Lần đầu tiên thi tuyển hiệu trưởng trường ĐH Y dược Hải Phòng

Ứng viên trình bày đề án
Ứng viên trình bày đề án
TPO - Sáng 8/12, Bộ Y tế đã tổ chức kỳ thi tuyển hiệu trưởng ĐH Y dược Hải Phòng. Có bốn ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi, trong đó người trẻ nhất 40 tuổi.

Bốn ứng viên đã vượt qua phần thi viết (tổ chức ngày 10-11) và sáng nay 8-12 bắt đầu phần trình bày đề án.

Cả 4 ứng viên đều thuộc trường ĐH Y dược Hải Phòng gồm: ông Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1967, hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng); ông Phạm Minh Khuê (sinh năm 1978, hiện là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng khoa YTCC của Bệnh viện ĐH Y dược Hải Phòng); ông Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1966, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng); ông Phạm Văn Linh (sinh năm 1971, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược Hải Phòng).

TS. Nguyễn Văn Khải là người đạt kết quả cao nhất. Với kết quả này, Hội đồng thi sẽ báo cáo Bộ Y tế trước khi bổ nhiệm.

Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế, sau cuộc thi này, Bộ sẽ rút kinh nghiệm để xây dựng quy trình chuẩn để áp dụng rộng rãi cho các chức danh khác trong Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ. Bộ sẽ rút kinh nghiệm mặt được, chưa được của đợt thí điểm này. Sau đó, triển khai theo đúng Nghị quyết của Bộ Y tế là tiếp tục tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh cục phó, cục trưởng Cục Công nghệ Đào tạo, Bộ Y tế trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 4/9/2018, Bộ Y tế đã thông báo việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Hải Phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.