Nữ sinh Hà Tĩnh tăng thêm 22,5 điểm sau phúc khảo

TPO - Một nữ sinh ở Hà Tĩnh vừa có kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 tăng thêm 22,5 điểm. Với kết quả này, thí sinh có tổng điểm xét tuyển đại học là 28,25.

Mới đây, Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã công bố kết quả phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với các học sinh trường THPT. Trong đó có kết quả phúc khảo của em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12A2 - Trường THPT Cù Huy Cận rất bất ngờ khi tăng thêm 22,5 điểm.

Cụ thể, Ngữ văn: từ 8,25 tăng lên 8,5; Lịch sử: từ 1,75 tăng lên 9,5; Địa lý: từ 2,25 tăng lên 9,25; GDCD: từ 2,0 tăng lên 10. Tổng điểm xét tuyển đại học 28,25.

Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, ở trường có 5 em làm đơn phúc khảo điểm thi. Kết quả có 4 em tăng điểm và 1 em điểm số không tăng sau phúc khảo. Trong số đó có nữ sinh Nguyễn Thị Phương Thảo tăng thêm 22,5 điểm, tiếp đến là thí sinh tăng 12,5 điểm và tăng ít nhất 0,25.

Nữ sinh Hà Tĩnh tăng thêm 22,5 điểm sau phúc khảo ảnh 1 Thảo cùng cô giáo chủ nhiệm lớp 12A2.

Theo ông Toàn, Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi. Trong đó có 3 năm đạt giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử. Khi có kết quả thi nữ sinh đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó phía giáo viên đã động viên, hướng dẫn Thảo làm đơn phúc khảo.

Mặc dù kết quả mang lại niềm vui hơi muộn, nhưng với số điểm này, Phương Thảo tự tin đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, tỉnh có nhiều thí sinh làm đơn phúc khảo lại bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Riêng trường hợp em Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 22,5 điểm ông Anh cho rằng: "Kết quả phúc khảo điểm tăng cao đối với trường hợp em Thảo là do nữ sinh đánh sai mã đề. Ví dụ như mã đề phía trên là 123, nhưng phía dưới lại tô mã 012”. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...