Chúa Sãi dùng kế gì để xây dựng vương triều độc lập Đàng Trong

TPO - 22 tuổi đã dẫn đầu hạm đội phá tan chiến thuyền của người Nhật Bản và được chúa Nguyễn Hoàng ngợi khen “anh kiệt”. Trong 22 năm ở ngôi chúa, ông đã xây dựng vương triều độc lập ở Đàng Trong, mở mang ngoại thương, được dân chúng yêu quý gọi là chúa Sãi.  
Chúa Nguyễn đầu tiên tách hoàn toàn khỏi chính quyền Lê - Trịnh là ai?

1. Chúa Nguyễn đầu tiên tách hoàn toàn khỏi chính quyền Lê - Trịnh là ai?

  • icon

    Nguyễn Phúc Nguyên

  • icon

    Nguyễn Hoàng

  • icon

    Nguyễn Phúc Lan

Việc làm đầu tiên của Nguyễn Phúc Nguyên sau khi lên ngôi là gì?

2. Việc làm đầu tiên của Nguyễn Phúc Nguyên sau khi lên ngôi là gì?

  • icon

    Cải tổ bộ máy hành chính

  • icon

    Chấm dứt nộp cống thuế

  • icon

    Gây chiến

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên tham gia bao nhiêu cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn ?

3. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên tham gia bao nhiêu cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn ?

  • icon

    2

  • icon

    3

  • icon

    4

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã dùng cách gì để đối ngoại với các nước Chân Lạp và Chiêm Thành?

4. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã dùng cách gì để đối ngoại với các nước Chân Lạp và Chiêm Thành?

  • icon

    Hôn nhân chính trị

  • icon

    Cống nạp tiền của, sản vật

  • icon

    Ưu tiên trong giao thương

Ngoài việc dùng hôn nhân chính trị với Chân Lạp và Chiêm Thành, chúa Sãi còn gả con gái cho thương gia nước nào để thúc đẩy ngoại thương?

5. Ngoài việc dùng hôn nhân chính trị với Chân Lạp và Chiêm Thành, chúa Sãi còn gả con gái cho thương gia nước nào để thúc đẩy ngoại thương?

  • icon

    Nhật Bản

  • icon

    Hà lan

  • icon

    Bồ Đào Nha

Chúa Nguyễn đã thu dụng ai mà nhờ đó lập lên các luỹ thành vững chắc cho xứ Đàng Trong

6. Chúa Nguyễn đã thu dụng ai mà nhờ đó lập lên các luỹ thành vững chắc cho xứ Đàng Trong

  • icon

    Đào Duy Từ

  • icon

    Nguyễn Công Trứ

  • icon

    Trương Đăng Quế

Chúa Nguyễn lập sở đúc súng đại bác năm nào?

7. Chúa Nguyễn lập sở đúc súng đại bác năm nào?

  • icon

    1631

  • icon

    1630

  • icon

    1632

Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời. Lăng mộ của ông được đặt ở đâu?

8. Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời. Lăng mộ của ông được đặt ở đâu?

  • icon

    Thừa Thiên Huế

  • icon

    Quảng Trị

  • icon

    Quảng Nam

MỚI - NÓNG