Đăng ký xét tuyển sinh đại học: 'Mưa' nguyện vọng

Thí sinh lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút ôn thi. Ảnh: Như Ý
Thí sinh lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút ôn thi. Ảnh: Như Ý
TP - Ngày 30/6 sẽ kết thúc thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020. Ghi nhận mấy ngày qua cho thấy, xu hướng chọn ngành nghề, đăng ký nguyện vọng của thí sinh năm nay như những năm trước.

Có học sinh đăng ký đến 20 nguyện vọng

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang thu hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH của học sinh lớp 12. Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú cho biết, trước khi cho học sinh đăng ký chính thức, tại buổi trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đã lưu ý những chi tiết quan trọng để khi đăng ký, học sinh không bị mắc lỗi. Giáo viên chủ nhiệm các lớp được tập huấn rất kỹ điều này.  Vì thế, những ngày vừa qua, số học sinh bị sai trong đăng ký hồ sơ rất ít, nếu có chỉ là sai mã ngành, mã trường.

“Dù trong buổi  trao đổi với học sinh, bản thân tôi cũng đã có khuyến cáo và khuyên các em chỉ nên đăng ký tối đa dưới 10 nguyện vọng. Tuy nhiên, do là lựa chọn cá nhân nên vẫn có những em đăng ký rất nhiều, tới 20 nguyện vọng”. 
Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú

Từ ngày 23/6, trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) thu hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2020. Trước đó, giáo viên chủ nhiệm và bộ phận giám thị của trường đều được tập huấn Quy chế thi và tuyển sinh 2 vòng do Sở GD&ĐT Đà Nẵng và nhà trường tổ chức.

Năm nay, không có quyển Những điều cần biết nên bộ phận giáo vụ chủ động liên hệ với một số trường ĐH để cập nhật thông tin. Theo rà soát, gần như học sinh không có sai sót gì phải điều chỉnh trong hồ sơ. Ngày đầu thu nhận hồ sơ cho thấy, phần lớn học sinh đăng ký 4 - 5 nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ, em đăng ký nhiều nhất là 7 nguyện vọng.

Tại Cần Thơ, đại diện Ban Tư vấn hướng nghiệp, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng thông tin, hơn 2/3 trong tổng số 412 học sinh  khối 12 của trường đăng ký từ 3 nguyện vọng trở lên. Có 2 em đăng ký 15 nguyện vọng và 1 em đăng ký 20 nguyện vọng. Đây đều là học sinh khá, giỏi của nhà trường.

Không có bất ngờ

Bà Trần Thị Hải Yến cho biết, khảo sát sơ bộ về xu hướng lựa chọn ngành nghề và lựa chọn bài thi tổ hợp (Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên) của học sinh trong trường không thay đổi so với năm trước. Số học sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm khoảng 40%, 60% học sinh còn lại chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Những học sinh khá giỏi thường đăng ký vào trường  ĐH Y Hà Nội hoặc trường ĐH  Bách khoa Hà Nội. Còn phần lớn học sinh theo khối ngành kinh tế như ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ lựa chọn thi khối ngành năng khiếu là ĐH Mỹ thuật Công nghiệp hoặc ĐH Mỹ thuật Hà Nội.

Bà Yến cũng cho hay, những học sinh có lực học tốt lựa chọn số nguyện vọng ít vì các em tự tin vào khả năng của mình. Có em chỉ đăng ký 3 nguyện vọng. Số học sinh đăng ký từ 3-5  nguyện vọng chiếm tỷ lệ lớn. “Dù trong buổi  trao đổi với học sinh, bản thân tôi cũng đã có khuyến cáo và khuyên các em chỉ nên đăng ký tối đa dưới 10 nguyện vọng. Tuy nhiên, do là lựa chọn cá nhân nên vẫn có những em đăng ký rất nhiều, tới 20 nguyện vọng”, bà Yến nói.

Theo thăm dò kết quả đăng ký dự thi tại trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng cho thấy, có 79% số học sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Con số này không chênh lệch nhiều so với hai lần nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng trước đó.

Trường THPT Tôn Thất Tùng (Đà Nẵng) chủ trương tổ chức hướng nghiệp ngay từ khi học sinh nộp hồ sơ vào học lớp 10 và cho thay đổi vào đầu mỗi năm học. Qua 3 lần thay đổi nguyện vọng, trong số 430 học sinh lớp 12 có 4 lớp đăng ký môn thi tự chọn theo tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, có 8 lớp đăng ký các môn tự chọn theo tổ hợp môn xã hội.

Số liệu này gần như không thay đổi so với khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT nên việc tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh lớp 12 của nhà trường không có nhiều xáo trộn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.