Khám phá Triều Tiên, đất nước bí ẩn bậc nhất thế giới

TPO - Triều Tiên được cho là đất nước bí ấn nhất trên thế giới, cùng khám phá những điều vô cùng thú vị ở quốc gia này.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có diện tích gần 123.000km2, khí hậu ôn đới, dân số 24,45 triệu người, thủ đô là Bình Nhưỡng. Đất nước Triều Tiên nằm ở nửa Bắc Bán đảo Triều Tiên, phía Đông và Tây giáp biển, phía Bắc giáp Trung Quốc (1.300km) và Nga (16km), phía Nam là giới tuyến quân sự với Hàn Quốc chạy theo vĩ tuyến 38 độ Bắc.

Đất nước Triều Tiên theo chế độ Xã hội chủ nghĩa, Đảng Lao động Triều Tiên là Đảng duy nhất cầm quyền được thành lập vào ngày 10/10/1945. Ngoài ra còn có hai Đảng khác là Đảng Thanh hữu Thiên đạo giáo Triều Tiên và Đảng Dân chủ Xã hội.

Tư tưởng Chủ thể luôn làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Lao động. Kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao khóa 10 tháng 9/1998 đã sửa Hiến pháp suy tôn Chủ tịch Kim Nhật Thành là Chủ tịch nước vĩnh viễn.

Tại Hội nghị Đại biểu Đảng Lao động lần thứ 4 (11/4) và Kỳ họp thứ 5 Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 12 (13/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-il đã được suy tôn là Tổng Bí thư vĩnh viễn của Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch vĩnh viễn của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên; Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Kim Jong-un được suy tôn là Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng.

Trung ương Đảng Lao động, Quân ủy Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên đã quyết định phong danh hiệu Nguyên soái cho tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên là xã hội quân sự hoá nhất trên thế giới, với tổng số 9.495.000 quân chính quy và dự bị, và nhân viên bán quân sự. Quân đội thường trực là 1,21 triệu, lớn thứ 4 trên thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ.Triều Tiên cũng được cho là đã chế tạo thành công vũ khí hạt nhân và có một chương trình không gian có trình độ đáng kể, vốn đã thành công trong việc đưa vệ tinh lên vũ trụ.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng chỗ sâu nhất tới bao nhiều mét?

1. Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng chỗ sâu nhất tới bao nhiều mét?

  • icon

    200m

  • icon

    190m

  • icon

    180m

Sân vận động May Day (Rungrado) có sức chứa nên tới bao nhiêu người?

2. Sân vận động May Day (Rungrado) có sức chứa nên tới bao nhiêu người?

  • icon

    190.000

  • icon

    200.000

  • icon

    210.000

Quảng trường lớn nhất của Triều Tiên nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng tên là gì?

3. Quảng trường lớn nhất của Triều Tiên nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng tên là gì?

  • icon

    Quảng trường Kim Nhật Thành

  • icon

    Quảng trường Thời đại

  • icon

    Quảng trường Thiên niên kỷ

Thủ đô Bình Nhương có số dân bao nhiêu?

4. Thủ đô Bình Nhương có số dân bao nhiêu?

  • icon

    3 triệu dân

  • icon

    2 triệu dân

  • icon

    4 triệu dân

Món ăn gì được cho là đặc sản được yêu thích ở Triều Tiên?

5. Món ăn gì được cho là đặc sản được yêu thích ở Triều Tiên?

  • icon

    Mỳ lạnh

  • icon

    Cháo ngô

  • icon

    Cơm trộn

Khách sạn Ryugyong ‘hoành tráng’ nhất thế giới cao bao nhiều tầng?

6. Khách sạn Ryugyong ‘hoành tráng’ nhất thế giới cao bao nhiều tầng?

  • icon

    105 tầng

  • icon

    103 tầng

  • icon

    104 tầng

Món Kim Chi của Triều Tiên được UNESCO công nhận là "di sản văn hóa phi vật thể" vào năm nào?

7. Món Kim Chi của Triều Tiên được UNESCO công nhận là "di sản văn hóa phi vật thể" vào năm nào?

  • icon

    2015

  • icon

    2014

  • icon

    2013

Loại bia nổi tiếng của Triều Tiên được gọi tên theo cái gì?

8. Loại bia nổi tiếng của Triều Tiên được gọi tên theo cái gì?

  • icon

    Con Sông

  • icon

    Ngọn Núi

  • icon

    Mặt Trời

Bài hát đánh thức mọi người vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày ở Bình Nhưỡng do ban nhạc nào thể hiện?

9. Bài hát đánh thức mọi người vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày ở Bình Nhưỡng do ban nhạc nào thể hiện?

  • icon

    Ban nhạc The Pochonbo Electronic Ensemble

  • icon

    Ban nhạc Moranbong

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm nào?

10. Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm nào?

  • icon

    1950

  • icon

    1949

  • icon

    1951

MỚI - NÓNG