinh đều tốt. Đánh giá về đề thi, theo Lợi đề thi châu Á năm nay dài hơn năm trước. Tuy nhiên, một lợi thế đối với tuyển Việt Nam khi đề thi có cả bản tiếng Việt nên các em không phải mất thời gian dịch, hiểu đề thi.

“Suốt mấy ngày nay, cả gia đình vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả của cháu Lợi. Tối qua, vừa ăn cơm xong nghe cháu Lợi điện thoại báo giành được Huy chương Vàng, cả gia đình vỡ òa cảm xúc”, ông Nguyễn Văn Chiến – ông nội của học sinh Nguyễn Văn Thành Lợi chia sẻ.

Thầy Hà Văn Quyền, Hiệu phó Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) cho hay: Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APHO) lần thứ 19 này, tuyển Việt Nam có 8 học sinh tham dự.

Theo danh sách, ngoài một số trường danh tiếng, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế như THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) thì năm nay từ Nghệ An vào Cà Mau chỉ duy nhất Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) có thí sinh tham dự kỳ thi danh giá này. Đây là vinh dự lớn không chỉ đối với thầy, trò Trường THPT chuyên Quang Trung, ngành giáo dục mà còn là niềm tự hào cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước.

Trước đó, năm 2017, Nguyễn Văn Thành Lợi cũng là 1 trong 8 thí sinh của cả nước dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại Yakutsk, Cộng hòa Liên bang Nga nhưng không đạt giải. Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia vừa qua, Thành Lợi là thí sinh duy nhất đạt giải nhất môn Vật lý và được chọn vào đội tuyển dự thi môn Vật lý châu Á năm 2018.

Căn cứ kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, Bộ GD-ĐT đã chọn 8 em dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại Việt Nam đầu tháng 5 tới. Sau khi có kết quả kỳ thi này, Bộ GD-ĐT tiếp tục chọn 5/8 em dự thi Olympic Vật lý quốc tế (IPHO), dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7-2018.

Theo thầy Quyền, sáng mai (ngày 13/5), lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cùng các phòng, ban và nhiều đơn vị chức năng sẽ tổ chức lễ đón và vinh danh trang trọng dành cho em Nguyễn Văn Thành Lợi tại quê hương Bình Phước.

Olympic Vật lí châu Á là kỳ thi vật lí dành cho học sinh THPT dưới 20 tuổi của tất cả các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên từ năm 2000. 

Việt Nam đã chính thức tham dự APhO từ những năm đầu của cuộc thi và luôn được đánh giá cao so với các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Theo ban tổ chức, APhO 2018 có sự tham dự của 188 thí sinh, 50 đoàn và 29 quan sát viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến ngày 13/5.

MỚI - NÓNG