Lưu ý đặc biệt trước ngày thi lớp 10: Chậm 15 phút, không được làm bài thi

Thí sinh quay lưng chạy khỏi cổng trường vì biết nhầm điểm thi.
Thí sinh quay lưng chạy khỏi cổng trường vì biết nhầm điểm thi.
TPO - Đúng 9 giờ sáng 16/7, 89.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 được gọi vào các phòng thi nghe phổ biến quy chế thi, đính chính thông tin sai sót. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn bị nhầm điểm thi. Trong khí đó, theo quy định nếu thí sinh đến phòng thi chậm 15 phút sẽ không được làm bài thi.

Sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Quang Trung, nhiều phụ huynh đưa con đến sớm, xem số báo danh, phòng thi dán ngoài cổng trường. Tuy nhiên, một số thí sinh đến sát giờ vào phòng nghe quy chế thi vẫn nhầm điểm thi. 

Khi các thí sinh đã yên vị trong phòng nghe giám thị phổ biến quy chế thi, Nguyễn Gia K., học sinh Trường THCS Thành Công, quận Ba Đình được bảo vệ hớt hải dẫn chạy thẳng vào phòng thi số 19. Tuy nhiên, đến tận cửa phòng thi, không tìm thấy tên trên danh sách thí sinh dán trước cửa phòng thi.

Kiểm tra lại phiếu báo thi, bảo vệ mới phát hiện ra, thí sinh này đến nhầm điểm thi THPT Quang Trung thay vì THCS Quang Trung ở đường Trần Quang Diệu cách đó khoảng 1km. Để kịp giờ, các tình nguyện viên hướng dẫn em chạy quay ra gọi người nhà đưa đến đúng điểm thi.

Lưu ý đặc biệt trước ngày thi lớp 10: Chậm 15 phút, không được làm bài thi ảnh 1 Thi sinh được bảo vệ dẫn vào tận phòng thi mới phát hiện ra nhầm điểm thi

Tương tự K, cách đó ít phút, thí sinh Trần Hà Diệu L, học sinh Trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa cũng được người nhà chở đến nhầm điểm thi. Rất may, thí sinh được lực lượng tình nguyện viên hỏi thăm thông tin từ ngoài cổng trường nên hướng dẫn em di chuyển đến điểm thi đúng kịp giờ vào phòng nghe phổ biến quy chế thi. 

Lưu ý đặc biệt trước ngày thi lớp 10: Chậm 15 phút, không được làm bài thi ảnh 2 Vẻ mặt thí sinh lo lắng khi biết mình nhầm điểm thi, rất may thí sinh này đến sớm, còn thời gian di chuyển. 

Lực lượng tình nguyện viên đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, từ sáng có không ít thí sinh đến nhầm điểm thi THCS Quang Trung với THPT Quang Trung do không đọc kỹ phiếu báo thi. 

Trên loa phát thanh, điểm thi THPT Quang Trung thông báo, thí sinh nào lỡ nhầm điểm thi, không có người nhà có thể nhờ lực lượng tình nguyện viên chở xe máy đến điểm thi đúng. 

Không riêng kỳ thi năm nay, các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội những năm trước vẫn luôn xảy ra tình trạng thí sinh đến nhầm điểm thi. Thậm chí, ngày diễn ra các môn thi, vẫn có thí sinh đêm trước thức khuya học bài mệt quá, ngủ quên, chậm giờ, nhầm điểm thi. 

Chậm 15 phút, không được làm bài thi

Vì thế, tại buổi nghe phổ biến quy chế thi sáng nay, các giám thị đã nhắc nhở thí sinh lưu ý nhiều nội dung. 

Trong đó, có việc nhắc thí sinh ngủ sớm và có mặt tại điểm thi đúng 6 giờ 30 phút để vào phòng thi. 7 giờ 55 phút sẽ phát đề, thí sinh làm bài lúc 8 giờ đúng. Sau 15 phút kể từ khi phát đề, thí sinh đến muộn sẽ không được vào phòng thi môn thi đó. 

Một số điểm thi lưu ý thí sinh không được mặc quần soóc, quần đùi đến điểm thi. Ngoài ra, thí sinh được lưu ý mang đầy đủ giấy báo thi, dụng cụ bút, thước, compa…đầy đủ. Thí sinh ngồi đúng số báo danh, không được trao đổi hoặc nhìn bài bạn.

Lỗi này có thể bị nhắc nhở đến lập biên bản. Thí sinh được nhắc nhở tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi. Nếu trót quên không gửi cho người nhà từ ngoài cổng thi, có thể báo gửi ở bàn đặt sẵn phía ngoài phòng thi. 

Trong trường hợp thí sinh quên mang giấy báo thi, sát giờ thi không nên quay về lấy mà có thể sử dụng giấy tờ tuỳ thân khác để vào phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh, phụ huynh nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sẵn trong túi, túi này được coi là vật bất ly thân trong suốt quá trình thi. 

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh, thí sinh phải làm đủ số bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức huỷ kết quả bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

MỚI - NÓNG