Có hay không Đại học Huế dùng ngân sách mua bán đất công?

Đại học Huế
Đại học Huế
TPO - Theo ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, thời gian qua, trên mạng internet xuất hiện thông tin ĐH Huế mua bán, chuyển đổi đất công do chính Đại học Huế quản lý thiếu minh bạch và gây lãng phí. Ông Linh khẳng định, đây là thông tin thiếu chuẩn xác, hoàn toàn không có chuyện “trái luật” dùng ngân sách mua bán đất công.

Ngày 15/5, Đại học Huế tổ chức họp lãnh đạo một số trường thành viên, đơn vị trực thuộc, với sự tham dự của nhiều cơ quan báo chí, nhằm cung cấp và làm rõ thông tin xung quanh nghi vấn của dư luận về lãng phí công sản, thiếu minh bạch trong chuyển đổi, mua bán đất công liên quan khu nhà đất số 27 đường Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Có hay không Đại học Huế dùng ngân sách mua bán đất công? ảnh 1

 Ông Nguyễn Quang Linh (đứng) - Giám đốc ĐH Huế - khẳng định không có chuyện “trái luật” dùng ngân sách mua bán đất công do ĐH Huế quản lý

Theo ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế, thời gian qua, trên môi trường mạng internet xuất hiện thông tin cho rằng việc chuyển đổi đất công của ĐH Huế tại số 27 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, thiếu minh bạch và gây lãng phí. Ông Linh khẳng định, đây là thông tin thiếu chuẩn xác, hoàn toàn không có chuyện “trái luật” dùng ngân sách mua bán đất công do ĐH Huế quản lý.

Ông Nguyễn Quang Linh cho biết, khu đất tại số 27 Phan Đình Phùng - Huế có nguồn gốc rõ ràng, được UBND tỉnh TT-Huế giao cho ĐH Huế quản lý theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 883218 ngày 12/12/2007. Khu đất này được ĐH Huế quản lý và giao qua nhiều đơn vị trực thuộc sử dụng như: Trung tâm Đào tạo từ xa, trường Đại học Ngoại ngữ, Viện Tài nguyên Môi trường & Công nghệ sinh học, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX). Sau thời gian dài sử dụng, nhà làm việc thuộc khu đất 27 Phan Đình Phùng đã hư hỏng, hiện do Trung tâm GDTX Đại học Huế sử dụng làm kho sách.

Trước nghi vấn cần làm rõ về việc ĐH Huế và Trung tâm GDTX (trực thuộc ĐH Huế) dùng hơn 17 tỷ đồng để mua lại khu đất 27 Phan Đình Phùng (vốn là công sản do chính ĐH Huế quản lý) từ Viện Tài nguyên Môi trường & Công nghệ sinh học (cũng thuộc ĐH Huế), ông Linh bác bỏ thông tin này và khẳng định, tài sản trên do ĐH Huế quản lý, nên không có chuyện hai đơn vị trực thuộc mình lại đi mua bán, chuyển nhượng đất do chính ĐH Huế quản lý.

Về số tiền hơn 17 tỷ đồng theo dư luận nghi vấn dùng mua bán công sản, lãnh đạo ĐH Huế cho biết, đây là khoản hỗ trợ từ Trung tâm GDTX cho ĐH Huế nhằm dùng chi hỗ trợ di dời Viện Tài nguyên Môi trường & Công nghệ sinh học - ĐH Huế từ nội đô thành phố Huế về cơ sở mới đóng tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế).

“Số tiền hơn 17 tỷ đồng này dùng hỗ trợ ĐH Huế sử dụng vào việc di dời Viện Tài nguyên Môi trường & Công nghệ sinh học, bao gồm chi xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các hạng mục phụ trợ, di chuyển tài sản. Hoàn toàn không có chuyện Trung tâm GDTX dùng số tiền này để chi mua tài sản do chính ĐH Huế quản lý tại số 27 Phan Đình Phùng”, đại diện Ban Cơ sở Vật chất ĐH Huế thông tin.

Liên quan vấn đề khu đất 27 Phan Đình Phùng - Huế bị bỏ phí, theo ông Nguyễn Quang Linh, hiện ĐH Huế và Trung tâm GDTX sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư sửa chữa và tiếp tục giao cho trung tâm này sử dụng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.