Nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng: Đình chỉ hiệu trưởng, điều chuyển giáo viên

Nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng giữa lớp
Nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng giữa lớp
TPO - Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng nơi nữ sinh Hưng Yên bị lột quần áo, đánh hội đồng giữa lớp bị đình chỉ, Bộ GD&ĐT cũng cấp tốc yêu cầu làm rõ vũ việc.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng phải nhập viện tâm thần, Phòng GD-ĐT huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đã đình chỉ Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng và chuyển giáo viên chủ nhiệm lớp của học sinh bị đánh

Cụ thể, ngày 30/3, ông Trương Văn Ty, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin nữ sin lớp 9 bị 5 bạn nữ đánh hội đồng ngay tại lớp học, phòng đã chỉ đạo trường THCS Phù Ủng làm rõ và gửi báo cáo về sự việc.

Bước đầu, theo báo cáo của nhà trường, nữ sinh bị đánh tên H.Y, học lớp 9A. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm 5 nữ sinh đánh bạn đã đến nhà xin lỗi em Y. Hiện cả 5 học sinh này đều đã bị đình chỉ học tập để chờ xác minh, làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nhữ Mạnh Phong, Hiệu trưởng nhà trường cũng bị đình chỉ điều hành 15 ngày kể từ ngày 1/4, để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ vụ việc. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, nơi em Y. đang học cũng bị điều chuyển vì không nắm bắt được và không ngăn ngừa sự việc.

Một người nhà gia đình nữ sinh Y. cho biết, hiện em Y. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần Hưng Yên trong trạng thái hoảng loạn. Gia đình cũng đã gửi đơn đến cơ quan Công an nhờ vào cuộc làm rõ.

Trả lời trên báo chí, ông Đào Văn Duyến, Trưởng Công an xã Phù Ủng cho biết xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện và các cơ quan chức năng của huyện Ân Thi đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Cũng trong sáng 30/3, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục – Đào tạo  cho hay, Bộ đã liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục – Đào tạo Hưng Yên yêu cầu kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan và báo cáo cụ thể về Bộ trước ngày 2/4/2019.

Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng yêu cầu sở chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần của học sinh; Phối hợp với các chính quyền địa phương, các cơ quan hỗ trợ nạn nhân và với công an để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 22/3, tại trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), một nhóm 5 học sinh đã xông vào đấm đá, lột đồ và đánh hội đồng dã man một nữ sinh lớp 9 khác tại lớp học. Sự việc này diễn ra ngay trước mặt nhiều học sinh, thậm chí cả giáo viên nhưng không có bất cứ sự can ngăn nào.

Nhiều học sinh khác còn dùng điện thoại quay lại clip cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng. Sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên còn yêu cầu các học sinh đã quay clip xóa hết hình ảnh và không được phát tán ra ngoài.

 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...