Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có

Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh Mạnh Thắng
Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh Mạnh Thắng
TPO - Sáng 4/5, hàng chục triệu học sinh, sinh viên của 63 tỉnh, thành đi học trở lại sau ba tháng nghỉ phòng Covid-19.  Nhiều địa phương cho học sinh, sinh viên học trước. Cấp tiểu học, mầm non nhiều nơi vẫn nghỉ thêm một tuần.

Trong đó, 18 tỉnh, thành cho học sinh các cấp trở lại trường từ hôm nay; hơn 30 địa phương đã cho học sinh THCS, THPT đi học từ cuối tháng 4, hôm nay tiếp tục cho trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại. Hơn 10 tỉnh, thành khác, trong đó có Hà Nội và TP HCM cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường muộn hơn.

Tại Hà Nội, khoảng 700.000 học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ hôm nay. ĐƯợc biết trong dịp nghỉ lễ, các trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh lần cuối.

Tại TP HCM, hơn 150.000 học sinh lớp 9 và 12 của gần 500 trường THCS, THPT lần đầu đi học sau Tết Canh Tý. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố đã ban hành bộ tiêu chí an toàn nCoV trong trường học. Các trường tự đánh giá, cơ quan quản lý giám sát.     

TT Địa phương Lịch đi học trở lại
1 An Giang

Học sinh lớp 9,12 đi học từ 27/4

Học sinh các lớp phổ thông còn lại đi học từ 4/5

Trẻ mầm non đi học từ 11/5

2 Bà Rịa – Vũng Tàu

Lớp 9,12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

3 Bắc Giang

Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5

4 Bắc Kạn

Cấp 3: từ 27/4

Trẻ mầm non, cấp 1, cấp 2: từ 4/5

5 Bạc Liêu

Lớp 9 và cấp 3: từ 27/4

Lớp 5 đến lớp 8: từ 4/5

Học sinh lớp 1 đến lớp 4, trẻ mầm non: từ 11/5

6 Bắc Ninh

Lớp 8 đến 12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

7 Bến Tre Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5
8 Bình Định

Cấp 2,3: từ 27/4

Mầm non, tiểu học: từ 4/5

9 Bình Dương Tất cả các cấp: từ 4/5
10 Bình Phước Tất cả các cấp: từ 4/5
11 Bình Thuận

Lớp 9, 12: từ 4/5

Các lớp còn lại: từ 11/5

12 Cà Mau

Lớp 9,12: từ 20/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

13 Cần Thơ Tất cả các cấp: từ 4/5
14 Cao Bằng

Lớp 9,12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

15 Đà Nẵng

Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5

Trẻ mầm non: 11/5

16 Đắk Lắk Lớp 9 đến lớp 12: từ 4/5
17 Đắk Nông

Lớp 6 đến lớp 12: từ 27/4

Mầm non, cấp 1: từ 4/5

18 Điện Biên Tất cả các cấp: từ 27/4
19 Đồng Nai

Lớp 6 đến 12: Từ 4/5

Tiểu học, mẫu giáo 5 tuổi: từ 11/5

Còn lại: Từ 18/5

20 Đồng Tháp Lớp 9,12: từ 27/4
21 Gia Lai Lớp 9,12: Từ 23/4
22 Hà Giang Tất cả các cấp: từ 4/5
23 Hà Nam

Lớp mầm non 5 tuổi đến lớp 12: từ 4/5

Mầm non dưới 5 tuổi: Nghỉ hết 15/5

24 Hà Nội

Lớp 6 đến lớp 12: từ 4/5

Mầm non, tiểu học: từ 11/5

25 Hà Tĩnh

Lớp 9, 12: từ 27/4

Các lớp còn lại của cấp 1,2,3: từ 4/5

26 Hải Dương

Lớp 9,12: từ 23/4

Các lớp còn lại cấp 2,3: từ 27/4

Mầm non, tiểu học: từ 4/5

27 Hải Phòng

Lớp 9,12: từ 23/4

Các lớp còn lại: Từ 27/4

28 Hậu Giang

Lớp 9 đến lớp 12: Từ 27/4

Các lớp còn lại: Từ 4/5

29 Hòa Bình

Lớp 9,12: Từ 27/4

Các lớp còn lại của cấp 2,3: Từ 4/5

Mầm non, tiểu học: Từ 11/5

30 Hưng Yên

Lớp 5 trở lên: từ 27/4

Lớp 1 đến lớp 4: từ 4/5

Mầm non 5 tuổi: Từ 11/5

31 Khánh Hòa Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5
32 Kiên Giang

Lớp 9, 12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

33 Kon Tum

Lớp 6 đến lớp 12: từ 27/4

Mầm non, tiểu học: từ 4/5

34 Lai Châu

Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5

Trẻ mầm non: từ 6/5

35 Lâm Đồng Tất cả các cấp: từ 4/5
36 Lạng Sơn

Lớp 6 đến lớp 12: từ 27/4

Mầm non, tiểu học: từ 4/5

37 Lào Cai Lớp 6 đến lớp 12: từ 4/5
38 Long An

Lớp 9, 12: từ 27/4

Các lớp còn lại của cấp 2,3: từ 4/5

Mầm non, tiểu học: từ 11/5

39 Nam Định

Lớp 9 đến lớp 12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

40 Nghệ An

Cấp 2,3: từ 27/4

Mầm non, tiểu học: từ 4/5

41 Ninh Bình

Lớp 9 đến lớp 12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

42 Ninh Thuận

Lớp 9, 12: từ 27/4

Các lớp còn lại của cấp 2,3: từ 4/5

Mầm non, tiểu học: từ 11/5

43 Phú Thọ

Cấp 2,3: từ 23/4

Mầm non, tiểu học: từ 27/4

44 Phú Yên Lớp 9,12: từ 27/4 Các lớp còn lại, mầm non: từ 4/5
45 Quảng Bình Tất cả các cấp: từ 4/5
46 Quảng Nam Tất cả các cấp: từ 4/5
47 Quảng Ngãi Tất cả các cấp: từ 4/5
48 Quảng Ninh Học sinh từ 5 tuổi trở lên: từ 4/5
49 Quảng Trị Tất cả các cấp: từ 4/5
50 Sóc Trăng Tất cả các cấp: từ 4/5
51 Sơn La

Lớp 9, 12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

52 Tây Ninh

Từ lớp 1 đến lớp 12: 4/5

Mầm non: 11/5

53 Thái Bình

Lớp 9 và cấp 3: từ 20/4

54 Thái Nguyên

Lớp 9,12: từ 27/4

Các lớp còn lại: từ 4/5

55 Thanh Hóa Lớp 6 đến lớp 12: từ 21/4
56 Thừa Thiên Huế

Cấp 2,3: từ 27/4

Mầm non, tiểu học: từ 4/5

57 Tiền Giang Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5
58 TP Hồ Chí Minh

Lớp 9,12: từ 4/5

Lớp 4,5 và các lớp còn lại của cấp 2,3: từ 8/5

Lớp 1, 2, 3: từ 11/5

Mầm non 5 tuổi: từ 18/5

Mầm non còn lại: từ 25/5

Nhà trẻ: Từ 1/6

59 Trà Vinh Tất cả các cấp: từ 4/5
60 Tuyên Quang

Lớp 9,12: từ 27/4

Các lớp còn lại của cấp 2,3: Từ 4/5

61 Vĩnh Long Lớp 9,12: từ 27/4
62 Vĩnh Phúc Tất cả các cấp: từ 4/5
63 Yên Bái Lớp 9,12: từ 23/4

Nhiều tỉnh thành cho học sinh tất cả các cấp đi học lại như Trà Vinh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Quảng Trị,...Một số tỉnh thành phân chia lịch học theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên học sinh cuối cấp đi học trước.

Hà Giang là địa phương cuối cùng thông báo thời gian cho học sinh đến trường trở lại. Theo đó, học sinh các cấp bắt đầu đi học từ ngày 4/5.

Trao đổi với báo chí trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, để học sinh an toàn, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC, ngày 25/2/2020, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Trong đó, văn bản hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn, về những quy việc học sinh phải làm trước, trong và sau khi đến trường:

Thứ nhất, trước khi đến trường, các em cần được đo nhiệt độ, đảm bảo cơ thể bình thường, không sốt.

Thứ hai, trường học phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho học sinh.

Thứ ba, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế, có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.

Thứ tư, nhà trường không tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, tập thể, chào cờ diễn ra trong lớp học.

Thứ năm, đảm bảo giãn cách xã hội, học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi 1,5 m và phải tách lớp học.

Trường hợp lớp học quá đông, nhà trường tách làm đôi hoặc hơn nữa, đảm bảo phòng học không quá 20 em.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.     

Tiết chào cờ đặc biệt ngày đầu trở lại của học sinh Hà Nội

Sáng nay (4/5), các trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội bắt đầu trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ngày đầu mở cửa đón học sinh đi học trở lại, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được tiến hành nghiêm chỉnh. Cô Hoàng Thanh Thủy, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, khi có quyết định cho học sinh đi học trở lại, Ban giám hiệu chủ động triển khai phun dung dịch sát khuẩn, vệ sinh bàn ghế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn cho học sinh an tâm tới trường.

Nhà trường thực hiện cắt cử người đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh, cán bộ giáo viên trước khi vào lớp. Đồng thời, nhà trường cũng yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong suốt thời gian học. Được biết, trường đã chia mỗi lớp thành 2 lớp nhỏ, học sinh được ngồi so le để đảm bảo đúng giãn cách phòng chống dịch bệnh. 

“Nhà trường cũng dành thời gian để thầy cô giáo hướng dẫn học sinh thực hiện quy định phòng chống dịch kể cả trong lớp học và giờ ra chơi, giữ khoảng cách theo khuyến cáo ngành y tế”, cô Hoàng Thanh Thủy cho biết.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 1

  Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 2

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 3

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 4

Lễ chào cờ đầu tuần của học sinh vẫn diễn ra bình thường nhưng được tổ chức theo hình thức đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong bối cảnh vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.Khi nhạc Quốc ca vang lên, các em đồng loạt đứng dậy, mắt hướng về Quốc kỳ.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 5 100% học sinh đều đeo khẩu trang khi đi học trở lại.
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 6 Buổi chào cờ tuy có đặc biệt, khác hơn mọi khi nhưng không khí trang nghiêm vẫn được giữ vững.
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 7 Em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 7A10 trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: "Em cảm thấy rất là vui vì được gặp lại các bạn, thầy cô ở lớp. Trong thời trước khi đến trường, em tự học trực tuyến, làm bài kiểm tra cùng các bạn qua phần mềm. Những bài kiểm tra, kỳ thi sắp tới khi đi học trở lại em không có lo lắng vì thầy cô luôn đồng hành cùng chúng em trong thời gian phòng dịch".
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 8  "Các lớp sẽ được chia hai nhóm học đan xen các ngày trong tuần, vì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giảm tải chương trình học nên nhà trường có thể hoàn toàn chủ động việc chia tiết học. Nhà trường vừa cho học trực tiếp vừa học trực tuyến để hoàn thành chương trình đúng dự kiến", cô Cúc, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trường Tộ chia sẻ.
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 9 Mỗi học sinh một bàn và được ngồi so le để đảm bảm đúng giãn cách phòng dịch.

Thanh Hoá: Trẻ mầm non trở lại lớp, cô đón trẻ từ cổng trường

Để đảm bảo an toàn cho trẻ sau thời gian nghỉ do dịch COVID-19, sáng 4/5, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Hoa Mai, TP Thanh Hoá đã có mặt từ sớm thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, đón trẻ ngay từ cổng trường
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 10
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 11 Trước khi có dịch, việc đưa đón con được thực hiện tại từng lớp học. Tuy nhiên, sau khi nghỉ thời gian dài do dịch bệnh COVID-19, Trường mầm non Hoa Mai, TP Thanh Hoá đã thực hiện đo thân nhiệt từng trẻ, thực hiện sát khuẩn tay và đón trẻ ngay từ cổng trường. Để chuẩn bị cho ngày đón trẻ trở lại lớp học, liên tục trong thời gian qua, giáo viên, nhân viên, cán bộ trong nhà trường đã thực hiện vệ sinh trường, lớp, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ. Theo ghi nhận, buổi sáng đầu tiên trở lại lớp học, nhiều phụ huynh vẫn chưa đưa trẻ đến lớp do nhiều lý do. Trong khi đó, nhiều trẻ (lứa tuổi 4-5 tuổi) vui vẻ, phấn khởi khi được đến lớp.
Theo quyết định của tỉnh Thanh Hoá, thì từ 21/4, học sinh các bậc THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, các trường cáo đẳng, đại học đã đi học trở lại. Ngày 4/5, học sinh tiểu học, mầm non đi học trở lại. Các trường không đảm bảo về cơ sở vật chất, giáo viên để giãn lớp thì chưa cho trẻ từ 3 tuổi trở xuống tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo. 
Học sinh Đà Nẵng trở lại trường với nước uống, bình sát khuẩn trên tay
 Sáng nay (4/5), học sinh các cấp ở Đà Nẵng đi học lại sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ sáng sớm, các trường đã chuẩn bị chu đáo khâu sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang…

Tại trường THPT Trần Phú, các giáo viên và nhân viên y tế thực hiện các khâu này ngay trước cổng trường. Thầy Phan Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay tất cả học sinh trước khi vào lớp đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Nếu quên khẩu trang sẽ được phát. “Bất kỳ ai khi bước vào khuôn viên trường đều phải đeo khẩu trang, trong quá trình học và giảng dạy, cả giáo viên lẫn học sinh cũng phải chấp hành”, thầy nói.
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 12 Một học sinh trường Tiểu học Phù Đổng xách theo bình sát khuẩn, nước uống khi đến trường. Ảnh: Thanh Trần. 
Ghi nhận tại trường Tiểu học Phù Đồng, phụ huynh đưa con tới trường cũng chuẩn bị riêng nước, dung dịch sát khuẩn cho con. Nhiều phụ huynh còn cẩn trọng đưa theo cả khăn ướt, khăn giấy cho các em dùng khi cần.
Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đặc biệt lưu ý các trường nhắc nhở học sinh không dùng chung các đồ dùng cá nhân. Đồng thời chú trọng việc đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng…
TPHCM: Mỗi học sinh được phát miễn phí 9 khẩu trang khử khuẩn
Sáng nay (4/5), hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM đã hào hứng quay trở lại trường học sau hơn 3 tháng tạm nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc quay trở lại trường chỉ được thực hiện ở một số khối lớp để đảm bảo an toàn, giãn cách nhất định.
Trong ngày đầu tiên trở lại trường, các trường không tổ chức hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn, hướng dẫn học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và phòng chống dịch bệnh. Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, mỗi học sinh sẽ được phát miễn phí 9 khẩu trang khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong quá trình học tập tại trường.

Học sinh Quảng Nam háo hức quay lại trường

Hôm nay 4/5, tất cả học sinh các khối Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, ĐH–CĐ ở Quảng Nam trở lại trường.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 13 Kiểm tra thân nhiệt hco học sinh

Từ 6h30 sáng, nhiều phụ huynh đã chở con mình đến trường, ai cũng nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang. Không tập trung, các em tạm biệt ba mẹ, theo hướng dẫn của thầy cô nhân viên y tế nghiêm túc xếp hàng  để tiến hành đo thân nhiệt. Những em có biểu hiện sốt được khuyến cáo y tế, đưa về nhà hoặc đến cơ sở y tế để theo dõi.

 
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 14 Cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn các em rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp  
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 15 Bàn ghế được sắp xếp giúp các em thực hiện giãn cách 
Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 16 Nhiều phụ huynh cẩn thận mang theo bình nước cá nhân cho con, em. Tin, ảnh: Hoài Văn 

Ngày đầu quay lại trường: Học sinh mong điều gì?

Dù 6h55p sáng nay mới phải vào lớp, nhưng nhiều học sinh vui vẻ đến trường từ sớm. Trước khi vào lớp, các em được đo nhiệt độ, đảm bảo cơ thể bình thường, không sốt. Ghi nhận tại trường THCS Minh Khai, Hà Nội khoảng 6h30 phút sáng đã rất đông học sinh đến lớp sau kì nghỉ lễ dài.

Bà Đỗ Ngọc Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi đón học sinh trở lại, nhà trường đã làm công tác khử khuẩn dọn vệ sinh trong lớp cũng như ngoài sân trường.

Mặt khác, nhà trường cũng mua sắm thêm máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, nước rửa tay, lắp thêm bồn rửa tay di động để ngay ngoài cổng trường để học sinh trước khi vào lớp sẽ được rửa tay sạch sẽ.

Bà Dung cũng cho biết, để giữ đúng khoảng cách như Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT khuyến cáo, trường đã tách lớp, chia làm hai buổi học sáng và chiều cho học sinh. Vì thế, mỗi lớp chỉ từ 17-20 học sinh. Việc quay trở lại trường được thực hiện ở tất cả số khối lớp để đảm bảo an toàn, giãn cách nhất định.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, các lớp tổ chức hoạt động học tập luôn ngoài việc kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn, hướng dẫn học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và phòng chống dịch bệnh. 

“Thực ra, việc học không hề bị giãn cách vì đã có chương trình học trực tuyến mỗi ngày. Tuy nhiên, nhà trường cũng  yêu cầu giáo viên trong buổi đầu, lắng nghe tâm tư của học sinh, những phần nào yếu, chưa hiệu quả khi học trực tuyến sẽ được các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn lưu ý để dạy bổ sung cho các em, nhất là các em cuối cấp”- bà Dung nhấn mạnh.

Với học sinh Đỗ Mai Hương, học sinh lớp 9 của trường THCS Minh Khai, Hà Nội, sáng nay, em đi học sớm hơn mọi ngày. Hương chia sẻ, buổi sáng nay thật vui vì được gặp bạn bè, thầy cô sau nhiều tháng nghỉ học vì tránh dịch CO-VID 19. Ngoài sách vở như mọi ngày, thì học sinh đi học trong những ngày này ai cũng chủ động theo khẩu trang, nước rửa tay khô và bình nước để sử dụng riêng chứ không như thời điểm trước dịch.

“Năm nay chúng em thi vào lớp 10, vì dịch mà thi muộn nhưng vẫn lo lắng lắm. Em mong dịch hết hẳn để chúng em yên tâm ôn thi”- Hương chia sẻ.

Tương tự, tại trường THCS Dương Liễu, Hà Nội, 100% học sinh các lớp đi học trở lại. Để thực hiện giãn cách đúng quy định, nhà trường kê bàn ghế lại, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn, máy đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.  

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 17Học sinh được rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh: ĐH

Em Nguyễn Thị Vi, học sinh lớp 12 trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội chia sẻ, sáng nay được đi học trở lại thì cháu thấy khá mừng vì đi học trực tiếp tương tác với giáo viên thuận lợi hơn, có thể sớm ổn định việc học.

Tuy nhiên, Vi cũng cho rằng, nhưng do chưa hết dịch nên phải tách nửa lớp, không được gặp hết bạn bè trong lớp, khi đến trường cũng không nên tiếp xúc gần gũi với các bạn nên em cũng cảm thấy hơi buồn.

Vi cho biết, năm nay cháu thi khôi H văn, vẽ ,vẽ và khối D (phụ) là gồm các môn Toán, ngữ văn và Tiếng anh nên em không cảm thấy có gì mới lạ so vo các năm nhiều.

“Việc năm nay Bộ GD&ĐT vẫn quyết định thi chung nhưng chủ yếu chỉ xét tốt nghiệp, đề dễ hơn cũng là 1 lợi thế để em học các môn thi tuyển vào các trường đại học. Với thi năm nay, em sẽ không phải dành nhiều thời gian học các môn văn hóa nhiều như bạn bè”- Vi chia sẻ.

Lo lắng lớn nhất của Vi lúc này là trường em dự thi vẫn chưa thấy công bố cách thức tuyển sinh nên em mong muốn nhất lúc này là trường đại học công bố sớm phương án tuyển sinh để các em được đi học trở lại sớm. (Bách Hợp).

Học sinh Nghệ An trở lại trường sau kỳ nghỉ chống dịch COVID-19

Sáng 4/5, hơn 523.000 học sinh của 1.060 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trở lại trường. Công tác phòng chống COVID-19 được triển khai ngay tại các cổng trường.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 18Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, năm học 2019 -2020, toàn tỉnh Nghệ An có 813.169  học sinh. Trong đó, nhà trẻ: 32.810 em; Mẫu giáo: 185.962 em; Tiểu học: 304.621 em; THCS: 186.578 em; THPT: 95.698 em; GDTX: 7.500.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 19 ĐVTN hướng dẫn học sinh sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 20Trước cổng trường, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 21

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 22Các em học sinh rửa tay sạch sẽ tại bồn nước tự chế của ĐVTN tình nguyện.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 23Giáo viên, ĐVTN hướng dẫn đeo khẩu trang cho học sinh.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 24Trong lớp, học sinh sẽ giữ khoảng cách nhất định.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 25Trước đó, giáo viên, ĐVTN, bộ đội, ngành y tế đã vệ sinh, sát khuẩn tại các trường học. (Ảnh: Cảnh Huệ)

Đắk Lắk: Không bán trú, chia nhỏ lớp học

Sáng 4/5, hàng nghìn học sinh các cấp học tại tỉnh Đắk Lắk đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch COVID-19.

Từ sáng sớm, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) đã có mặt đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp; đồng thời hướng dẫn phụ huynh khai báo thông tin sức khỏe của con em cho nhà trường theo dõi.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 26

Cô giáo trò chuyện với trẻ trong ngày đầu tiên đi học lại

Ngoài công tác phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc củng cố kiến thức. Bà Đặng Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường cho biết, trong tuần đầu trường không áp dụng bán trú, chia đôi lớp để học lệch buổi.

Dù gặp khó trong việc bố trí giáo viên nhưng cả thầy và trò cùng cố gắng. Để giảm bớt áp lực cho học sinh trong ngày đầu đi học lại, nhà trường xen kẽ các môn tin học, ngoại ngữ, hát nhạc, nghỉ giải lao nạp năng lượng cho các buổi học tiếp theo.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 27

Phụ huynh đưa trẻ đến trường

Nhằm tạo tâm lý trước ngày đi học lại, các giáo viên trường mầm non chủ động liên hệ phụ huynh nắm tình hình, tư vấn một số nội dung làm công tác tư tưởng cho con.

Anh Lê Trương Quân, (phụ huynh có 2 con học tại trường Mầm non Tây Nguyên) chia sẻ: “Trước ngày đi học, cô giáo chủ nhiệm bày cách cùng con chuẩn bị quần áo, giày dép…tạo tâm lý sẳn sàng đến trường. Tuy có lo lắng nhưng khi đưa con đến trường thấy công tác phòng dịch của giáo viên rất tốt nên cũng an tâm hơn”.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 28

Cô giáo mầm non xịt nước sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp

Theo bà Mai Thị Hồng Hà, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trước khi học sinh đi học trở lại, phòng đã yêu cầu các trường rà soát theo 15 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục về trường học an toàn và chủ động mời hiệu trưởng các trường để triển khai các giải pháp vừa đảm bảo phòng dịch vừa đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Trong đó chú trọng ở các cấp học nhỏ như Mầm non, Tiểu học. Cấp tiểu học bố trí không quá 30 học sinh/lớp; trung học cơ sở chia đôi lớp, học lệch buổi; các trường bán trú tạm dừng 1 tuần để có kế hoạch triển khai phù hợp.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 29

Hướng dẫn học sinh rửa tay

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cứ 15 giờ chiều hằng ngày, các trường trên địa bàn sẽ gửi báo cáo nhanh gồm: Sĩ số, tình hình sức khỏe, lý do học sinh nghỉ học…về cho Sở nắm bắt, hướng dẫn kịp thời những tinh huống phát sinh. (Huỳnh Thủy)

Học sinh Cần Thơ háo hức trở lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch

Sáng ngày 4/5, học sinh khối lớp 8, 9 và THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tại Cần Thơ trở lại trường sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch COVID – 19.

Theo ghi nhận của phóng viên tại trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), từ khoảng 6h rất đông các em học sinh đã có mặt tại trường để xếp hàng đo thân nhiệt và rửa tay trước khi vào lớp tại các lavabo mà nhà trường đã bố trí trước hành lang các phòng học.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 30Giáo viện trường THPT Châu Văn Liêm thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh trong ngày đầu đi học trở lại sau kì nghỉ dài phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh: Kim Hà.

Theo thầy Trịnh Quốc Tuấn – Phó Hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm, vấn đề đo thân nhiệt, trước đó trường đã phổ biến đến phụ huynh, những ai có điều kiện thì nên đo thân nhiệt cho con em tại nhà. Sau khi học hết tiết thứ nhất, học sinh phải nộp danh sách số đo thân nhiệt để giáo viên chủ nhiệm kí xác nhận, rồi gửi cho Ban giám hiệu. Do nhà trường chỉ có 5 máy đo thân nhiệt, để tránh việc học sinh ùn ứ khi xếp hàng đo thân nhiệt nên trường đã ưu tiên cho những em không có điều kiện đo ở nhà thì sẽ được đo ở trường, nhằm đảm bảo 100% học sinh được đo thân nhiệt khi đến trường, mà vẫn đảm bảo việc không tập trung đông người.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 31Thực hiện đo thân nhiệt tại nhà và trường để đảm bảo 100% học sinh đến lớp an toàn - Ảnh: Kim Hà.

Riêng về việc giãn cách trong quá trình học thầy Tuấn thông tin: “Toàn trường tổng cộng có 1.592 học sinh, được chia thành 42 lớp. Trung bình mỗi lớp chỉ 36 – 37 em, do đó trường sẽ cố gắng hết sức có thể để thực hiện giãn cách các học sinh trong lớp bằng cách chia dãy ra, 2 bàn 3 học sinh; tận dụng hết không gian trong lớp, dịch bàn học lên gần bàn giáo viên để đảm bảo khoảng cách. Còn việc giãn cách mỗi học sinh 2m thì cơ sở vật chất nhà trường không thể đáp ứng được”.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 32Học sinh thực hiện rửa tay trước khi vào lớp - Ảnh: Kim Hà.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 33Trường THPT Châu Văn Liêm bố trí các lavabo rửa tay ngay trước phòng học để các em học rửa tay - Ảnh: Kim Hà.

Chia sẻ về ngày đầu được trở lại trường sau kì nghỉ dài, em Em La Ngọc Nhạn (học sinh lớp 11A10, trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ) nói: “Hôm nay được đi học lại em háo hức lắm. Vì sau mấy tháng không được gặp bạn bè, thầy cô. Đến lớp, thấy mọi người đều khỏe mạnh em rất vui”.

Em Nhạn cho biết, khoảng thời gian ở nhà, em luôn tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch theo tuyên truyền của nhà trường và hướng dẫn của Bộ Y tế như: Không ra đường khi không thật sự cần thiết, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, lau dọn nhà của thông thoáng,…

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 34Toàn thể giáo viên thực hiện chào cờ ngoài sân đảm bảo khoảng cách an toàn - Ảnh: Kim Hà.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 35Học sinh chào cờ trong lớp - Ảnh: Kim Hà.

Sáng nay, trường THPT Châu Văn Liêm cũng không tổ chức chào cờ tập trung mà thay vào đó là các giáo viên bộ môn sẽ chào cờ ngoài sân, còn học sinh thực hiện tại lớp.

Còn tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, từ sáng sớm có rất nhiều phụ huynh đưa con em đến trường sau thời gian nghỉ học từ khi có dịch COVID – 19 bùng phát. Ngay khi vào cổng, học sinh sẽ được kiểm tra việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khẩn. Tiếp theo, các giáo viên sẽ phân luồng học sinh theo 4 hướng để đến cầu thang bộ lên phòng học. Đồng thời, tại các cầu thang này, trường còn bố trí cán bộ, giáo viên hướng dẫn các em đứng theo khoảng cách 2m để do thân nhiệt trước khi vào lớp.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 36Học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm được đo thân nhiệt.

Theo thầy Trương Vĩnh Khoa – Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, khối lớp 8 của trường trước đây có 16 lớp với 705 học sinh. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường đã chia thành 32 lớp, mỗi lớp chỉ khoảng 25 học sinh, mỗi em ngồi 1 bàn để đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch COVID – 19. Đồng thời, trường cũng không tổ chức chào cờ nhằm tránh tập trung đồng người.

“Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, giáo viên sẽ tập trung ôn lại kiến thức đã học online thời gian qua cho học sinh. Sau khi ổn định mới tiếp dạy chương trình mới” – thầy Khoa chia sẻ.

Được biết, trong buổi sáng nay, trường THCS Đoàn Thị Điểm có 10 học sinh khối 8 vắng mặt, trong đó 5 trường hợp có lý do về quê nên chưa quay lại Cần Thơ kịp, số còn lại do phu huynh còn e ngại.

Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có ảnh 37Giáo viên xịt dung dịch sát khuẩn cho học sinh trước khi vào trường.

Theo đó, học sinh lớp 9 sẽ học buổi chiều; 16 lớp cũng sẽ được chia thành 32 lớp như khối 8, để đảm bảo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, việc chia ra nhiều lớp như thế lại dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Do đó, nhà trường đã đưa ra biện pháp để khắc phục, sắp xếp lịch dạy phù hợp nhất. Thậm chí, huy động cả ban giám hiệu tham gia giảng dạy.

Trước đó, vào hai ngày 28 và 29/4, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã lập đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các trường trên địa bàn để chuẩn bị đón học sinh trở lại học sau kì nghỉ phòng chống dịch COVID – 19.

Để đảm bảo an toàn cho toàn thể giáo viên, học sinh và cán bộ nhân viên trong quá trình giảng dạy, học tập và làm việc, các trường đã tiến hành thực hiện công tác chuẩn bị một cách rất chu đáo theo hướng dẫn của Sở Y tế Cần Thơ về các yêu cầu phòng dịch như: Vệ sinh ngoại cảnh, tẩy trùng trường lớp, các thiết bị phụ vụ học tập trong nhà trường,…

Trang bị nơi rửa tay, pano hướng dẫn các bước rửa tay gắn trong nhà vệ sinh; dung dịch sát khuẩn; đo thân nhiệt, nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên của nhà trường đeo khẩu trang, đảm bảo các giãn cách cần thiết của học sinh trong các hoạt động của nhà trường,…

Trong khuôn viên nhà trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ, không cho người có sức khỏe không bình thường theo tiêu chí của ngành y tế vào trường. (Kim Hà)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.