Công an vào cuộc vụ phụ huynh tố cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh 5 tuổi

Trường mầm non Nghi Đức nơi xảy ra sự việc.
Trường mầm non Nghi Đức nơi xảy ra sự việc.
TPO - Công an cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ cô giáo mầm non bị phụ huynh tố đánh học sinh 5 tuổi gãy ngón tay. 

Ngày 3/11, thông tin từ ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Công an đã vào cuộc làm rõ sự việc liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị phụ huynh tố đánh gãy ngón tay học sinh 5 tuổi tại trường mầm non xã Nghi Đức. Ngoài ra, Phòng GD & ĐT TP.Vinh cũng đã làm việc với trường mầm non Nghi Đức, phụ huynh, đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường có báo cáo sự việc.

“Khi nhà trường có kết luận thì Phòng sẽ tham mưu cho hội đồng kỷ luật UBND thành phố đưa ra mức xử lý. Cô Nguyễn Thị Đào thừa nhận dùng thước đánh trẻ, tuy nhiên mức độ nặng nhẹ thì Phòng không thể xác định. Việc cô Đào thừa nhận dùng que chỉ dạy để đánh trẻ là hoàn toàn sai, bất luận có gây thương tích hay không", ông Thái Khắc Tân cho biết thêm.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, Ngày 1/11, anh Nguyễn Duy Tâm (trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) phản ánh, vào chiều ngày 25/10, anh Nguyễn Duy Tâm (bố của cháu Nguyễn Duy Long, 5 tuổi, học sinh Trường mầm non xã Nghi Đức) đến trường mầm non đón con thì phát hiện con trai mình bị bầm tái ở tay. Gặng hỏi thì cháu Long nói bị cô giáo Nguyễn Thị Đào đánh. Sau đó, anh Tâm đưa cháu lên gặp lãnh đạo trường Mầm non xã Nghi Đức để trình bày sự việc.

Công an vào cuộc vụ phụ huynh tố cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh 5 tuổi ảnh 1

Gia đình tố cô giáo Đào đánh gãy ngón tay cháu Long.

Tại đây, Cô giáo Trần Thị Tú Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Đức xem tay cháu Long rồi nói gia đình đưa về có gì sẽ giải quyết sau. Tối cùng ngày, cháu Long không chịu ăn uống, liên tục kêu đau ở tay. Ngày 26/10, gia đình đưa cháu đi khám và chụp phim tại bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị gãy ngón tay út.

Ngày 27/10, Trường mầm non xã Nghi Đức mời phụ huynh và học sinh Nguyễn Duy Long đến làm việc. Trong bản tường trình sự việc, cô Đào thừa nhận có "đánh nhẹ" vào tay Long nhưng không thừa nhận chuyện đánh đến gãy tay.

Cũng theo cô Trần Thị Tú Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nghi Đức cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin phụ huynh phản ánh, nhà trường đã họp, đồng thời yêu cầu cô Nguyễn Thị Đào viết bản tường trình sự việc. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện phụ huynh, BGH nhà trường, đại diện Hội phụ huynh và cô Đào. Kết thúc cuộc họp, BGH nhà trường thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách đối với cô Nguyễn Thị Đào, không xếp loại, không nâng lương trong quý tiếp theo của năm học 2017-2018”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.