Sinh viên bắt đầu nghỉ tết, có trường nghỉ gần 1 tháng

Nhiều sinh viên chuẩn bị về quê ăn tết. Ảnh mang tính minh họa
Nhiều sinh viên chuẩn bị về quê ăn tết. Ảnh mang tính minh họa
TPO - Theo thông báo của các trường đại học về lịch nghỉ Tết nguyên Đán năm nay, có những trường nghỉ Tết gần 1 tháng nhưng có trường chỉ nghỉ 9 ngày.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) thông báo lịch nghỉ Tết cho sinh viên. Theo đó, sinh viên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Sáu ngày 25/01/2019 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết Chủ Nhật ngày 17/02/2019 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 26 ngày. Thứ Hai ngày 18/02/2019 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), sinh viên các Khoa/Viện bắt đầu đi học lại bình thường.

Trường thứ hai cho sinh viên nghỉ Tết khá dài là Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 26/1 đến 17/2, tức ngày 20 tháng Chạp tới 13 tháng Giêng. Thời gian nghỉ là 25 ngày.

ĐH Nha Trang, ĐH Luật (ĐH Huế) nghỉ tết 22 ngày, từ 28/1 tới 17/2.

Tiếp theo, ĐH Luật Hà Nội cũng đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 cho sinh viên, học viên các khóa hệ đại học chính quy của trường.

Theo đó, sinh viên ĐH Luật Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Kỷ Hợi  21 ngày - từ ngày 28.1 (tức 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết 17.2 (13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Từ ngày 18.2, sinh viên quay lại trường để học và thi theo thời khóa biểu.

ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1 đến ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1, tổng cộng 20 ngày.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Nghỉ từ 28/1 tới ngày 10/2, tổng cộng là 15 ngày.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM: 15 ngày, thời gian nghỉ từ 28/1 (ngày 23 tháng Chạp) đến hết 10/2/2019 (mồng 6 tháng Giêng).

Trong khi đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), sinh viên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 14 ngày liên tục, từ thứ hai ngày 28/1/2019 đến hết chủ nhật ngày 10/2/2019.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 9 ngày - từ ngày 2/2 đến hết ngày 10/2.

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên ĐH Ngoại thương kéo dài 23 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Theo đó, lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 đối với giảng viên, sinh viên và học viên ĐH Ngoại thương bắt đầu từ thứ hai ngày 28.1.2019 (ngày 23 tháng 12 Âm lịch) đến hết chủ nhật ngày 17.2.2019 (ngày 13 tháng 1 Âm lịch).

Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 25.1.2019 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 17.2.2019 (13 tháng Giêng).

Học viện Ngân hàng nghỉ Tết âm lịch từ 2/2/2019 đến hết 10/2/2019.

Đại học Hà Nội bắt đầu nghỉ từ 28/1 đến hết 10/2, riêng khoa Việt Nam học từ 28/1 đến hết 17/2/2019.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.