Học sinh một số trường được nghỉ học trong hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều

Trường mầm non Lý Thường Kiệt đối diện với Khách sạn, nơi Chủ tịch Kim Jong_un và phái đoàn lưu trú
Trường mầm non Lý Thường Kiệt đối diện với Khách sạn, nơi Chủ tịch Kim Jong_un và phái đoàn lưu trú
TPO - Từ chiều nay, 27.2, một số trường ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho học sinh nghỉ học vì nằm trong tuyến đường cấm các phương tiện giao thông di chuyển trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết căn cứ vào kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, diễn ra trong 2 ngày 27 – 28/2 của Công an Thành phố Hà Nội, Phòng GD&ĐT đã xin ý kiến UBND quận Hoàn Kiếm và yêu cầu một số trường nằm trên tuyến đường cấm các phương tiện lưu thông cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, học sinh các trường: Mầm non Bình Minh, Tiểu học Trưng Vương, THCS Ngô Sỹ Liên chỉ học buổi sáng nay. Nhà trường có trách nhiệm thông báo đến phụ huynh đón con về sau giờ ăn bán trú buổi trưa.

Ngày 28/2, học sinh các trường: Tiểu học Trưng Vương, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sỹ Liên được nghỉ học cả ngày.

Với những trường nằm ở khu vực hạn chế giao thông, vẫn duy trì việc dạy học như bình thường nhưng nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn phụ huynh chọn những tuyến đường thuận lợi nhất để đưa đón con.

Với trường Mầm non Lý Thường Kiệt, có cơ sở nằm đối diện với Khách sạn Melia, nơi Chủ tịch Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên lưu trú trong những ngày diễn ra sự kiện, để tránh học sinh phải nghỉ học quá nhiều, Phòng GD&ĐT yêu cầu giáo viên các lớp ra đầu đoạn đường cấm các phương tiện giao thông để đón và trả trẻ, giúp cha mẹ học sinh không phải gửi xe để vào trường đưa đón con.

Bà Vương Hương Giang cũng cho hay, do quận Hoàn Kiếm có rất nhiều tuyến đường cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trong những ngày diễn ra hội nghị, nên Phòng GD&ĐT cũng cố gắng để hạn chế tối đa việc học sinh phải nghỉ học, trừ những trường nằm trên tuyến đường cấm triệt để các loại phương tiện hoạt động.

Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các nhà trường tuân thủ nghiêm túc các quy định chung nhằm góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp, góp phần phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.