Điểm nhấn giáo dục: Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ, quay clip ngay tại lớp học

Điểm nhấn giáo dục: Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ, quay clip ngay tại lớp học
TPO - Nữ sinh Quảng Ninh bị bạn lột đồ, quay clip ngay tại lớp học; Nhóm nữ sinh đánh bạn dã man giữa rừng; Một thầy giáo ở Kiên Giang dâm ô học sinh lớp 2; Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường;Chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp THPT...là những tin giáo dục gây chú ý trong tuần qua.

Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường

Năm nay học sinh kết thúc năm học vào 15/7, do đó để học sinh có thời gian nghỉ hè, Bộ GD&ĐT đang cân nhắc phương án sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020-2021, lùi thời gian tựu trường so với mọi năm. (xem chi tiết)

Chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 vừa được công bố, Chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020. Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ này. (xem chi tiết)

Vì sao giáo viên dạy tiếng anh Hà Nội phải thi IELTS?

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sắp tới 100% giáo viên của Hà Nội đã đạt chuẩn tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam sẽ tham dự kỳ kiểm tra, rà soát đánh giá theo chuẩn quốc tế IELTS. Mỗi giáo viên sẽ kiểm tra IELTS gồm 2 phần: bài Viết (3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết), thời gian làm bài phần Nghe: 40 phút, phần Đọc: 60 phút, phần Viết: 60 phút; kiểm tra Nói thời gian từ 11-14 phút. Đối với những giáo viên có chứng chỉ IELTS từ năm 2019 trở lại đây đạt kết quả 6.5 trở lên có thể lấy kết quả đó để phân lớp đào tạo. (xem chi tiết)

Phẫn nộ cảnh nhóm nữ sinh đánh bạn dã man giữa rừng

Đoạn clip dài 3 phút đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh một nữ sinh khác giữa rừng. Hành động “côn đồ” của nhóm nữ sinh gây bức xúc dư luận. Nhóm nữ sinh trong clip là học sinh trường THPT Hưng Thái Nghĩa. (xem chi tiết)

Nữ sinh Quảng Ninh bị bạn lột đồ, quay clip ngay tại lớp học

Mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một nữ sinh bị bạn lột sạch đồ ngay trong lớp học với sự chứng kiến, hò reo của nhiều học sinh khác.

Cụ thể, theo người chia sẻ hình ảnh trên, vụ việc này xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Thời điểm nữ sinh trên bị bạn học lột đồ trong lớp có rất nhiều học sinh khác chứng kiến. Thậm chí có người còn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Trước sự bạo hành của bạn học, nữ sinh phản kháng khá yếu ớt, chỉ biết gào khóc. (xem chi tiết)

Sẽ đưa ra khỏi ngành thầy giáo dâm ô học sinh lớp 2

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang - Ninh Thành Viên cho rằng, sự việc thầy giáo dâm ô học sinh lớp 2 là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và cần phải xử lý nghiêm.  Ông Viên cho biết, cơ quan công an đã làm việc với Phòng GD&ĐT huyện U Minh về sự việc thầy Nguyễn Văn Châu, giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1 bị tố có hành vi dâm ô với học sinh trong trường. (xem chi tiết)

Vinh danh ba nhà khoa học nữ Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học châu Á 2020

Năm 2020, Việt Nam có 3 người được bầu chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do tạp chí Asian Scientist , Singapore bầu chọn. Đó là PGS-TS Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ Đối ngoại Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM; tiến sĩ Phạm Thị Thu Hà, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu di truyền và giống, Trường ĐH Tôn Đức Thắng và tiến sĩ Trần Thị Hồng Hạnh, Nghiên cứu viên chính Viện Hóa sinh biển (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam). (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG