Google News

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ

Ông Đoàn Trung Kiên giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
Ông Đoàn Trung Kiên giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
TPO - Ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp vừa được Bộ Tư pháp điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Như vậy, sau 3 năm (2018 -2020), trường ĐH Luật Hà Nội đã chính thức có hiệu trưởng.
Bộ Tư Pháp vừa có Quyết định về việc điều động và công nhận ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979 tại huyện Kim Bảng, Hà Nam. Ông là tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế. Ông từng là giảng viên trường ĐH Luật Hà Nội; chuyên viên Vụ Pháp luật, chuyên viên chính, hàm vụ phó, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng chính phủ; Giám đốc Học viện Tư Pháp.

Về phía ĐH Luật Hà Nội, năm 2015, Bộ Tư Pháp tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội. Ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink là người đã trúng tuyển năm đó.

Tuy nhiên, ngay sau ngày công bố kết quả thi tuyển, Bộ Tư pháp nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển “Đơn kính báo và khiếu nại” đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, báo cáo về sự việc.

Bộ Tư pháp đã rà soát và thấy rằng đây là đơn nặc danh, nội dung trong đơn phản ánh không có cơ sở nên cuối tháng 12/2015 đã có báo cáo Thường trực Chính phủ về vấn đề này.

Riêng nội dung liên quan đến điều kiện người dự thi tuyển “phải là công chức, viên chức” do còn cách hiểu khác nhau về tinh thần, nội dung Thông báo số 202-TB/TW nên tháng 1/2016 Bộ Tư pháp tiến hành họp với sự tham dự của đại diện một số cơ quan Trung ương, thống nhất tạm dừng triển khai việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội đối với ông Lê Đình Vinh để chờ đến khi đề án của Ban cán sự Đảng Chính phủ được ban hành sẽ chính thức giải quyết.

Ngày 9/5/2017 Bộ Nội vụ có công văn hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Trong đó đã làm rõ những nội dung có cách hiểu khác nhau về Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, tại thời điểm thi, vị trí công tác ông Vinh đã dự thi phải là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, thực tế, ông Vinh không thuộc đối tượng tham gia dự tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói chung và chức danh Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội nói riêng.
Theo đó, Bộ Tư pháp có thiếu sót là chưa kịp thời điều chỉnh đối tượng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội theo Đề án của Bộ để phù hợp với Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị.

Với những lý do trên, Bộ Tư pháp đã họp và nhận thấy Bộ không có đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội, mặc dù ông Vinh đã được công bố trúng tuyển.

Trong thời gian từ 2015 – 2018, ông Lê Tiến Châu được bổ nhiệm là hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội. Từ năm 2018 đến nay, TS. Trần Quang Huy là phó hiệu trưởng phụ trách của trường.

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 1

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 3 năm gần đây lên tới 29,5, năm nay bao nhiêu?

So sánh điểm trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân năm 2017, 2018 và 2019 cho thấy cao nhất là 29,5 điểm, thấp nhất 23,5 điểm và điểm trúng tuyển của nữ luôn cao hơn của nam.

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 2

Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đứng ở đâu trên bảng xếp hạng điểm trung bình tốt nghiệp THPT

Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT của các địa phương, Nam Định và Bình Dương là 2 tỉnh dẫn đầu cả nước. TP.HCM xếp thứ 8, Hà Nội xếp ở vị trí 23 còn Hà Giang và Sơn La ở vị trí cuối cùng của top những tỉnh có điểm thấp nhất cả nước.

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 3

Điểm sàn nhận hồ sơ của trường Đại học Ngoại thương như thế nào?

Hội đồng trường Đại học Ngoại thương đã họp và thông qua mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cho phương thức kết hợp và xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT.

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 4

Hội thảo quốc tế về công nghệ tiên tiến trong xử lý tín hiệu, viễn thông và điện toán

Hôm nay ngày 28/8, tại trường ĐH Thủy lợi đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến về công nghệ tiên tiến trong xử lý tín hiệu, viễn thông và điện toán (SigTelCom 2020).

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 5

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 3 năm gần đây biến động, năm nay thế nào?

Theo điểm chuẩn công bố của năm 2017, 2018 và 2019, điểm trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất là 28 điểm với nam và 29,5 điểm với nữ.

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 6

Một trường học ở Hà Tĩnh có hơn 100 thí sinh đạt 'điểm khủng' từ 27 trở lên

Theo thống kê nhanh của nhóm giáo viên Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đến thời điểm 14 giờ chiều nay, trường tạm tính có 113 thí sinh (có điểm thi ít nhất một khối xét tuyển đại học) đạt từ 27 điểm trở lên.

Sau hơn 1.000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ ảnh 7

Nữ sinh đạt 3 điểm 10 tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT: Không thể tin vào mắt mình

Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3 trường THPT Vĩnh Chân, Hạ Hoà (Phú Thọ) bất ngờ và quá vui sướng khi đạt 3 điểm 10 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.