Huế chủ động cho một nữ sinh bị ho, sốt tại lớp nghỉ học

Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) đã cho một nữ sinh nghỉ học sau khi xuất hiện triệu chứng ho, sốt tại lớp.
Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) đã cho một nữ sinh nghỉ học sau khi xuất hiện triệu chứng ho, sốt tại lớp.
TPO - Sau khi đến lớp, một nữ sinh tại Huế xuất hiện triệu chứng ho, sốt nên được nhà trường cho nghỉ học và đưa về nhà theo dõi. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cũng đã yêu cầu xác minh nữ sinh này và người nhà có tiếp xúc với người đến từ vùng dịch có Covid-19 hay không.

Sáng 5/3, tại Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) có một nữ sinh lớp 10 bõn xuất hiện triệu chứng sốt, ho nên được nhà trường cho nghỉ học và đưa về nhà theo dõi.

Được biết, nữ sinh này học xong tiết đầu thì có biểu hiện đau đầu, sốt, ho. Sự việc được báo cáo lên ban giám hiệu. Hiệu trưởng nhà trường đã liên lạc với phụ huynh nữ sinh nói trên và cho người nhà đến đón về.

Sau khi sự việc được báo cáo lên Sở Giáo dục & Đào tạo TT-Huế, Sở này đã phối hợp Sở Y tế cử nhân viên về thăm khám cho nữ sinh kể trên; đồng thời, rà soát tìm hiểu nguyên nhân bị bệnh, nhằm làm rõ có liên quan đến Covid-19 hay không. Các cơ quan chức năng hiện đã phối hợp với gia đình xác minh các yếu tố dịch tễ, tìm hiểu xem người nhà và nữ sinh này liệu có tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch Covid-19.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống Covid-19, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cũng đã đề nghị một trường THPT tại thị xã Hương Thủy tiến hành xác minh về trường hợp một học sinh có người nhà đi từ Nhật Bản về, để có các biện pháp xử lý phù hợp, như cho học sinh này nghỉ học, cách ly tại nhà, cũng như cách ly người nhà học sinh nêu trên.

Được biết, kể từ thứ hai (ngày 2/3) vừa qua, tại TT-Huế đã có 38 nghìn học sinh khối THPT và Giáo dục thường xuyên đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng tránh Covid-19. Theo chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, các trường THPT phải có biện pháp cụ thể, hiệu quả để nắm bắt, theo dõi sĩ số và diễn biến sức khỏe, tâm lý của học sinh; chủ động các phương án để sẵn sàng xử lý tình huống bất thường có thể xảy ra. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.