Du học ngành tài chính, xu hướng cũ nhưng chưa bao giờ hết ‘hot’

SV quốc tế đến từ khắp nơi học tập tại ĐH James Cook Singapore
SV quốc tế đến từ khắp nơi học tập tại ĐH James Cook Singapore
Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Trong bối cảnh hội nhập với kinh tế thế giới, nhu cầu tuyển dụng các ngành kinh tế, tài chính ngày càng có xu hướng tăng cao. Trong những năm 2010 – 2012, xu hướng học ngành Tài chính - Ngân hàng bùng nổ, thí sinh đổ xô nộp đơn vào ngành này. Tài chính trở thành ngành HOT ở thời điểm đó.

Mặc dù sau đó, thị trường lao động có phần bão hòa, nhiều thông tin về việc sinh viên ra trường không xin được việc, ý kiến của các chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh thận trọng khi lựa chọn ngành học tài chính và số thí sinh lựa chọn học ngành này có phần chững lại. Tuy nhiên từ khóa “học ngành tài chính” vẫn chưa bao giờ hết HOT.

Những năm gần đây, cùng với những dấu hiệu hồi phục của ngành kinh tế chung, việc Việt Nam gia nhập AEC, TPP…, thị trường chứng khoán đang trở lại và ngày càng sôi động, sự phát triển của bất động sản kéo theo đó là sự khởi sắc của ngành tài chính ngân hàng hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ngành này.

Tài chính vẫn là ngành HOT nhưng nguồn nhân lực vừa thừa – vừa thiếu – vừa yếu bởi nhiều thí sinh khi chọn ngành vẫn chưa thực sự hiểu rõ về ngành mình chọn:

·         Học vì số lượng các trường có đào tạo lớn nên cơ hội trúng tuyển cao

·         Bị thu hút bởi sự hấp dẫn về thu nhập, môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến

·         Đi theo phong trào

Việc xác định sai định hướng nghề nghiệp, chọn ngành và nơi học tập không phù hợp, khiến nhiều bạn học xong khi ra trường không thể tìm kiếm được việc làm do chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Với xu hướng hội nhập như hiện nay, các nhà tuyển dụng đòi hỏi nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, có kỹ năng mềm và đặc biệt có vốn ngoại ngữ tốt.

Như vậy, du học ngành tài chính sẽ là một lựa chọn được nhiều người cân nhắc.

Du học Hợp Điểm kính mời quý bậc phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên tham dự buổi hội thảo du học Singapore để được tư vấn chọn ngành học phù hợp với bản thân và xu hướng phát triển của thị trường, đặc biệt là các thông tin về chương trình học ngành tài chính và các cơ hội của ngành này hiện nay.

Báo cáo chuyên đề Du học Singapore: “Chọn ngành – Để đam mê dẫn lối thành công cùng Đại học James Cook”

1.    Tại Hà Nội: 17h30 thứ Sáu, ngày 29/06 tại 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm (dành cho ĐH và Thạc sĩ)

2.    Tại Tp. Hồ Chí Minh:

-          Thạc sĩ: 14h00 thứ Bảy 30/06 tại 27 Lê Quý Đôn, Quận 3.

-          Đại học: 9h00 Chủ nhật 01/07 tại 27 Lê Quý Đôn, Quận 3.

 (Tại TPHCM với sự tham gia của vị khách mời đặc biệt: Tiến sĩ Wesley Kendallisan – Giảng viên cấp cao khoa Kinh doanh tại ĐH James Cook Singapore)

Đăng ký tại https://goo.gl/1BSZX5 hoặc gọi HOTLINE 0901337726

*Lưu ý: do số lượng chỗ ngồi có hạn, vui lòng đăng ký trước để được hỗ trợ tốt nhất.

Du học ngành tài chính, xu hướng cũ nhưng chưa bao giờ hết ‘hot’ ảnh 1 SV ngành Tài Chính của ĐH James Cook Singapore học tập với các máy móc và chỉ số chứng khoán thực tế đang diễn ra trên thế giới

James Cook Singapore cùng bạn dẫn lối đam mê nghề nghiệp trong tương lai

James Cook Singapore trực thuộc Trường Đại học (ĐH) James Cook Australia – là trường ĐH hàng đầu thế giới thành lập năm 1970 với 3 phân viện chính tại Caims, Townsville và Singapore. Phân viện tại Singapore được thành lập năm 2003 đồng thời là trường ĐH tư thục Úc đầu tiên tại Singapore.

James Cook Singapore là trường tư thục duy nhất tại Singapore được chính phủ công nhận vị thế “Đại học” (University Status) và cũng là trường tư thục đầu tiên đạt chứng nhận “Edu Trust Star” danh giá.

Học tập tại James Cook Singapore, bạn sẽ nhận được chất lượng đào tạo đồng nhất, chương trình giảng dạy, bằng cấp tương tự như khi học tại James Cook Australia – Đại học Top 2% thế giới.

Ngoài ra, James Cook Singapore cung cấp chương trình đào tạo Fast Track với 3 học kỳ/năm giúp rút ngắn thời gian học tập và tiết kiệm chi phí (lấy bằng cử nhân chỉ trong 2 năm và thạc sĩ chỉ với 1 năm). Chương trình kết nối phân viện cho phép sinh viên chuyển tiếp trải nghiệm môi trường học tại Úc với mức học phí không đổi.

Công ty tư vấn du học Hợp Điểm đã được Sở Giáo dục & Đào tạo cấp phép số 1803/QĐ-GDĐT-TC trong lĩnh vực tư vấn du học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, ngành nghề và kinh nghiệm Du học – Săn học bổng cũng như thủ tục làm Visa du học, vui lòng liên hệ Hợp Điểm: Hotline: 0901337726 (Zalo)

Công ty Hợp Điểm và Trường ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

Văn phòng chính:

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM | Tel: +848 3833 7747

http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin

Văn phòng chi nhánh:

27 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM | Tel: +848 39304930

duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Trường ngoại ngữ:

26 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM | Tel: +848 39304812

hoctienganh@vietnamhopdiem.edu.vn | http://www.studyenglish.edu.vn

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Tầng 4 toà nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +844 3623 1665 | duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

MỚI - NÓNG