Nơi nào có lượng mưa nhiều nhất thế giới, người dân có thể chạm vào những đám mây?

TPO - Mỗi đợt gió mùa về ngôi làng này ở Ấn Độ trẻ con không thể nghe được tiếng thầy cô giảng bài do tiếng mưa quá to.
Nơi nào có lượng mưa nhiều nhất thế giới?

1. Nơi nào có lượng mưa nhiều nhất thế giới?

  • icon

    Làng Mawsynram (Ấn Độ)

  • icon

    Làng Cherrapunju (Ấn Độ)

  • icon

    Rừng mưa Amazon (Nam Mỹ)

Lí do Làng Mawsynram (Ấn Độ) mưa quanh năm là?

2. Lí do Làng Mawsynram (Ấn Độ) mưa quanh năm là?

  • icon

    Dãy núi Hymalaya đã chặn những đám mây ẩm ở phía bắc

  • icon

    Dòng biển nóng đi qua

  • icon

    Cả đáp án A và B

Để đối phó với những cơn mưa lớn, dai dẳng, người dân ở đây đã sáng chế ra một vật dụng đi mưa độc đáo có tên gọi là gì?

3. Để đối phó với những cơn mưa lớn, dai dẳng, người dân ở đây đã sáng chế ra một vật dụng đi mưa độc đáo có tên gọi là gì?

  • icon

    Bnups

  • icon

    Knups

  • icon

    Gnups

Những cây cầu ở Meghalaya vô cùng đặc biệt vì làm bằng gì?

4. Những cây cầu ở Meghalaya vô cùng đặc biệt vì làm bằng gì?

  • icon

    Bằng bê tông, sắt thép

  • icon

    Bằng rễ cây

  • icon

    Bằng đá

Người Meghalaya còn được gọi là…?

5. Người Meghalaya còn được gọi là…?

  • icon

    Bộ tộc săn đầu người

  • icon

    Bộ tộc mẫu hệ

  • icon

    Bộ tộc tự do trao đổi vợ

Ngôn ngữ chính thức tại Meghalaya là?

6. Ngôn ngữ chính thức tại Meghalaya là?

  • icon

    Tiếng Phạn

  • icon

    Tiếng Ấn

  • icon

    Tiếng Anh

Nơi xếp thứ 2 trong danh sách những địa điểm ẩm ướt nhất thế giới là địa danh nào sau đây?

7. Nơi xếp thứ 2 trong danh sách những địa điểm ẩm ướt nhất thế giới là địa danh nào sau đây?

  • icon

    Tutendo, Colombia

  • icon

    Làng Cherrapunji, Ấn Độ

  • icon

    Sông Cropp, New Zealand

Ấn Độ có khoảng 1.700 ngôn ngữ nhưng lại không có ngôn ngữ quốc gia?

8. Ấn Độ có khoảng 1.700 ngôn ngữ nhưng lại không có ngôn ngữ quốc gia?

  • icon

    Đúng

  • icon

    Sai

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.