Hà Nam công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập: Có gì đột biến?

Thí sinh Hà Nam dự thi vào lớp 10 công lập - Ảnh: GN
Thí sinh Hà Nam dự thi vào lớp 10 công lập - Ảnh: GN
TPO - Sáng 18/6, cùng với công bố điểm thi, điểm chuẩn, Sở GD- ĐT Hà Nam tiếp tục xét tuyển đợt 2 vào lớp 10 công lập tại tỉnh này. Nguyên nhân do một số trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Sáng nay, 18/6, bà Đinh Thị Lụa, Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nam cho biết, Sở này vừa công bố điểm thi và bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập của tỉnh này.

Theo đó, điểm xét tuyển Hà Nam năm nay có tổng điểm là 50 (theo công thức tổng điểm = (điểm Toán x 2) + (điểm Ngữ văn x 2) + điểm tiếng Anh, chưa tính điểm cộng, điểm khuyến khích). Bảng điểm chuẩn tại Hà Nam năm nay có độ chênh lệch khác cao.

Điểm sàn của tỉnh nằm ở trường THPT Nguyễn Khuyến là 13,75 điểm, trong khí đó điểm chuẩn cao nhất ở trường THPT A Phủ Lý lên tới 32,25 điểm.

Hà Nam công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập: Có gì đột biến? ảnh 1

Điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 lớp 10 công lập Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long

Về điểm thi, năm nay Hà Nam không áp dụng lối xem điểm thi bằng cách tra cứu theo số báo danh như các tỉnh khác áp dụng mà công bố bảng điểm theo danh sách. Trên danh sách này, thí sinh sẽ biết được toàn bộ các thông tin về trường thi, số báo danh, điểm thi mỗi môn… Đặc biệt, Sở GD- ĐT Hà Nam đã giúp thi sinh đối chiếu với điểm chuẩn, đưa ra kết quả đỗ hay trượt với từng trường hợp.

Để xem danh sách này, thí sinh chỉ cần vào trang thông tin điện tử của Sở GD- ĐT Hà Nam có địa chỉ là: http://hanam.edu.vn.

Hà Nam công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập: Có gì đột biến? ảnh 2

Thí sinh có thể xem điểm và kết quả trên trang thông tin điện tử của Sở GD- ĐT Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long

Sau đó, thí sinh nhấn vào phần tin tức, tìm kiếm và nhấn vào mục "Kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020" là toàn bộ danh sách điểm thi sẽ hiện ra.

Cũng theo Sở GD- ĐT Hà Nam, do một số trường còn thiếu chỉ tiêu tuyển sinh nên danh sách trên chỉ là kết quả lấy đỗ đợt 1. Sau đó, Sở này sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt 2 ngay trong trung tuần tháng 6.  

Thi sinh có nguyện vọng xét tuyển đợt 2 đến SởGD- ĐT hoặc trường đăng ký dự thi để tìm hiểu thủ tục.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, kỳ thi vào lớp 10 công lập của tỉnh Hà Nam diễn ra ngày 10/6 và 11/6 có 8.621 thí sinh đăng ký tham dự. Kỳ thi được tổ chức ở 22 điểm thi, 365 phòng thi. Đây được xem là kỳ thi muộn và ít áp lực nhất của miền Bắc vì so với năm học trước, số thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 700 em, tỷ lệ "chọi" giữa các trường, các thí sinh đều thấp.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.