SGK lớp 1 mới, các địa phương lựa chọn thế nào?

Hiện đã có 30 địa phương báo cáo chọn SGK.
Hiện đã có 30 địa phương báo cáo chọn SGK.
TPO - Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này đã có 30 địa phương báo cáo về quyết định lựa chọn các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới cho năm học 2020-2021. Trong đó, có địa phương chọn ít nhất 3 bộ SGK trở lên, không có địa phương nào chỉ chọn duy nhất 1 bộ SGK.  

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, trong số các bộ SGK đã được lựa chọn, cả 46 đầu SGK (thuộc 5 bộ SGK của các Nhà xuất bản giáo dục) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt đều được lựa chọn. Không có quyển sách nào bị bỏ qua.

Nếu phân tích trên 1 tỉnh, ít nhất 1 tỉnh lựa chọn 3 đầu sách cho mỗi môn trở lên, không có tỉnh/TP nào chỉ chọn 1 đến 2 bộ mà ít nhất 3 bộ trở lên. Ví dụ, tỉnh Bình Thuận các nhà trường chọn 3 bộ sách  khác nhau, cho thấy các nhà trường đã căn cứ vào điều kiện từng vùng miền để chọn sách phù hợp. 

Trước đó, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố về việc đảm bảo cung ứng SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021. Các Sở tổng hợp kết quả lựa chọn SGK lớp 1 từ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn trước ngày 20/5 để phối hợp triển khai việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách.

Theo Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục phổ thông phải công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.