Hiệu trưởng chửi bới, đánh giáo viên vì tội không chịu đi nhậu?

Trường học xảy ra việc hiệu trưởng đánh giáo viên lúc nửa đêm (Ảnh: Báo Vietnamnet).
Trường học xảy ra việc hiệu trưởng đánh giáo viên lúc nửa đêm (Ảnh: Báo Vietnamnet).
Ngày 12/4, trang Facebook của thầy Nguyễn Văn Nam giáo viên trường THCS bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông,  huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum đăng tải dòng trạng thái “tố” bị hiệu trưởng chửi bới, đánh đập vì không chịu đi nhậu chung với vị này. Thầy Nam cũng kêu gọi mọi người chia sẻ để đòi lại công bằng cho bản thân và những giáo viên công tác tại trường.

Chiều 14/4, ông A Hơn, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) xác nhận với PV báo Vietnamnet, có sự việc trên và cho biết, đã chỉ đạo phòng Nội vụ và phòng GD&ĐT huyện tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, tham mưu huyện để có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân có sai phạm.

“Chúng tôi đang cho kiểm tra dấu hiệu Đảng viên vi phạm, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin”, người đứng đầu UBND huyện Tu Mơ Rông thông tin.

Chia sẻ với PV VOV.vn, thầy giáo Nguyễn Văn Nam, giáo viên trường THCS bán trú Dân tộc thiểu số (DTTS) Tu Mơ Rông cho biết, anh đăng những dòng tâm trạng này sau khi xảy ra sự việc vào nửa đêm ngày 11 và rạng sáng ngày 12/4.

Vào thời điểm đó, ông Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường đi nhậu về và vào phòng thầy Nam ngủ. Tại đây, ông này có lời xúc phạm thầy vì tội trốn không đi uống rượu cùng. Sau đó, ông Hải có dùng tay đập vào lưng thầy Nam rồi giữa hai người xảy ra ẩu đả.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Hải thông tin với VOV.vn rằng, bản thân trong lúc say rượu không làm chủ được mình nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Ngay sáng hôm sau, ông cũng đã có lời xin lỗi thầy Nam về hành động của mình.

Thông tin về vụ việc trên báo Vietnamnet, ông Lê Văn Hoàn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Có thể thầy Hải đi nhậu về say quá, có hành động đùa giỡn quá trớn, có những lời nói này nọ không hay chứ không có đánh nhau. Sự việc có thể do hiểu lầm chứ không có gì nghiêm trọng lắm”.

Theo ông Hoàn, ngay sau khi nghe thông tin sự việc, lãnh đạo phòng GD&ĐT đã về trường làm việc, nắm bắt tư tưởng thầy Hải, thầy Nam. Sau đó, thầy Hải đã xin lỗi thầy Nam vì có hành động không chuẩn mực.

Ông Hoàn cũng cho biết, trường mới thành lập, điều kiện khó khăn, xa xôi nên thầy Hải và thầy Nam cùng ở khu nội trú của trường để tiện cho việc giảng dạy.

Trước đó, ngày 12/4, trên trang Facebook cá nhân, thầy Nguyễn Văn Nam đăng tải dòng trạng thái “tố” hiệu trưởng nửa đêm đi nhậu về có lời nói và hành động thiếu chuẩn mực. Sau khi chia sẻ những dòng trạng thái bức xức, thầy Nam cũng kêu gọi mọi người chia sẻ để đòi lại công bằng cho bản thân và những giáo viên công tác tại trường.

Ngày 14/4, trên trang Facebook cá nhân, thầy Nam cũng đã gỡ bài viết “tố” hiệu trưởng.

Theo Theo Người đưa tin
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.