Đại học Xây dựng miền Trung lấy điểm sàn chỉ 11 điểm

TPO - Đó là trường đại học Xây dựng Miền Trung (thuộc Bộ Xây dựng) khi công bố ở bậc đại học, điều kiện nhận xét tuyển là tốt nghiệp THPT quốc gia, đạt điểm 11 trở lên các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

Mới đây, trường đại học Xây dựng Miền Trung (thuộc Bộ Xây dựng) vừa công bố điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm học 2018- 2019.

Theo đó, trường tuyển 800 chỉ tiêu đại học chính quy, điều kiện nhận xét tuyển là tốt nghiệp THPT quốc gia, đạt điểm 11 trở lên các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia.

Còn với hệ cao đẳng, trường tuyển 120 chỉ tiêu, điều kiện là tốt nghiệp THPT.

Dưới đây là chỉ tiêu của từng ngành vào trường đại học Xây dựng Miền Trung:

Đại học Xây dựng miền Trung lấy điểm sàn chỉ 11 điểm ảnh 1

 Được biết, đến thời điểm hiện tại, trường đại học Xây dựng Miền Trung là trường có mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất trong số các trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển vào đại học.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.