Học viện CSND ủng hộ cho người dân Lào bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện trao số tiền ủng hộ cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện trao số tiền ủng hộ cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Ngày 16/8/2018, tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện đã thay mặt cán bộ, giảng viên và học viên Học viện bày tỏ sự quan tâm, cảm thông sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào do sự cố vỡ đập. Đồng thời, trao số tiền ủng hộ 50.000.000đ cho Đại sứ quán Lào

Vừa qua, tại nước bạn Lào đã xảy ra sự cố vỡ đập tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, thuộc tỉnh Attapeu khiến khoảng 5 tỷ mét khối nước tràn xuống hạ lưu, thảm họa đã khiến hàng trăm người mất tích, khoảng 1.300 hộ dân mất nhà cửa. 

Trên tinh thần “Tương thân, tương ái”, Học viện CSND đã phát động đợt quyên góp hỗ trợ bà con nhân dân tại các vùng ảnh hưởng do mưa lũ tại Việt Nam và nhân dân tại nước bạn Lào, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân và đặc biệt là những nạn nhân chịu ảnh hưởng trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe Pian-Xe Namnoy, ngài Thongsavanh Phomvihane - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và gửi lời cảm ơn trước sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND. 

Với truyền thống đào tạo cán bộ, lãnh đạo cho Bộ An ninh Lào, trong những năm qua, Học viện CSND đã tích cực triển khai các khoá đào tạo đại học, sau đại học và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho lực lượng Cảnh sát Lào tại Việt Nam. Đồng thời, nhà trường cũng cử nhiều lượt cán bộ, giảng viên sang trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; hỗ trợ biên soạn nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng cho các Học viện, trường CAND Lào. Những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự sẻ chia quan tâm tới nạn nhân sự cố vỡ đập đã góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển khăng khít, toàn diện.

MỚI - NÓNG